5 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Cần Thơ hoạt động ra sao?

Tạ Quang |

5 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ được kích hoạt trở lại nhằm nắm bắt, kiểm soát phương tiện, con người cư trú trên địa bàn, đặc biệt là những người từ vùng có dịch về. Qua đó, người dân cũng mong muốn có thêm nhiều chốt để chặn những trường hợp trốn tránh trách nhiệm.

Cụ thể, 5 chốt kiểm soát liên ngành được thành lập tại các vị trí: 1. Go (Big C cũ); 2. Bến xe trung tâm; 3. Bến tàu Cần Thơ – Côn Đảo; 4. Thốt Nốt (tuyến An Giang về); 5. Vĩnh Thạnh (tuyến Kiên Giang về).
Cụ thể, 5 chốt kiểm soát liên ngành được thành lập tại các vị trí: 1. Go (Big C cũ); 2. Bến xe trung tâm; 3. Bến tàu Cần Thơ – Côn Đảo; 4. Thốt Nốt (tuyến An Giang về); 5. Vĩnh Thạnh (tuyến Kiên Giang về).
Ghi nhận của PV Lao Động, tại các chốt kiểm dịch phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã lập lán trại làm nhiệm vụ, cũng như dựng các hàng rào dọc tuyến đường phân làn xe.
Ghi nhận của PV Lao Động, tại các chốt kiểm dịch phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã lập lán trại làm nhiệm vụ, cũng như dựng các hàng rào dọc tuyến đường phân làn xe.
Sau khi lực lượng chức năng triển khai chốt kiểm dịch phòng, chống dịch COVID-19, các tài xế điều khiển phương tiện xe gắn máy, xe ô tô và người đi chung xe khi được lực lượng chức năng đề nghị dừng xe để đo thân nhiệt.
Các tài xế điều khiển phương tiện xe gắn máy, xe ô tô và người đi chung phải dừng xe để đo thân nhiệt.
Các trường hợp có thân nhiệt trên 38 độ C được cho vào khu vực lán trại để lực lượng chức năng đo lại thân thiệt, cũng như lấy các thông tin cần thiết và có hướng xử lý tiếp theo.
Các trường hợp có thân nhiệt trên 38 độ C được cho vào khu vực lán trại để lực lượng chức năng đo lại thân thiệt, cũng như lấy các thông tin cần thiết và có hướng xử lý tiếp theo.
Các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 hoạt động 24/24 giờ kể cả thứ bảy, chủ nhật.
Các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 hoạt động 24/24 giờ kể cả thứ bảy, chủ nhật.
Lực lượng CSGT điều tiết phân làn cho các xe vào chốt khai báo y tế.
Lực lượng CSGT điều tiết phân làn cho các xe vào chốt khai báo y tế.
Đội  Thanh niên xung kích lấy thông tin từ các tài xế điều khiển phương tiện xe ô tô.
Đội Thanh niên xung kích lấy thông tin từ các tài xế điều khiển phương tiện xe ô tô.
Anh Phạm Hoàng Thanh – Lái xe, chia sẻ: “Tôi đi từ Vĩnh Long qua đây, trong lúc dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như này, tôi thấy việc lập chốt như này rất có ý nghĩa, tôi rất ủng hộ, trước tiên an toàn cho chính mình sau đó cho cộng đồng”.
Anh Phạm Hoàng Thanh – Lái xe: “Tôi đi từ Vĩnh Long qua đây, trong lúc dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như này, tôi thấy việc lập chốt như này rất có ý nghĩa, tôi rất ủng hộ, trước tiên an toàn cho chính mình sau đó cho cộng đồng”.
Chị Nguyễn Nhật Hạ - Hành khách, chia sẻ: “Hiện nay, dịch đang có sự lây lan rất phức tạp nên sau khi xuống xe tôi đã được nhà xe đưa vào chốt để khai báo y tế, đo thân nhiệt điều đó sẽ giúp chốt quản lý được lịch trình của mình. Tôi rất ủng hộ về việc tái kích hoạt chốt và mong muốn sẽ có nhiều chốt chặn hơn nữa để chặn những trường hợp trốn tránh trách nhiệm.”
Chị Nguyễn Nhật Hạ - Hành khách, chia sẻ: “Hiện nay, dịch đang có sự lây lan rất phức tạp nên sau khi xuống xe tôi đã được nhà xe đưa vào chốt để khai báo y tế, đo thân nhiệt điều đó sẽ giúp tổ, chốt quản lý được lịch trình của mình. Tôi rất ủng hộ về việc tái kích hoạt chốt và mong muốn sẽ có nhiều chốt chặn hơn nữa để chặn những trường hợp trốn tránh trách nhiệm của mình.”
“Dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Thanh tra Sở GTVT đã bố trí lực lượng tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan ứng trực điều tiết giao thông 24/24 giờ để đảm bảo không bị ùn tắc giao thông, đồng thời cũng xử lý các trường hợp vi phạm” – Ông Nguyễn Minh Duy – Phó tránh Thanh tra Sở GTVT TP. Cần Thơ cho biết.
“Dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Thanh tra Sở GTVT đã bố trí lực lượng tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan ứng trực điều tiết giao thông 24/24 giờ để đảm bảo không bị ùn tắc giao thông, đồng thời cũng xử lý các trường hợp vi phạm” – Ông Nguyễn Minh Duy – Phó chánh Thanh tra Sở GTVT TP. Cần Thơ cho biết.
Ông Đào Chí Nghĩa – Bí thư Thành đoàn TP. Cần Thơ thông tin: “Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” tổ chức Đoàn cũng đã thành lập các đội Thanh niên xung kích. Trước khi tham gia nhiệm vụ các bạn cũng đã được tập huấn và đã được phân công vào các vị trí cụ. Hiện tại có khoảng 500 bạn tình nguyện viên được phân chia ở các chốt,  tới sẽ lên đến 2000 bạn”.
Ông Đào Chí Nghĩa – Bí thư Thành đoàn TP. Cần Thơ thông tin: “Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” tổ chức Đoàn cũng đã thành lập các đội Thanh niên xung kích. Trước khi tham gia nhiệm vụ các bạn cũng đã được tập huấn và đã được phân công vào các vị trí cụ thể. Hiện tại đã có khoảng 500 bạn tình nguyện viên được phân chia ở các chốt, tới sẽ lên đến 2000 bạn”.
Tại bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ toàn bộ khách về bến xe đều phải khai báo từ người lớn đến trẻ em.
Tại bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ toàn bộ khách về bến xe đều phải khai báo từ người lớn đến trẻ em.
Trước đó, chiều 29.5, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã ký ban hành Kế hoạch triển khai các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm, các bến xe khách trên địa bàn TP.
Trước đó, chiều 29.5, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã ký ban hành Kế hoạch triển khai các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm, các bến xe khách trên địa bàn TP.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Giãn cách toàn TPHCM, riêng quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc phong toả

