5 chốt kiểm dịch COVID-19 bắt đầu hoạt động tại các cửa ngõ TP Cần Thơ

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã giao Sở Giao thông vận tải, thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các cửa ngõ ra vào Thành phố bắt đầu từ 0h ngày 30.5.

22h ngày 29.5, lực lượng cảnh sát giao thông, Thành đoàn, nhân viên y tế, công an địa phương... đã có mặt đầy đủ tại chốt kiểm dịch.
22h ngày 29.5, lực lượng cảnh sát giao thông, Thành đoàn, nhân viên y tế, công an địa phương... đã có mặt đầy đủ tại chốt kiểm dịch.
Cảnh sát giao thông tiến hành dừng xe và kiểm tra phương tiện khi đi qua chốt kiểm dịch.
Cảnh sát giao thông tiến hành dừng xe và kiểm tra phương tiện khi đi qua chốt kiểm dịch.
ực lượng tham gia trực chốt phải đọc rõ quy định và thực hiện đúng chỉ dẫn để đảm bảo an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ.
Lực lượng tham gia trực chốt phải đọc rõ quy định và thực hiện đúng chỉ dẫn để đảm bảo an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ.
Vì thời tiết hiện tại đang vào mùa mưa nên công tác dựng lều, dù, sắp xếp bàn ghế, đặt các thiết bị y tế... được các chiến sĩ, nhân viên y tế chuẩn bị kỹ lưỡng.
Vì thời tiết hiện tại đang vào mùa mưa nên công tác dựng lều, dù, sắp xếp bàn ghế, đặt các thiết bị y tế... được các chiến sĩ, nhân viên y tế chuẩn bị kỹ lưỡng.
Vì thời tiết hiện tại đang vào mùa mưa nên công tác dựng lều, dù, sắp xếp bàn ghế, đặt các thiết bị y tế... được các chiến sĩ, nhân viên y tế chuẩn bị kỹ lưỡng.
Vào lúc 0h ngày 30.5, 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường bộ, đường thủy, cửa ngõ vào TP Cần Thơ đã bắt đầu hoạt động.
Ghi nhận của PV tại khu vực chân cầu Cần Thơ (siêu thị Go), các lực lượng chức năng đang triển khai công tác chuẩn bị, phân luồng giao thông để kiểm tra.
Ghi nhận của PV tại khu vực chân cầu Cần Thơ (siêu thị Go), các lực lượng chức năng đang triển khai công tác chuẩn bị, phân luồng giao thông để kiểm tra.
Lực lượng liên ngành sẽ yêu cầu tài xế dừng xe lại. Tất cả những người trong xe đều được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, nếu thân nhiệt bình thường người dân sẽ được vào thành phố.
Lực lượng liên ngành sẽ yêu cầu tài xế dừng xe lại. Tất cả những người trong xe đều được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, nếu thân nhiệt bình thường người dân sẽ được vào thành phố.
Lực lượng liên ngành sẽ yêu cầu tài xế dừng xe lại. Tất cả những người trong xe đều được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, nếu thân nhiệt bình thường người dân sẽ được vào thành phố.
Trong quá trình kiểm tra, nếu người đi đường có nhiệt độ cao, sẽ có đội ngũ y tế hướng dẫn ngồi đợi để đo lại lần hai.
Trong quá trình kiểm tra, nếu người đi đường có nhiệt độ cao, sẽ có đội ngũ y tế hướng dẫn ngồi đợi để đo lại lần hai.
Trường hợp nhiệt độ vẫn không thay đổi thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành ghi văn bản, thông tin cá nhân và đưa đến khu cách ly và thực hiện kiểm soát theo quy trình.
Trường hợp nhiệt độ vẫn không thay đổi thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành ghi văn bản, thông tin cá nhân và đưa đến khu cách ly và thực hiện kiểm soát theo quy trình.
Ông Lương Hiển Đạt - Chánh văn phòng Thành đoàn, điều phối Lực lượng tại chốt Go dưới cân cầu Cần Thơ chia sẻ: “Đợt kiểm chốt lần này chúng tôi đã có kinh nghiệm hơn so với lần trước. Để quá trình khai báo cũng diễn ra rất nhanh, không mất nhiều thời gian mỗi ca trực chúng tôi chia làm hai đội (một đội kiểm tra xe máy, một đội kiểm tra xe ôtô)“.
Ông Lương Hiển Đạt - Chánh văn phòng Thành đoàn, điều phối Lực lượng tại chốt Go dưới cân cầu Cần Thơ chia sẻ: “Đợt kiểm chốt lần này chúng tôi đã có kinh nghiệm hơn so với lần trước. Để quá trình khai báo cũng diễn ra rất nhanh, không mất nhiều thời gian mỗi ca trực chúng tôi chia làm hai đội (một đội kiểm tra xe máy, một đội kiểm tra xe ôtô)“.
Các nhân viên y tế phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thực hiện việc ghi nhận lộ trình và thông tin cá nhân của tài xế.
Các nhân viên y tế phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thực hiện việc ghi nhận lộ trình và thông tin cá nhân của tài xế.
“Chúng tôi rất sẵn sàng chấp hành mọi quy định của nhà nước, trên tinh thần đồng lòng chiến đấu chống COVID-19. Việc làm này tôi thấy rất hay vì người dân cảm thấy an tâm hơn rất nhiều”. Anh Minh Lâm tài xế xe chia sẻ.
“Chúng tôi rất sẵn sàng chấp hành mọi quy định của nhà nước, trên tinh thần đồng lòng chiến đấu chống COVID-19. Việc làm này tôi thấy rất hay vì người dân cảm thấy an tâm hơn rất nhiều”, anh Minh Lâm tài xế xe chia sẻ.
Các chốt ngoài nhiệm vụ kiểm soát dịch cần kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang, cài đặt ứng dụng Blue Zone và khai báo y tế.
Các chốt ngoài nhiệm vụ kiểm soát dịch cần kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang, cài đặt ứng dụng Blue Zone và khai báo y tế.
Các chốt ngoài nhiệm vụ kiểm soát dịch cần kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang, cài đặt ứng dụng Blue Zone và khai báo y tế.
Ông Vương Công Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Cái Răng đến kiểm tra công tác thực hiện chốt kiểm dịch tại quận.
Ông Vương Công Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Cái Răng đến kiểm tra công tác thực hiện chốt kiểm dịch tại quận.

