30 Tết: Giày da giảm giá cực sốc vẫn "ế xưng ế xỉa"

Trung Đạt |

Những đôi giày da ngày thường có giá cao ngất ngưỡng, đến giáp Tết chỉ còn khoảng hơn 100.000 đồng/đôi nhưng cũng chẳng có mấy ai ngó ngàng đến.

Nhưng một ''điệp khúc'' quen thuộc, trên nhiều trục đường trung tâm thành phố Huế những ngày giáp Tết lại xuất hiện dày đặc các ''shop giày'' lưu động. Sau một năm buôn bán ế ẩm, vỉa hè được người dân tận dụng để xả hàng, bán rẻ để lấy lại chút vốn liếng.
Như một ''điệp khúc'' quen thuộc, trên vỉa hè nhiều trục đường ở trung tâm thành phố Huế những ngày giáp Tết lại xuất hiện dày đặc các ''shop giày'' lưu động. Sau một năm buôn bán ế ẩm, người dân xả hàng, bán rẻ để lấy lại chút vốn liếng.
Những đôi giày da ngày thường có giá 500.000 đến 800.000 đồng thì nay chỉ còn khoảng 100.000 đến 150.000 đồng...
Những đôi giày da ngày thường có giá 500.000 đến 800.000 đồng thì nay chỉ còn khoảng 100.000 đến 150.000 đồng.
Tuy vậy, dù đã xả hàng, bán với mức giá ''bèo bọt'' nhưng vẫn rất vắng khách...
Tuy vậy, dù nhiều người đã xả hàng, bán với mức giá ''bèo bọt'', mong kiếm lại chút vốn liếng đã bỏ ra nhưng rồi khách mua vẫn thưa thớt...
Chị Nguyễn Thị Phượng, người dân TP.Huế cho hay, tôi bày giày da ra bán từ đêm 25 âm lịch nhưng đến tận tối 29 Tết vẫn chưa bán được là bao. Hơn 300 đôi giày mang ra mới chỉ bán được 1/3. Chắc phải ngồi đến hết đêm 30 Tết mới về nhà, dù đã đại hạ giá nhưng khách cũng chẳng có mấy người.
Chị Nguyễn Thị Phượng, người dân TP.Huế cho hay, tôi bày giày da ra vỉa hè bán từ đêm 25 âm lịch nhưng đến tận tối 29 Tết hàng hóa vẫn chẳng vơi được  bao nhiêu. Hơn 300 đôi giày mang ra mới chỉ bán được 1/3. Chắc phải ngồi đến hết đêm 30 Tết mới về nhà, dù đã đại hạ giá nhưng khách cũng chẳng có mấy người.
Dép da thường ngày hơn 150.000 đồng/đôi, giáp Tết giảm chỉ còn 35.000 đồng nhưng vẫn ''ế xưng ế xỉa''.
Dép da thường ngày hơn 150.000 đồng/đôi, giáp Tết giảm chỉ còn 35.000 đồng nhưng vẫn ''ế xưng ế xỉa''.
Làm đủ mọi cách để kéo khách đến mua.
Làm đủ mọi cách để tạo sự chú ý.
Dù giá đã giảm rất sâu nhưng khách mua nhiều người vẫn mặc cả, đắn đo lựa chọn.
Dù giá đã giảm rất sâu nhưng khách mua nhiều người vẫn mặc cả, đắn đo lựa chọn.
Giày thể thao thường ngày vẫn hút khách nhưng nay cũng chung cảnh ngộ với giày da.
Giày thể thao thường ngày vẫn hút khách nhưng nay cũng cùng chung cảnh ngộ với giày da.
Bày la liệt để khách thoải mái chọn lựa. ''Có khách lựa chán chê đến 5-7 đôi giày mới mua được đôi ưng ý. Thôi thì cứ chiều lòng khách vậy, kiếm thêm dăm ba đồng vốn liếng chứ thực ra chẳng có lời gì. Mấy năm qua giày dép ở Huế buôn bán ế ẩm, các xưởng giày làm ăn thất bát, đóng cửa khá nhiều'', một chủ xưởng giày có tiếng ở Huế chia sẻ.
''Có khách lựa chán chê đến 6,7 đôi giày mới mua được loại ưng ý. Thôi thì cứ chiều lòng khách vậy, kiếm thêm dăm ba đồng vốn liếng chứ thực ra chẳng có lời nữa. Mấy năm qua giày dép ở Huế buôn bán ế ẩm, các xưởng giày làm ăn thất bát, đóng cửa khá nhiều", một chủ xưởng giày có tiếng ở Huế chia sẻ.
Cảnh giày da được bày bán la liệt trên vỉa hè với giá rẻ mạt đã trở nên quen thuộc ở TP.Huế trong những ngày giáp Tết nhiều năm gần đây.
Tại TP.Huế, trong những ngày giáp Tết nhiều năm trở lại đây, cảnh giày da được bày bán la liệt trên vỉa hè với giá rẻ mạt đã trở nên quá quen thuộc.
Trung Đạt
TIN LIÊN QUAN

