28 Tết, Bến xe Miền Tây quá tải đón hơn 62.000 lượt khách

Phúc Chân |

Ngày 22.1 (28 Tết), lượng hành khách đổ về bến xe Miền Tây tăng đột biến, hàng nghìn người tay xách nách mang chuẩn bị rời TPHCM để về quê. Nhiều tuyến đường quanh bến xe rơi vào tình trạng quá tải, ùn tắc.

 
Ghi nhận của PV, ngày 22.1 (tức 28 tháng chạp) bến xe Miền Tây đón lượng hành khách lớn đổ về đây để chuẩn bị về quê đón Tết.
 
Tại khu vực phòng chờ, ghế ngồi đã kín chỗ.
 
Theo ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Phòng điều hành bến xe Miền Tây, dự tính trong ngày 22.1 hôm nay bến xe sẽ đón khoảng 62.000 lượt khách. Tăng 110% so với ngày thường.
 
Dù vé Tết đã được các nhà xe tổ chức bán khá sớm nhưng sáng nay, nhiều người vẫn đến bến xe mới vào mua vé. Chị Trang (quận 5) cho biết: "Tôi đã mua vé cách đây 3 tuần, ngày thường tôi đi giá vé là 180.000 nghìn, tuy nhiên vào mấy ngày này thì tăng lên 240.000 ngàn. Xe về Bạc Liêu còn hơn một tiếng nữa mới xuất bến nhưng sợ hôm nay người đi đông nên tôi đi sớm hơn để tránh bị tắc đường".
 
Quán nước bên trong bến được nhiều hành khách tìm đến để chống nóng, giải khát trong thời gian chờ xuất bến.
 
Do lượng hành khách tăng cao, khu vực phòng chờ đã kín chỗ, nhiều người đành ngồi tạm trước các bậc thềm chờ đến thời gian lên xe.
 
Thời tiết nắng nóng cộng với thời gian chờ đợi lâu, vẻ mặt mệt mỏi thoáng hiện trên khuôn mặt nhiều hành khách.
 
Nhiều hành khách nhanh chân sắp hành lý, lên xe để về quê đón năm mới với gia đình.
 
Trước cửa bến, ô tô ra vào nhiều dẫn đến tình trạng ùn tắc nhẹ.
 
Taxi, xe buýt,... liên tục vào ra chở người dân tới bến xe để về quê.
 
Do lượng khách tăng đột biến, các tuyến đường quanh bến xe Miền Tây có hiện tượng ùn tắc nhẹ.
 
Trên Quốc Lộ 1A đoạn qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh,TPHCM đoạn đường nối từ đường Kinh Dương Vương tới Cầu Bình Điền hướng về các tỉnh Miền Tây, các phương tiện khi di chuyển đến đây gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm diễn ra tình trạng ùn ứ, các phương tiện chỉ có thể nhích từng tí một
Phúc Chân
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người vạ vật ở bến xe Miền Đông chờ về quê Tết

phúc chân |

Những ngày cận Tết, dòng người bắt đầu rồng rắn đổ dồn về bến xe, vạ vật khắp mọi nơi chờ mua vé hoặc chờ đợi lên xe về quê đón Tết.

Tắc đường, người dân về quê ăn Tết phải xuống taxi chạy bộ vào bến xe

MINH QUÂN |

Ngày 18.1, hàng ngàn người dân rời TPHCM để về quê đón Tết Canh Tý 2020 khiến tuyến đường ra Bến xe Miền Đông bị ùn tắc dữ dội. Rất nhiều người mang balô, hành lý đã phải xuống xe buýt, xe taxi và “cuốc bộ” quãng đường gần 2km vào bến xe.

Bến xe Miền Đông "gồng mình" đón lượng khách lớn về quê ăn Tết

Chân Phúc |

Tết Nguyên đán đang đến gần khiến cho không khí tại bến xe nhộn nhịp hơn, hàng nghìn người mang theo đồ đạc cá nhân chuẩn bị rời Sài Gòn về quê đón Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng nghìn người vạ vật ở bến xe Miền Đông chờ về quê Tết

phúc chân |

Những ngày cận Tết, dòng người bắt đầu rồng rắn đổ dồn về bến xe, vạ vật khắp mọi nơi chờ mua vé hoặc chờ đợi lên xe về quê đón Tết.

Tắc đường, người dân về quê ăn Tết phải xuống taxi chạy bộ vào bến xe

MINH QUÂN |

Ngày 18.1, hàng ngàn người dân rời TPHCM để về quê đón Tết Canh Tý 2020 khiến tuyến đường ra Bến xe Miền Đông bị ùn tắc dữ dội. Rất nhiều người mang balô, hành lý đã phải xuống xe buýt, xe taxi và “cuốc bộ” quãng đường gần 2km vào bến xe.

Bến xe Miền Đông "gồng mình" đón lượng khách lớn về quê ăn Tết

Chân Phúc |

Tết Nguyên đán đang đến gần khiến cho không khí tại bến xe nhộn nhịp hơn, hàng nghìn người mang theo đồ đạc cá nhân chuẩn bị rời Sài Gòn về quê đón Tết.