30 phút, xử phạt 8 học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Chỉ trong 30 phút, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) quận Ninh Kiều đã xử phạt 8 trường hợp học sinh điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi.

Lực lượng CSGT quận Ninh Kiều ra quân xử lý vi phạm giao thông vào trưa 6.11.
Ghi nhận của Lao Động trưa 6.11, tại khu vực phường An Khánh (quận Ninh Kiều), nhiều trường hợp học sinh vi phạm giao thông khi chưa đủ tuổi nhưng điều khiển phương tiện xe gắn máy đến trường.
Ghi nhận của Lao Động trưa 6.11, tại khu vực phường An Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nhiều trường hợp học sinh vi phạm giao thông, điều khiển phương tiện xe gắn máy đến trường khi chưa đủ tuổi.
Lực lượng CSGT quận Ninh Kiều đã lập chốt kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm về Luật Giao thông đường bộ tại khu vực phường An Khánh.
Lực lượng CSGT quận Ninh Kiều đã lập chốt kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm về Luật Giao thông đường bộ tại khu vực phường An Khánh.
Trong khung giờ từ 11h30 – 12h, chỉ sau 30 phút làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT quận Ninh Kiều phát hiện và xử lý 8 trường hợp học sinh điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi.
Trong khung giờ từ 11h30 – 12h00, chỉ sau 30 phút làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT quận Ninh Kiều phát hiện và xử lý 8 trường hợp học sinh điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi.
Đối với các trường hợp vi phạm, cán bộ xử lý tiến hành phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho các em trước khi lập biên bản, tạm giữ các phương tiện.
Đối với các trường hợp vi phạm, cán bộ xử lý tiến hành phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho các em trước khi lập biên bản, tạm giữ các phương tiện.
Quan sát cho thấy, các học sinh vi phạm điều khiển xe máy mới, giá trị cao.
Quan sát cho thấy, các học sinh vi phạm điều khiển xe máy mới, giá trị cao.
Khi bị CSGT ra lệnh dừng xe, một số học lo sợ và liên tục gọi điện thoại về cho người thân, gia đình.
Khi bị CSGT ra lệnh dừng xe, một số học lo sợ và liên tục gọi điện thoại về cho người thân, gia đình.
Theo đó, lực lượng CSGT xử phạt theo 2 khung, thứ nhất là trường hợp vi phạm đối với những học sinh từ 14 – 16 tuổi điều khiển xe gắn máy, thứ hai là đối với những học sinh từ 16 – 18 tuổi điều khiển xe gắn máy trên 50cc.
Theo đó, lực lượng CSGT xử phạt theo 2 khung, thứ nhất là trường hợp vi phạm đối với những học sinh từ 14 – 16 tuổi điều khiển xe gắn máy, thứ hai là đối với những học sinh từ 16 – 18 tuổi điều khiển xe gắn máy trên 50cc.
Qua đây, lực lượng CSGT quận Ninh Kiều tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh thực hiện nghiêm quy định về Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Nghiêm cấm các hình thức điều khiển phương tiện xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông cao.
Qua đây, lực lượng CSGT quận Ninh Kiều tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh thực hiện nghiêm quy định về Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Nghiêm cấm các hình thức điều khiển phương tiện xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông cao.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Cần Thơ hư hỏng nghiêm trọng sau triều cường

YẾN PHƯƠNG |

Triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch đi qua đã khiến một số tuyến đường nội ô TP Cần Thơ trở nên hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, dẫn đến xảy ra tình trạng va quẹt, tai nạn liên miên.

Cần Thơ: Nhiều ô tô đi vào đường cấm bị cảnh sát giao thông xử phạt

Tạ Quang |

Cần Thơ – Trưa ngày 6.3, lực lượng CSGT quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) ra quân xử phạt nhiều xe ô tô đi vào đường cấm giờ cao điểm, đậu dưới biển cấm,… sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hàng loạt các biển báo cấm “có cũng như không” ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Dù hàng loạt biển báo cấm được lắp trên các tuyến đường trung tâm TP. Cần Thơ, người điều khiển phương tiện giao thông vẫn thản nhiên vi phạm, phớt lờ biển cấm.

Trực tiếp Hà Nội FC 1-1 Wuhan Three Towns: Đội khách nhận thẻ đỏ

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Wuhan Three Towns tại vòng bảng AFC Champions League 2023-2024.

Tin 20h: Những lưu ý về xử lý kỷ luật khi công chức sinh con thứ 3

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Tận thấy sự hoang tàn của bệnh viện xây dựng 6 năm chưa xong ở Cần Thơ; Thu nhập thấp, danh phận bấp bênh, cán bộ y tế học đường chán nản vì mặc cảm; Những lưu ý về xử lý kỷ luật khi công chức sinh con thứ 3...

Bộ trưởng KHĐT tiếc nuối khi Intel gác kế hoạch đầu tư thêm 1 tỉ USD vào Việt Nam

Vương Trần - Thùy Linh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ tiếc nuối trước thông tin Intel gác kế hoạch mở rộng sản xuất chip ở Việt Nam.

Rà soát việc xử phạt các doanh nghiệp xả thải làm ô nhiễm sông Sa Lung

HƯNG THƠ |

Ngày 8.11, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị xác nhận, liên quan đến tình trạng ô nhiễm ở sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh) mà Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh, hiện đơn vị này đang tổ chức rà soát hình thức xử phạt vi phạm hành chính của các doanh nghiệp vi phạm.

Bộ Y tế tìm giải pháp cho việc bệnh nhân phải ra ngoài mua thuốc

Thanh Hà |

Bộ Y tế nghiên cứu các giải pháp để khắc phục tình trạng người dân khám chữa bệnh nhưng phải mua thuốc ở bên ngoài, gây nhiều khó khăn.

Đường phố Cần Thơ hư hỏng nghiêm trọng sau triều cường

YẾN PHƯƠNG |

Triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch đi qua đã khiến một số tuyến đường nội ô TP Cần Thơ trở nên hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, dẫn đến xảy ra tình trạng va quẹt, tai nạn liên miên.

Cần Thơ: Nhiều ô tô đi vào đường cấm bị cảnh sát giao thông xử phạt

Tạ Quang |

Cần Thơ – Trưa ngày 6.3, lực lượng CSGT quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) ra quân xử phạt nhiều xe ô tô đi vào đường cấm giờ cao điểm, đậu dưới biển cấm,… sau phản ánh của Báo Lao Động.

Hàng loạt các biển báo cấm “có cũng như không” ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Dù hàng loạt biển báo cấm được lắp trên các tuyến đường trung tâm TP. Cần Thơ, người điều khiển phương tiện giao thông vẫn thản nhiên vi phạm, phớt lờ biển cấm.