5 cầu thủ được kỳ vọng mang lại sự mới mẻ cho đội tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trong đó có nhiều gương mặt được kỳ vọng mang lại sự mới mẻ và toả sáng trong đội hình tuyển Việt Nam.

Sau thời gian dài điều trị chấn thương, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã có thể trở lại luyện tập và thi đấu. Thực tế, cầu thủ sinh năm 1993 đã tập trung cùng tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2020, nhưng trục trặc một số vấn đề về giấy tờ nên không thể tham dự giải đấu. Sự trở lại của Hùng Dũng trong giai đoạn này sẽ giúp tuyển Việt Nam ít nhiều có sự thay đổi tích cựu, đặc biệt là khu vực trung tuyến của đội nhà. Mặt khác, nhiều khả năng tiền vệ này sẽ mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam thay cho đồng đội Quế Ngọc Hải. Ảnh: VFF
Sau thời gian dài điều trị chấn thương, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội) đã có thể trở lại luyện tập và thi đấu. Thực tế, cầu thủ sinh năm 1993 đã tập trung cùng tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2020, nhưng trục trặc một số vấn đề về giấy tờ nên không thể tham dự giải đấu. Sự trở lại của Hùng Dũng trong giai đoạn này sẽ giúp tuyển Việt Nam ít nhiều có sự thay đổi tích cực hướng đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đặc biệt là khu vực trung tuyến của đội nhà. Mặt khác, nhiều khả năng tiền vệ này sẽ mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam thay cho đồng đội Quế Ngọc Hải. Ảnh: VFF
Đợt tập trung này đánh dấu sự trở lại của trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn. Trong tình cảnh Duy Mạnh chấn thương, Đình Trọng chưa có được phong độ tốt nhất thì sự góp mặt của Hữu Tuấn giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm phương án dự phòng. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1992 từng được gọi lên tuyển Việt Nam ở những đợt tập trung cuối năm 2019, chuẩn bị cho 5 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng không vào sân một phút nào. Sau đó, anh vắng mặt trong các đợt hội quân vừa qua. Kể từ khi chuyển đến khoác áo Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2021, Hữu Tuấn được đánh giá là một trong những trung vệ nội chơi hay nhất và được chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập trở lại. Ảnh: T.H
Đợt tập trung năm 2022 đánh dấu sự trở lại của trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (Hoàng Anh Gia Lai). Trong tình cảnh Duy Mạnh chấn thương, Đình Trọng chưa có được phong độ tốt nhất thì sự góp mặt của Hữu Tuấn giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm phương án dự phòng. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1992 từng được gọi lên tuyển Việt Nam ở những đợt tập trung cuối năm 2019 chuẩn bị cho 5 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng không vào sân một phút nào. Sau đó, anh vắng mặt trong các đợt hội quân vừa qua. Kể từ khi chuyển đến khoác áo Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2021, Hữu Tuấn được đánh giá là một trong những trung vệ nội chơi hay nhất và được chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập trở lại. Ảnh: T.H
Trung vệ Nguyễn Đức Chiến từng là nhân tố thi đấu nổi bật trong đội hình U22 Việt Nam giành huy chương Vàng tại SEA Games 30 trên đất Philippines. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng và đầu gối hồi đầu mùa giải V.League 2021 khiến anh bỏ lỡ nhiều cơ hội. Sau khi hồi phục, trung vệ sinh năm 1998 được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập trở lại để bổ sung vào hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF
Trung vệ Nguyễn Đức Chiến (Viettel) từng là nhân tố thi đấu nổi bật trong đội hình U22 Việt Nam giành huy chương Vàng tại SEA Games 30 trên đất Philippines. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng và đầu gối hồi đầu mùa giải V.League 2021 khiến anh bỏ lỡ nhiều cơ hội. Sau khi hồi phục, trung vệ sinh năm 1998 được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập trở lại để bổ sung vào hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đức Chiến sở hữu thể hình lý tưởng và sức mạnh tranh chấp tốt. Tuy nhiên, nếu muốn "chen chân" vào đội hình thi đấu chính thức, anh cần cải thiện việc xoay sở trong phạm vi hẹp. Ảnh: VFF
Việc Liễu Quang Vinh (Đà Nẵng) góp mặt trong đợt hội quân của tuyển Việt Nam là một sự bất ngờ. Trước đó, cầu thủ trẻ sinh năm 1999 là thành viên của U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 Châu Á 2022. Thời điểm tháng 9.2021, anh đã được huấn luyện viên Park Hang-seo đôn lên đội tuyển Việt Nam để thử chân và hoàn thiện hệ thống phòng ngự. Hậu vệ này được đánh giá là tài năng trẻ tiềm năng trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc. Nếu phát huy đúng sở trường của mình, Liễu Quang Vinh  có thể toả sáng trong tương lai. Ảnh: VFF
Việc Liễu Quang Vinh (Đà Nẵng) góp mặt trong đợt hội quân của tuyển Việt Nam là một sự bất ngờ. Trước đó, cầu thủ trẻ sinh năm 1999 là thành viên của U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 Châu Á 2022. Thời điểm tháng 9.2021, anh đã được huấn luyện viên Park Hang-seo đôn lên đội tuyển Việt Nam để thử chân và hoàn thiện hệ thống phòng ngự. Hậu vệ này được đánh giá là tài năng trẻ tiềm năng trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc. Nếu phát huy đúng sở trường của mình, Liễu Quang Vinh có thể toả sáng trong tương lai. Ảnh: VFF
 
Tiền đạo Hồ Thanh Minh (Huế) là một sự phát hiện mới mẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời gian qua. Anh là người góp công rất lớn giúp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Cầu thủ người Tà Ôi từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2020 nhưng chưa được trao cơ hội thi đấu. Anh được thầy Park nhận xét là có nhiều ưu điểm và tố chất để trở thành tiền đạo giỏi của bóng đá Việt Nam. Sự góp mặt của Hồ Thanh Minh ít nhiều sẽ tạo nên sự mới mẻ cho hàng công của đội tuyển quốc gia. Ảnh: VFF
MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo không triệu tập Tuấn Anh trở lại tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ gạch tên tiền vệ Tuấn Anh trong danh sách triệu tập tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Xác định tổ trọng tài bắt trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc vào mùng 1 Tết

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức công bố 2 tổ trọng tài sẽ bắt chính trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ai sẽ thay thế Quế Ngọc Hải mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam?

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam có sự xáo trộn về mặt nhân sự sau AFF Cup 2020, đáng chú ý khi trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ thôi nhiệm vụ đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

HLV Park Hang-seo không triệu tập Tuấn Anh trở lại tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ gạch tên tiền vệ Tuấn Anh trong danh sách triệu tập tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Xác định tổ trọng tài bắt trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc vào mùng 1 Tết

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức công bố 2 tổ trọng tài sẽ bắt chính trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Australia và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ai sẽ thay thế Quế Ngọc Hải mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam?

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam có sự xáo trộn về mặt nhân sự sau AFF Cup 2020, đáng chú ý khi trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ thôi nhiệm vụ đội trưởng đội tuyển quốc gia.