5 ngày đầu xuân Nhâm Dần, đền Trần Nam Định đón hơn một vạn khách đi lễ

Vương Trần |

Nam Định - Trong 5 ngày đầu xuân Nhâm Dần, ước tính có hơn 1 vạn lượt khách đã đi du xuân, đi lễ đầu năm tại khu di tích Chùa Tháp - Đền Trần (Nam Định).

Đi lễ đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam trong dịp đầu xuân năm mới, năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn có đông người dân và du khách thập phương đến với đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) để cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình và người thân.
Đi lễ đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam trong dịp đầu xuân năm mới, năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn có đông người dân và du khách thập phương đến với đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) để cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình và người thân.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần - chùa Tháp đã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong khu di tích, yêu cầu người dân khi đi lễ đầu xuân tuân thủ nguyên tắc 5K.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần - chùa Tháp đã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong khu di tích, yêu cầu người dân khi đi lễ đầu xuân tuân thủ nguyên tắc 5K.
Người dân và du khách thập phương thắp hương tại khu di tích Đền Trần - chùa Tháp (Nam Định) cầu mong bình an cho một năm mới.
Người dân và du khách thập phương thắp hương tại khu di tích Đền Trần - chùa Tháp (Nam Định) cầu mong bình an cho một năm mới.
Từ năm ngoái, đền Trần (Nam Định) đã không tổ chức lễ khai ấn vào đêm 14 tháng Giêng như thường lệ vì lý do dịch bệnh nhưng vẫn mở cửa để người dân, du khách vào tham quan, thắp hương.
Từ năm ngoái, đền Trần (Nam Định) đã không tổ chức lễ khai ấn vào đêm 14 tháng Giêng như thường lệ vì lý do dịch bệnh nhưng vẫn mở cửa để người dân, du khách vào tham quan, thắp hương.
Khu vực hoá sớ, hoá vàng luôn đỏ lửa
Khu vực hoá sớ, hoá vàng luôn đỏ lửa
Nhiều người dân đi lễ, du xuân đầu năm. Chị Kim Anh (huyện Vụ Bản, Nam Định) cho biết: Hàng năm, tôi vẫn thường đi lễ đầu năm để cầu may mắn, bình an cho một năm mới. Năm nay, tôi đi cùng gia đình tới dâng hương ở khu chùa Tháp và Đền Trần. Mọi người đều chấp hành đeo khẩu trang.
Nhiều người dân đi lễ, du xuân đầu năm. Chị Kim Anh (huyện Vụ Bản, Nam Định) cho biết: “Hàng năm, tôi vẫn thường đi lễ đầu năm để cầu may mắn, bình an cho một năm mới. Năm nay, tôi đi cùng gia đình tới dâng hương ở khu chùa Tháp và Đền Trần. Mọi người đều chấp hành đeo khẩu trang”.
Ông Trần Huy Chiến - Trưởng từ đền Đền Trần (Nam Định) cho biết: Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, năm nay nhà đền không tổ chức phần hội. Những nghi thức tín ngưỡng phần lễ vẫn được duy trì như lễ thượng cờ, lễ mở cửa đền, lễ rước kiệu và sắp tới là lễ khai ấn.
Ông Trần Huy Chiến - Trưởng từ đền Đền Trần (Nam Định) cho biết: Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, năm nay nhà đền không tổ chức phần hội. Những nghi thức tín ngưỡng phần lễ vẫn được duy trì như lễ thượng cờ, lễ mở cửa đền, lễ rước kiệu và sắp tới là lễ khai ấn.
Ông Chiến cho biết, trong 5 ngày đầu xuân Nhâm Dần dự kiến có khoảng 10.000 lượt khách đã tới dâng hương tại khu di tích Chùa Tháp - Đền Trần. Mọi người đều được thông báo phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, khử khuẩn... Mọi người đều thực hiện các nghi lễ một cách nhanh chóng.
Ông Chiến cho biết, trong 5 ngày đầu xuân Nhâm Dần dự kiến có khoảng 10.000 lượt khách đã tới dâng hương tại khu di tích Chùa Tháp - Đền Trần. Mọi người đều được thông báo phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, khử khuẩn... Mọi người đều thực hiện các nghi lễ một cách nhanh chóng.
Ông Nguyễn Đức Bình - Trưởng BQL Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, Chùa Tháp cho biết: Các nghi lễ tín ngưỡng đầu năm nhằm tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã có công với đất nước. Đây cũng là hoạt động nhằm giáo dục cho các thế hệ truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Ông Nguyễn Đức Bình - Trưởng BQL Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, Chùa Tháp cho biết: Các nghi lễ tín ngưỡng đầu năm nhằm tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã có công với đất nước. Đây cũng là hoạt động nhằm giáo dục cho các thế hệ truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Người dân tới dâng hương, kính lễ nhằm tri ân các bậc tiền nhân có công với đất nước.
Người dân tới dâng hương, kính lễ nhằm tri ân các bậc tiền nhân có công với đất nước.
Dù không tổ chức phần hội đầu xuân nhưng vẫn rất nhiều người dân tới dâng hương, tham quan tại khu di tích Chùa Tháp - Đền Trần.
Dù không tổ chức phần hội đầu xuân nhưng vẫn rất nhiều người dân tới dâng hương, tham quan tại khu di tích Chùa Tháp - Đền Trần.
Du khách lưu lại những hình ảnh kỷ niệm du xuân đầu năm.
Du khách lưu lại những hình ảnh kỷ niệm du xuân đầu năm.
Trong khuôn viên chùa Tháp - các hoạt động cho chữ, xin chữ đầu xuân cũng được nhiều người tham gia.
Trong khuôn viên chùa Tháp - các hoạt động cho chữ, xin chữ đầu xuân cũng được nhiều người tham gia.
 