Đến phố ông đồ được tặng chữ thư pháp để may mắn cả năm

SỞ HẠ |

Tết Canh Tý 2020 những con đường tại trung tâm TP Cần Thơ nhộn nhịp bởi các hoạt động của ngày Tết. Phố ông đồ nằm giữa đoạn đường Trần Quốc Toản và Đại lộ Hòa Bình luôn tấp nập người đến tận mắt chiêm ngường nghệ thuật thư pháp.

Độc đáo cây mai "vũ nữ chân dài" lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Tết

Phương Thảo |

Xuân Canh Tý năm nay là lần đầu tiên anh Võ Văn Xô đem cây mai có hình dáng tự như một thiếu nữ, được anh gọi vui là "vũ nữ chân dài" trưng bày tại chợ hoa Tết. Ngoài ra anh còn trình làng thêm 2 siêu phẩm mai Tết của mình là quái thú và mai xù đều có hình dáng vô cùng độc lạ và hiếm thấy.

Trồng hoa cho trời đêm

Linh Nguyên - Sơn Tùng |

Đêm Giao thừa, chuẩn bị xong mâm cỗ cúng trừ tịch, nhà nhà nô nức đi đến những điểm bắn pháo hoa. Khi những chùm hoa nở tung, làm sáng rạng bầu trời đêm Ba Mươi cũng là lúc xuân đã sang, hứa hẹn nhiều niềm vui mới. Với công nghệ ngày càng cao, pháo khi nổ trên cao tạo thành nhiều hình hoa, màu sắc khác nhau. Nhưng ít ai  được thấy  các công đoạn làm nên một quả pháo hoa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đến phố ông đồ được tặng chữ thư pháp để may mắn cả năm

SỞ HẠ |

Tết Canh Tý 2020 những con đường tại trung tâm TP Cần Thơ nhộn nhịp bởi các hoạt động của ngày Tết. Phố ông đồ nằm giữa đoạn đường Trần Quốc Toản và Đại lộ Hòa Bình luôn tấp nập người đến tận mắt chiêm ngường nghệ thuật thư pháp.

Độc đáo cây mai "vũ nữ chân dài" lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Tết

Phương Thảo |

Xuân Canh Tý năm nay là lần đầu tiên anh Võ Văn Xô đem cây mai có hình dáng tự như một thiếu nữ, được anh gọi vui là "vũ nữ chân dài" trưng bày tại chợ hoa Tết. Ngoài ra anh còn trình làng thêm 2 siêu phẩm mai Tết của mình là quái thú và mai xù đều có hình dáng vô cùng độc lạ và hiếm thấy.

Trồng hoa cho trời đêm

Linh Nguyên - Sơn Tùng |

Đêm Giao thừa, chuẩn bị xong mâm cỗ cúng trừ tịch, nhà nhà nô nức đi đến những điểm bắn pháo hoa. Khi những chùm hoa nở tung, làm sáng rạng bầu trời đêm Ba Mươi cũng là lúc xuân đã sang, hứa hẹn nhiều niềm vui mới. Với công nghệ ngày càng cao, pháo khi nổ trên cao tạo thành nhiều hình hoa, màu sắc khác nhau. Nhưng ít ai  được thấy  các công đoạn làm nên một quả pháo hoa.