4 anh em mồ côi mẹ được trao máy tính bảng học trực tuyến

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Sáng 17.9, Thành đoàn TPHCM đã đi thăm và tặng quà Trung Thu cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19 ở TP. Thủ Đức. Đồng thời, trao tặng máy tính bảng cho 4 anh em trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi mẹ vì COVID-19 để các em có thể tiếp tục học tập.

Sáng ngày 17.9, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm; Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang đã trực tiếp thăm và tặng quà trung thu cho các em nhỏ ở phường Tân Phú, TP. Thủ Đức.
Sáng 17.9, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm- Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn và bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương đã trực tiếp thăm và tặng quà trung thu cho các em nhỏ ở phường Tân Phú, TP. Thủ Đức.
Tại khu vực nhà trọ hẻm 52 tổ 9, đường 100 Khu phố 1, phường Tân Phú đã trao tặng 40 phần quà trung thu (lồng đèn, bánh kẹo) và 10 bộ sách giáo khoa cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
Tại khu vực nhà trọ hẻm 52 tổ 9, đường 100, Khu phố 1, phường Tân Phú, Thành đoàn TPHCM đã trao tặng 40 phần quà trung thu (lồng đèn, bánh kẹo) và 10 bộ sách giáo khoa cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (UV. BTV Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương) tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương) trao quà cho các thiếu nhi.
Theo chi Trang, Tết Trung thu năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp nên hoạt động trăng rằm năm nay với các em sẽ là một mùa đặc biệt.
Tết Trung thu năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp nên hoạt động trăng rằm năm nay với các em sẽ là một mùa đặc biệt.
Trước những chiếc đèn lồng với nhiều hình thù, màu sắc, các em nhỏ không giấu được sự thích thú với món quà được trao tặng.
Trước những chiếc đèn lồng với nhiều hình thù, màu sắc, các em nhỏ không giấu được sự thích thú với món quà được trao tặng.
Trao tặng 01 máy tính và quà trung thu cho em Võ Quyên Tiền Định (sinh năm 2006,
Cũng trong ngày hôm nay, hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động và “Cùng em học trực tuyến” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã trực tiếp trao tặng 1 máy tính bảng cho em Võ Quyên Tiền Định (sinh năm 2006) để phục vụ học tập trực tuyến trong lúc dịch bệnh còn phức tạp.
Được biết gia đình em Võ Quyên Tiền Định có hoàn cảnh khá đặc biệt, Định sinh ra trong một gia đình có 06 thành viên (cha mẹ và 04 anh em đang trong độ tuổi con đi học) đang ở trọ tại khu vực phường Tân Phú, TP Thủ Đức , cha bị tai biến sức khỏe suy sút không thể làm việc nặng hằng ngày chỉ buôn bán nước trước nhà trọ, mẹ bán hủ tiếu bánh canh, đây cũng là công việc nuôi sống chính cho cả gia đình, nhưng vừa qua trận đại dịch COVID-19 càn quét vào cuối tháng 7, chị đã không may không qua khỏi để lại 4 người con và chồng. Giờ đây tiền trọ mỗi tháng 5 triệu phải dưa vào hàng nước của cha, nhưng hiện tại do dịch nên cũng chưa thể buôn bán lại được. Năm học mới đã bắt đầu rất nhiều chi phí nhưng tình hình dịch bệnh gia đình không có thu nhập, cuộc sống ngày càng khó khăn. Được biết gia đình em Võ Quyên Tiền Định có hoàn cảnh khá đặc biệt, Định sinh ra trong một gia đình có 06 thành viên (cha mẹ và 04 anh em đang trong độ tuổi con đi học) đang ở trọ tại khu vực phường Tân Phú, TP Thủ Đức , cha bị tai biến sức khỏe suy sút không thể làm việc nặng hằng ngày chỉ buôn bán nước trước nhà trọ, mẹ bán hủ tiếu bánh canh, đây cũng là công việc nuôi sống chính cho cả gia đình, nhưng vừa qua trận đại dịch COVID-19 càn quét vào cuối tháng 7, chị đã không may không qua khỏi để lại 4 người con và chồng. Giờ đây tiền trọ mỗi tháng 5 triệu phải dưa vào hàng nước của cha, nhưng hiện tại do dịch nên cũng chưa thể buôn bán lại được. Năm học mới đã bắt đầu rất nhiều chi phí nhưng tình hình dịch bệnh gia đình không có thu nhập, cuộc sống ngày càng khó khăn.
Gia đình em Tiền Định có hoàn cảnh khá đặc biệt. Định sinh ra trong một gia đình có 6 thành viên (cha mẹ và 4 anh em đang trong độ tuổi đi học) đang ở trọ tại khu vực phường Tân Phú, TP. Thủ Đức. Cha bị tai biến sức khỏe suy sút không thể làm việc nặng, hằng ngày chỉ bán nước trước nhà trọ. Người mẹ bán hủ tiếu bánh canh nuôi sống cho cả gia đình.
 
