431 người có nguy cơ lây nhiễm nCoV đã bị cách ly tại Hải Phòng

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng đã phê duyệt danh sách các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm nCoV áp dụng biện pháp cách ly y tế (đợt 2) gồm 120 người, nâng tổng số trường hợp áp dụng cách ly tại Hải Phòng là 431 người. Khu cách ly tập trung đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

Khu cách ly tập trung các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm nCoV đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - cơ sở 2, địa chỉ xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.
Khu cách ly tập trung các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm nCoV đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - cơ sở 2, địa chỉ xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.
Từ ngày 7.2, cơ sở này đón các trường hợp theo danh sách phê duyệt đợt 1 gồm 311 người về thực hiện biện pháp cách ly. Các trường hợp đều đến từ vùng dịch nCoV tại Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam từ 2.2.
Từ ngày 7.2, cơ sở này đón các trường hợp theo danh sách phê duyệt đợt 1 gồm 311 người về thực hiện biện pháp cách ly. Các trường hợp đều đến từ vùng dịch nCoV tại Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam từ 2.2.
Để thực hiện công tác cách ly theo quyết định UBND TP.Hải Phòng, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp bố trí đội ngũ cán bộ y tế theo từng tình huống; thực hiện giám sát y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Để thực hiện công tác cách ly theo quyết định UBND TP.Hải Phòng, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp bố trí đội ngũ cán bộ y tế theo từng tình huống; thực hiện giám sát y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Khu cách ly có điều kiện sinh hoạt như ký túc xá hiện đại, sạch sẽ. Công tác vệ sinh, khử khuẩn được triển khai thường xuyên từ hành lang, lối đi đến các phòng, giường bệnh...
Khu cách ly có điều kiện sinh hoạt như ký túc xá hiện đại, sạch sẽ. Công tác vệ sinh, khử khuẩn được triển khai thường xuyên từ hành lang, lối đi đến các phòng, giường bệnh...
Khu cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 gồm 350 giường với đầy đủ trang thiết bị để người bệnh ăn, nghỉ, theo dõi, quản lý y tế trong thời gian 14 ngày.
Khu cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 gồm 350 giường với đầy đủ trang thiết bị để người bệnh ăn, nghỉ, theo dõi, quản lý y tế trong thời gian 14 ngày.
Mỗi giường bệnh đều đầy đủ đồ dùng cá nhân, đồ ăn nhẹ... Ngoài ra, trong thời gian 14 ngày thực hiện cách ly y tế, người cách ly được phục vụ cơm tiêu chuẩn 150.000 đồng/ngày.
Người vào khu cách ly được cung cấp đủ tư trang, phục vụ ăn uống (150.000 đồng/người/ngày) và theo dõi sức khỏe hàng ngày.
 
Đến hết ngày 9.2, Hải Phòng có 26 ca nghi nhiễm nCoV, trong đó 19 trường hợp đã có kết quả âm tính với virus Corona. Việc cách ly y tế với các trường hợp đi về từ vùng có dịch bệnh nCoV nhập cảnh vào Việt Nam, tại địa bàn TP.Hải Phòng từ ngày 2.2 góp phần kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Cũng từ ngày 9.2, 18 cán bộ, công chức, việc chức thành phố được trưng dụng tham gia công tác phiên dịch tại khu cách ly tập trung, hỗ trợ hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 300 người có nguy cơ nhiễm nCoV vào khu cách ly tập trung ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Từ sáng 7.2, TP Hải Phòng tổ chức đón 311 người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nCoV để thực hiện biện pháp cách ly tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Kiểm dịch y tế tất cả các tàu trước khi cập cảng Hải Phòng

Mai Chi |

Để phòng dịch do virus Corona, tất các tàu trước khi cập cảng Hải Phòng đều phải thực hiện việc kiểm dịch y tế tập trung tại khu vực đảo Hòn Dáu. Tất các các thuyền viên tàu nước ngoài không được lên bờ.

8 trường hợp nghi nhiễm virus Corona tại Hải Phòng đã xuất viện

Đặng Luân |

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, đến chiều tối ngày 4.2, Hải Phòng ghi nhận 16 trường hợp nghi nhiễm virus Corona (nCoV), trong đó, 8 trường hợp có kết quả âm tính và hiện đã xuất viện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hơn 300 người có nguy cơ nhiễm nCoV vào khu cách ly tập trung ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Từ sáng 7.2, TP Hải Phòng tổ chức đón 311 người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nCoV để thực hiện biện pháp cách ly tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Kiểm dịch y tế tất cả các tàu trước khi cập cảng Hải Phòng

Mai Chi |

Để phòng dịch do virus Corona, tất các tàu trước khi cập cảng Hải Phòng đều phải thực hiện việc kiểm dịch y tế tập trung tại khu vực đảo Hòn Dáu. Tất các các thuyền viên tàu nước ngoài không được lên bờ.

8 trường hợp nghi nhiễm virus Corona tại Hải Phòng đã xuất viện

Đặng Luân |

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, đến chiều tối ngày 4.2, Hải Phòng ghi nhận 16 trường hợp nghi nhiễm virus Corona (nCoV), trong đó, 8 trường hợp có kết quả âm tính và hiện đã xuất viện.