275.000 đồng/ ngày "cõng rác" từ đỉnh chùa Đồng Yên Tử xuống núi

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Khách đổ về Yên Tử những ngày đầu mùa hội gia tăng với số lượng lớn. Do vậy, công nhân môi trường làm việc tại đây phải thường xuyên tăng ca phục vụ lễ hội. Mỗi ngày công "cõng rác" từ đỉnh Yên Tử, các công nhân môi trường chỉ nhận được 275.000 đồng.
Yên Tử chính thức khai hội từ ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch, tức 14.2 dương lịch. Thời điểm này, lượng khách đổ về Yên Tử với số lượng lớn do vậy để phục vụ người dân tham quan di tích, lễ phật trong không gian sạch đẹp, các công nhân môi trường làm việc tại đây thường xuyên phải làm việc với cường độ lớn.
Yên Tử chính thức khai hội từ ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, tức 14.2 dương lịch. Thời điểm này, khách đổ về Yên Tử với số lượng lớn do vậy để phục vụ người dân tham quan di tích, lễ phật trong không gian sạch đẹp, các công nhân môi trường tại đây thường xuyên phải làm việc với cường độ lớn.
Theo chia sẻ của chị Triệu Thị Minh, những ngày cao điểm chị Minh làm việc từ 5h sáng, công việc thu gom rác kéo dài đến 4-5 giờ chiều, những ngày cuối tuần công việc kết thúc muộn hơn vào lúc 7-8h tối. Dù làm việc với cường độ cao, tốn nhiều công sức, đường đi nguy hiểm nhưng mỗi ngày công tại đây mỗi công nhân chỉ nhận được 275.000 đồng/ ngày.
Theo chia sẻ của chị Triệu Thị Minh, những ngày cao điểm chị Minh làm việc từ 5h sáng, công việc thu gom rác kéo dài đến 4-5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần, công việc kết thúc muộn hơn vào lúc 7-8h tối. Dù làm việc với cường độ cao, tốn nhiều công sức, đường đi nguy hiểm nhưng mỗi công nhân chỉ nhận được 275.000 đồng/ ngày công tại đây.
Để di chuyển rác từ các địa hình khác nhau của Yên Tử, các công nhân môi trường tại đây buộc phải cõng, hoặc gánh. Quãng đường di chuyển tương đối xa, thường xuyên phải leo bậc thang, núi đá.
Để di chuyển rác từ các địa hình khác nhau của Yên Tử, các công nhân môi trường tại đây buộc phải cõng, hoặc gánh. Quãng đường di chuyển tương đối xa, thường xuyên phải leo bậc thang, núi đá.
Quãng đường vận chuyển rác từ đỉnh chùa Đồng (Yên Tử) rất khó khăn do quãng đường xa, đa phần là địa hình núi đá, dốc cao.
Nguy hiểm nhất là quãng đường vận chuyển rác từ đỉnh chùa Đồng (Yên Tử) xuống do địa hình hiểm trở, dốc cao dựng đứng.

Những ngày này, thời tiết Yên Tử thường xuyên có mây mù, mưa lạnh, gây khó khăn trong quá trình làm việc và chuyển của những công nhân môi trường tại đây.

Những ngày này, thời tiết Yên Tử thường xuyên có mây mù, mưa lạnh, gây khó khăn trong quá trình làm việc và chuyển của những công nhân môi trường tại đây.
Những ngày này, thời tiết Yên Tử thường xuyên có mây mù, mưa lạnh, gây khó khăn trong quá trình làm việc và chuyển của những công nhân môi trường tại đây.
Bên cạnh việc chia sẻ khó khăn trong quá trình lao động với PV, phần lớn các công nhân vệ sinh môi trường tại đây đều mong muốn người dân có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung, vứt rác đúng nơi quy định.
Bên cạnh việc chia sẻ khó khăn trong quá trình lao động với PV, phần lớn các công nhân vệ sinh môi trường tại đây đều mong muốn người dân có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung, vứt rác đúng nơi quy định.
Bên cạnh việc chia sẻ khó khăn trong quá trình lao động với PV, phần lớn các công nhân vệ sinh môi trường tại đây đều mong muốn người dân có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung, vứt rác đúng nơi quy định.
ĐÔNG - HUYỀN - QUANG
TIN LIÊN QUAN

Yên Tử phun trùng khử độc nhà hàng khách sạn, du khách an tâm vui xuân

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Để đảm bảo mùa lễ hội Yên Tử 2019 an toàn, năm nay toàn bộ nhà hàng, khách sạn khu vực này đã tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên, phun trùng khử độc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chính thức khai hội xuân Yên Tử 2019: Nghiêm cấm mê tín dị đoan

Đông - Huyền - Quang |

Hàng năm, lễ hội Yên Tử được tổ chức từ ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch tại vùng núi Yên Tử (Quảng Ninh). Điểm mới của lễ hội năm nay là du khách có thể đến với Yên Tử bằng tuyến cáp treo nối từ Khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử của tỉnh Bắc Giang lên tới đỉnh núi Yên Tử.

Lên Yên Tử xem hàng vạn hoa đăng rực sáng trong nghi lễ mở cửa rừng

NHÓM PV |

Nghi lễ mở cửa rừng Yên Tử diễn ra tối ngày 13.2 tại Uông Bí Quảng Ninh thu hút sự tham dự của đông đảo người dân. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Tử phun trùng khử độc nhà hàng khách sạn, du khách an tâm vui xuân

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Để đảm bảo mùa lễ hội Yên Tử 2019 an toàn, năm nay toàn bộ nhà hàng, khách sạn khu vực này đã tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên, phun trùng khử độc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chính thức khai hội xuân Yên Tử 2019: Nghiêm cấm mê tín dị đoan

Đông - Huyền - Quang |

Hàng năm, lễ hội Yên Tử được tổ chức từ ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch tại vùng núi Yên Tử (Quảng Ninh). Điểm mới của lễ hội năm nay là du khách có thể đến với Yên Tử bằng tuyến cáp treo nối từ Khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử của tỉnh Bắc Giang lên tới đỉnh núi Yên Tử.

Lên Yên Tử xem hàng vạn hoa đăng rực sáng trong nghi lễ mở cửa rừng

NHÓM PV |

Nghi lễ mở cửa rừng Yên Tử diễn ra tối ngày 13.2 tại Uông Bí Quảng Ninh thu hút sự tham dự của đông đảo người dân.