50.000 đồng chưa được 2 lít xăng, người dân vẫn "cắn răng" chịu đựng

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Sau khi giá xăng tăng mạnh vào chiều ngày 21.2, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố vẫn tấp nập khách. Nhiều người dân vì nhu cầu đi lại nên đành phải "cắn răng" chịu đựng đổ xăng với mức giá đắt đỏ.

 
Ghi nhận của Lao Động ngày 22.2, các điểm bán xăng dầu tại TPHCM dù gần trưa nhưng khách vẫn tấp nập ra vào đổ xăng.
 
Vào chiều ngày 21.2, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng mạnh. Trước đó vào sáng ngày hôm qua đã xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi đổ xăng trước giờ tăng giá.
 
Tại cửa hàng xăng dầu số 4 (đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh), các nhân viên tại đây liên tục bơm xăng cho khách.
 
Anh Minh Phúc (sống tại TP.Thủ Đức) cho biết: "Giờ xăng có tăng giá thì mình cũng phải  chịu đựng thôi. Trước đây chỉ cần đổ 50.000 đồng là đầy bình còn giờ chỉ được gần 2 lít, muốn đầy phải tốn tiền nhiều hơn".
 
 
Với mức tăng giá lần này, giá xăng RON 95 vượt mức "đỉnh" vào tháng 7.2014 (26.140 đồng/lít), đây là mức cao nhất từ năm 2005 trở lại.
 
Hình ảnh ghi nhận tại một cây xăng trên đường Liên Tỉnh (Quận 8). "Giờ vẫn phải chịu khó đổ xăng để đi lại nhưng nếu xăng còn tiếp tục tăng thì sắp tới mình đi làm sẽ chuyển qua đi xe bus" - chị Dương Thanh Hà (sống tại Quận 8) chia sẻ.
 
Tại cửa hàng xăng dầu Hoà Hiệp (đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh), cũng đông đúc người dân tới đổ xăng.
 
Qua khảo sát, đa số các cửa hàng xăng dầu tại trung tâm Thành phố đều hoạt động bình thường, không ghi nhận tình trạng bán nhỏ giọt, giới hạn số tiền mua xăng.
 
Một số người dân còn đem can nhựa tới để mua xăng. Theo nhân viên của một cây xăng trên đường Bình Hưng (huyện Bình Chánh) cho biết: "Xăng tăng giá nhưng sáng giờ khách tới vẫn đông, không giống như đợt tăng trước".
 
Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, trên địa bàn thành phố vừa có thêm 2 cửa hàng xăng dầu ngưng kinh doanh. Một cửa hàng tạm ngưng để sửa chữa, đổi chủ; cửa hàng thứ 2 có gửi hồ sơ xin ngưng một tháng và sở đang kiểm tra.
 
Như vậy, cùng với 3 cây xăng ngưng hoạt động đã thông tin trước đó, đến nay, TPHCM có 5 cây xăng tạm ngưng kinh doanh. Cùng với đó, ông Phương nhận định vừa qua số cửa hàng đang kinh doanh nhưng có tình trạng thiếu xăng dầu hoặc giảm lượng bán chỉ có khoảng 10 đơn vị, chiếm 2% trong tổng số 548 cửa hàng xăng dầu tại thành phố.
 
Sở Công thương TPHCM cho biết thêm qua nửa đầu tháng 2, tổng lượng nhập khẩu xăng dầu hiện nay là 800.000 m3. So với bình thường là 500.000 m3/tháng, tức là đang nhập số lượng rất lớn. Do đó, người dân có thể yên tâm về tình hình xăng dầu tại TPHCM.
NGỌC LÊ - THANH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Lo tăng giá, người dân TPHCM xếp hàng đổ xăng đầy bình từ sáng sớm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Ngày 21.2,  giá xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng trong chiều nay. Do đó, từ sáng sớm nhiều người dân TPHCM đã tranh thủ đi đổ xăng.

"Phát hiện" thêm cây xăng bán nhỏ giọt, giới hạn bán 50.000 đồng

Huyền Trân |

TPHCM - Theo phản ánh của một số bạn đọc, sáng nay 18.2, cửa hàng xăng dầu địa chỉ 679 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, TPHCM chỉ bán nhỏ giọt,  khách đi xe máy chỉ được mua tối đa 50.000 đồng/lượt.

Gặp khó khi mỗi lần đổ xăng chỉ được mua 50.000 đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trưa ngày 17.2, từ phản ánh của bạn đọc, phóng viên báo Lao Động đã ghi nhận thực tế tại cửa hàng xăng dầu Tân Biên (QL1A, P.Tân Biên, TP.Biên Hoà) về việc người dân khó khăn trong việc mua xăng dầu tại đây.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lo tăng giá, người dân TPHCM xếp hàng đổ xăng đầy bình từ sáng sớm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Ngày 21.2,  giá xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng trong chiều nay. Do đó, từ sáng sớm nhiều người dân TPHCM đã tranh thủ đi đổ xăng.

"Phát hiện" thêm cây xăng bán nhỏ giọt, giới hạn bán 50.000 đồng

Huyền Trân |

TPHCM - Theo phản ánh của một số bạn đọc, sáng nay 18.2, cửa hàng xăng dầu địa chỉ 679 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, TPHCM chỉ bán nhỏ giọt,  khách đi xe máy chỉ được mua tối đa 50.000 đồng/lượt.

Gặp khó khi mỗi lần đổ xăng chỉ được mua 50.000 đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trưa ngày 17.2, từ phản ánh của bạn đọc, phóng viên báo Lao Động đã ghi nhận thực tế tại cửa hàng xăng dầu Tân Biên (QL1A, P.Tân Biên, TP.Biên Hoà) về việc người dân khó khăn trong việc mua xăng dầu tại đây.