5 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ Thành phố Cần Thơ từ 0h ngày 30.5 gồm:

1. Go (Big C cũ).

2. Bến xe trung tâm.

3. Bến tàu Cần Thơ – Côn Đảo.

4. Thốt Nốt (tuyến An Giang về).

5. Vĩnh Thạnh (tuyến Kiên Giang về).


ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hơn 800 phần quà "tiếp lửa" cho con công nhân lao động

Bạch Cúc - Thanh Sơn |

Sáng ngày 29.5, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ thành phố Cần Thơ và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ trao tặng hơn 800 phần quà đến từ đơn vị tài trợ Nestlé Việt Nam cho trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi. Những phần quà đã phần nào hỗ trợ kịp thời, "tiếp lửa" cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Trao tặng hơn 800 phần quà cho con công nhân lao động Cần Thơ

Bạch Cúc |

Nhân kỷ niệm 25 năm Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Tháng Công nhân và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, sáng ngày 29.5, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ trao tặng hơn 800 phần quà đến từ đơn vị tài trợ Nestlé Việt Nam cho trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi.

Lãnh đạo Cần Thơ lên tiếng vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT xin nghỉ việc

TRẦN LƯU |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển, trường hợp của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Minh Lợi là đã có sự phân công nhiệm vụ, nhưng không chấp hành.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cần Thơ: Hơn 800 phần quà "tiếp lửa" cho con công nhân lao động

Bạch Cúc - Thanh Sơn |

Sáng ngày 29.5, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ thành phố Cần Thơ và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ trao tặng hơn 800 phần quà đến từ đơn vị tài trợ Nestlé Việt Nam cho trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi. Những phần quà đã phần nào hỗ trợ kịp thời, "tiếp lửa" cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Trao tặng hơn 800 phần quà cho con công nhân lao động Cần Thơ

Bạch Cúc |

Nhân kỷ niệm 25 năm Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Tháng Công nhân và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, sáng ngày 29.5, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ trao tặng hơn 800 phần quà đến từ đơn vị tài trợ Nestlé Việt Nam cho trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi.

Lãnh đạo Cần Thơ lên tiếng vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT xin nghỉ việc

TRẦN LƯU |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển, trường hợp của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Minh Lợi là đã có sự phân công nhiệm vụ, nhưng không chấp hành.