4h sáng, tiểu thương xếp hàng chờ khai báo y tế

Quang Minh |

Theo ghi nhận của PV Lao Động, 4h sáng ngày 31.5 tại chốt kiểm soát xe mô tô hướng vào TP, nườm nượp tiểu thương đổ về. Mọi người tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như tình nguyện viên để khai báo y tế trước khi vào TP. Cần Thơ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP. Cần Thơ đã cho tái kích hoạt nhiều chốt kiểm soát trên các tuyến vào TP.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 0h ngày 30.5, UBND TP. Cần Thơ đã cho tái kích hoạt nhiều chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến vào TP.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, 4h sáng ngày 31.5 tại chốt kiểm soát xe mô tô hướng vào TP, nườm nượp tiểu thương đổ về. Mọi người tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như TN viên để khai báo y tế trước khi vào TP. Cần Thơ.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, 4h sáng ngày 31.5 tại chốt kiểm soát xe mô tô hướng vào TP, nườm nượp tiểu thương đổ về. Mọi người tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng như tình nguyện viên để khai báo y tế trước khi vào TP. Cần Thơ.
Các tình nguyện viên tham gia lấy thông tin những người về TP. Cần Thơ.
Các tình nguyện viên tham gia lấy thông tin những người về TP. Cần Thơ.
Ông Huỳnh Thanh Phong – Tiểu thương TX. Bình Minh cho biết: “Toàn dân phải chống dịch nên việc xếp hàng khiến tôi chậm một vài phút cũng không sao, điều đó khiến cho các tổ kiểm soát nắm được lịch trình di chuyển và mong dịch bệnh sẽ hết không lây nan ra ngoài cộng đồng”.
Ông Huỳnh Thanh Phong – Tiểu thương TX. Bình Minh cho biết: “Toàn dân phải chống dịch nên việc xếp hàng khiến tôi chậm một vài phút cũng không sao, điều đó khiến cho các tổ kiểm soát nắm được lịch trình di chuyển và mong dịch bệnh sẽ hết không lây lan ra ngoài cộng đồng”.
Anh Nguyễn Phú Cường – Tiểu thương giao hoa từ Đồng Tháp xuống TP. Cần Thơ chia sẻ: “Tuy phải xếp hàng không lâu nhưng việc khai báo lịch trình như này tôi cảm thấy rất là tốt, việc khai báo như này sẽ góp một phần nhỏ bé chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 và tôi mong muốn dịch sớm được dập tắt để các tiểu thương như chúng tôi làm ăn thuận tiện hơn”.
“Tuy phải xếp hàng không lâu nhưng việc khai báo lịch trình như thế này khiến tôi cảm thấy rất an tâm, việc khai báo sẽ góp một phần nhỏ bé chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 và tôi mong muốn dịch sớm được dập tắt để các tiểu thương như chúng tôi làm ăn thuận tiện hơn” - Anh Nguyễn Phú Cường – Tiểu thương giao hoa từ Đồng Tháp xuống TP. Cần Thơ chia sẻ.
Càng về sáng, tiểu thương cũng như người dân đổ về chốt mỗi lúc một đông.
Càng về sáng, tiểu thương cũng như người dân đổ về chốt mỗi lúc một đông.
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân tại chốt.
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân tại chốt.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 31.5: Bắc Giang triển khai tiêm vaccine đồng loạt tại huyện Việt Yên

Lao Động |

Tối 31.5, Bộ Y tế cho biết có 82 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Trong ngày ghi nhận tổng số 211 ca mắc COVID-19 trong nước.

Sáng 31.5, Bộ Y tế công bố 61 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 31.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận 61 ca mắc mới, riêng Bắc Giang 43 ca.

TPHCM: Đúng 0h quận Gò Vấp chốt chặn thực hiện giãn cách xã hội

Thanh Vũ - Anh Tú |

Từ 0h ngày 31.5, quận Gò Vấp và phường Thành Lộc (quận 12) bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bác sĩ 78 tuổi viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống COVID-19

QUANG ĐẠI |

"Tôi muốn gia nhập đoàn quân áo trắng bằng tâm huyết cao mong về già còn làm thêm được việc có ích cho xã hội", bác sĩ nghỉ hưu, 78 tuổi ở Nghệ An viết trong thư tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19.

5 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Cần Thơ hoạt động ra sao?

Tạ Quang |

5 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ được kích hoạt trở lại nhằm nắm bắt, kiểm soát phương tiện, con người cư trú trên địa bàn, đặc biệt là những người từ vùng có dịch về. Qua đó, người dân cũng mong muốn có thêm nhiều chốt để chặn những trường hợp trốn tránh trách nhiệm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 31.5: Bắc Giang triển khai tiêm vaccine đồng loạt tại huyện Việt Yên

Lao Động |

Tối 31.5, Bộ Y tế cho biết có 82 ca mắc mới COVID-19 trong nước. Trong ngày ghi nhận tổng số 211 ca mắc COVID-19 trong nước.

Sáng 31.5, Bộ Y tế công bố 61 ca mắc mới COVID-19 trong nước

Lệ Hà |

6h00 ngày 31.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận 61 ca mắc mới, riêng Bắc Giang 43 ca.

TPHCM: Đúng 0h quận Gò Vấp chốt chặn thực hiện giãn cách xã hội

Thanh Vũ - Anh Tú |

Từ 0h ngày 31.5, quận Gò Vấp và phường Thành Lộc (quận 12) bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bác sĩ 78 tuổi viết đơn tình nguyện tham gia phòng, chống COVID-19

QUANG ĐẠI |

"Tôi muốn gia nhập đoàn quân áo trắng bằng tâm huyết cao mong về già còn làm thêm được việc có ích cho xã hội", bác sĩ nghỉ hưu, 78 tuổi ở Nghệ An viết trong thư tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19.

5 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở Cần Thơ hoạt động ra sao?

Tạ Quang |

5 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ được kích hoạt trở lại nhằm nắm bắt, kiểm soát phương tiện, con người cư trú trên địa bàn, đặc biệt là những người từ vùng có dịch về. Qua đó, người dân cũng mong muốn có thêm nhiều chốt để chặn những trường hợp trốn tránh trách nhiệm.