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 30.5, kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) thực hiện phong toả toàn quận.

Trưa 30.5 ghi nhận 56 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

Trưa 30.5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6h đến 12h ngày 30.5 có 56 ca mắc mới.

Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Sáng nay, 30.5, Hà Nội ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 đều là những trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước. Trong đó có 3 trường hợp thuộc chùm ca bệnh tại Bắc Ninh, 2 thuộc chùm ca bệnh tại 2A Phạm Sư Mạnh và 1 thuộc chùm Đà Nẵng.

TPHCM họp khẩn về COVID-19: Giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 31.5

Nhóm phóng viên |

Sáng 30.5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 tại TPHCM. Sau khi nghe các cấp, ngành, địa phương đề xuất, báo cáo tình hình cụ thể, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết: Giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 15, còn một số nơi theo chỉ thị 16.

TPHCM mở rộng giám sát cách ly tập trung người đi và đến ở 4 địa điểm nào?

Thanh Chân |

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) mở rộng giám sát cách ly tập trung người đi và đến ở 4 địa điểm trên địa bàn, tăng thêm 2 địa điểm so với trước đó.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Giãn cách toàn TPHCM, riêng quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc phong toả

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 30.5, kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (Quận 12) thực hiện phong toả toàn quận.

Trưa 30.5 ghi nhận 56 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

Trưa 30.5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6h đến 12h ngày 30.5 có 56 ca mắc mới.

Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Sáng nay, 30.5, Hà Nội ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 đều là những trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước. Trong đó có 3 trường hợp thuộc chùm ca bệnh tại Bắc Ninh, 2 thuộc chùm ca bệnh tại 2A Phạm Sư Mạnh và 1 thuộc chùm Đà Nẵng.

TPHCM họp khẩn về COVID-19: Giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 31.5

Nhóm phóng viên |

Sáng 30.5, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về COVID-19 tại TPHCM. Sau khi nghe các cấp, ngành, địa phương đề xuất, báo cáo tình hình cụ thể, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết: Giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 15, còn một số nơi theo chỉ thị 16.

TPHCM mở rộng giám sát cách ly tập trung người đi và đến ở 4 địa điểm nào?

Thanh Chân |

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) mở rộng giám sát cách ly tập trung người đi và đến ở 4 địa điểm trên địa bàn, tăng thêm 2 địa điểm so với trước đó.