Nhưng đại dịch COVID-19 bùng phát vào cuối tháng 7 vừa qua, mẹ đã không qua khỏi để lại 4 người con và chồng. Giờ đây tiền trọ mỗi tháng phải dựa vào hàng nước của cha, nhưng hiện tại do dịch nên cũng chưa thể buôn bán lại được. Năm học mới đã bắt đầu rất nhiều chi phí nhưng tình hình dịch bệnh gia đình không có thu nhập, cuộc sống ngày càng khó khăn.
 
Nhận được món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực này để duy trì việc học tập, 4 anh em hướng dẫn nhau sử dụng chiếc máy tính bảng mới để phục vụ cho việc học trực tuyến sắp tới.
Cũng trong ngày 17.9, Trung tâm phát triển Khoa học Công nghệ trẻ thuộc Thành đoàn TPHCM cũng trao tặng bảo trợ học tập cho 2 chị em mai Nguyễn Thúy Anh (lớp 10) và Mai Nguyễn Kim Xuân (lớp 5) ngụ quận 4, TPHCM. Bố vừa mất vì COVID-19, 2 chị em sống cùng với ông ngoại 82 tuổi, mẹ. Mẹ phụ bán nước ngọt tại tiệm tạp hóa nhưng hiện nay do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 nên mẹ em thất nghiệp. Cả nhà em đều đã dương tính với COVID-19, hiện tại đã khỏi bệnh cách ly tại nhà.
Cũng trong ngày 17.9, Trung tâm phát triển Khoa học Công nghệ trẻ thuộc Thành đoàn TPHCM cũng trao tặng bảo trợ học tập cho 2 chị em mai Nguyễn Thúy Anh (lớp 10) và Mai Nguyễn Kim Xuân (lớp 5) ngụ quận 4, TPHCM. Bố vừa mất vì COVID-19, 2 chị em sống cùng với ông ngoại 82 tuổi, mẹ. Mẹ phụ bán nước ngọt tại tiệm tạp hóa nhưng hiện nay do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 nên mẹ em thất nghiệp. Cả nhà em đều đã dương tính với COVID-19, hiện tại đã khỏi bệnh cách ly tại nhà.
Một trường hợp gia đình khác cũng được trao phần quà bảo trợ học tập là 2 anh em sinh đôi học lớp 5 Huỳnh Ngọc Thành, Huỳnh Ngọc Đạt (Huyện Nhà Bè, TPHCM). Gia đình em vừa mất đi 4 người thân gồm bà nội, cậu, mợ và ba vừa mất vì COVID-19, anh trai đang đi bộ đội gia đình chỉ còn mẹ và 2 anh em. Nhận được phần quà này, các em có thể yên tâm đi học đến hết lớp 12.
Một trường hợp gia đình khác cũng được trao phần quà bảo trợ học tập là 2 anh em sinh đôi học lớp 5 Huỳnh Ngọc Thành, Huỳnh Ngọc Đạt (Huyện Nhà Bè, TPHCM). Gia đình em vừa mất đi 4 người thân gồm bà nội, cậu, mợ và ba vì COVID-19, anh trai đang đi bộ đội gia đình chỉ còn mẹ và 2 anh em. Nhận được phần quà này, các em có thể yên tâm đi học đến hết lớp 12.
ANH TÚ - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

2 anh em mồ côi cha mẹ ấm lòng nhờ bạn đọc Báo Lao Động

BẠCH CÚC |

Vui mừng, xúc động, hai anh em Lưu Vĩ Phong, Lưu Nguyệt Minh gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Lao Động đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Dịch bệnh ở Bình Dương đẩy nhiều trẻ thơ vào cảnh mồ côi

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh tại Bình Dương đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho kinh tế xã hội, đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là câu chuyện của những người vợ mất chồng, những đứa trẻ mồ côi cha mẹ.

TPHCM hỗ trợ trẻ em là F0 hoặc có bố mẹ mất do COVID-19

MINH QUÂN |

Trẻ em là F0 ở TPHCM được hỗ tiền mặt 1 triệu đồng/trẻ và tiền ăn 80.000 đồng/ngày trong thời gian điều trị, cách ly tập trung. Những em có bố mẹ mất do COVID-19 được miễn giảm học phí, trợ cấp hàng tháng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

2 anh em mồ côi cha mẹ ấm lòng nhờ bạn đọc Báo Lao Động

BẠCH CÚC |

Vui mừng, xúc động, hai anh em Lưu Vĩ Phong, Lưu Nguyệt Minh gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Lao Động đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Dịch bệnh ở Bình Dương đẩy nhiều trẻ thơ vào cảnh mồ côi

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh tại Bình Dương đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho kinh tế xã hội, đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là câu chuyện của những người vợ mất chồng, những đứa trẻ mồ côi cha mẹ.

TPHCM hỗ trợ trẻ em là F0 hoặc có bố mẹ mất do COVID-19

MINH QUÂN |

Trẻ em là F0 ở TPHCM được hỗ tiền mặt 1 triệu đồng/trẻ và tiền ăn 80.000 đồng/ngày trong thời gian điều trị, cách ly tập trung. Những em có bố mẹ mất do COVID-19 được miễn giảm học phí, trợ cấp hàng tháng.