Khu vực trông xe luôn đông đúc các phương tiện. Theo ghi nhận, xe máy được trông giữ với giá 10.000 đồng/xe.
Khu vực trông xe luôn đông đúc các phương tiện. Theo ghi nhận, xe máy được trông giữ với giá 10.000 đồng/xe.
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

60 ngàn du khách đến Bình Thuận du xuân, vượt rất xa so với kỳ vọng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết ghi nhận sự trở lại nhộn nhịp của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Toàn tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Dân nườm nượp đi du xuân, 5 ngày Tết, Khánh Hòa đón hơn 65.000 du khách

Hữu Long |

Hàng vạn du khách đến Nha Trang – Khánh Hòa dịp Tết Nhâm Dần 2022 là một tín hiệu vui đối với địa phương. Mở cửa du lịch thành công là bước đệm quan trọng để Khánh Hòa từng bước mở cửa kinh tế, xã hội, du lịch trong giai đoạn bình thường mới.

Du khách đeo khẩu trang đi lễ đền Trần Nam Định ngày mùng 1 Tết

Linh Chi |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hầu hết du khách khi tới đền Trần (phường Lộc Vượng, Nam Định) đều đeo khẩu trang.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

60 ngàn du khách đến Bình Thuận du xuân, vượt rất xa so với kỳ vọng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết ghi nhận sự trở lại nhộn nhịp của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Toàn tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Dân nườm nượp đi du xuân, 5 ngày Tết, Khánh Hòa đón hơn 65.000 du khách

Hữu Long |

Hàng vạn du khách đến Nha Trang – Khánh Hòa dịp Tết Nhâm Dần 2022 là một tín hiệu vui đối với địa phương. Mở cửa du lịch thành công là bước đệm quan trọng để Khánh Hòa từng bước mở cửa kinh tế, xã hội, du lịch trong giai đoạn bình thường mới.

Du khách đeo khẩu trang đi lễ đền Trần Nam Định ngày mùng 1 Tết

Linh Chi |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hầu hết du khách khi tới đền Trần (phường Lộc Vượng, Nam Định) đều đeo khẩu trang.