23h đêm, người dân Cần Thơ nườm nượp chen chân đi đổ xăng

Tạ Quang |

Cần Thơ – Trước thông tin dự báo giá xăng, dầu có thể sẽ tiếp tục tăng tại kỳ điều chỉnh giá ngày 11.3, nhiều người dân đổ xô đi đổ xăng vào đêm muộn ngày 10.3.

Sau khi nghe thông tin giá xăng có thể tăng từ 3.800-4.800 đồng/lít vào ngày 11.3, nhiều người dân ở TP.Cần Thơ đã đổ xô đi đổ xăng và mua xăng dự trữ trước kỳ điều chỉnh giá.
Sau khi nghe thông tin dự báo giá xăng có thể tăng từ 3.800-4.800 đồng/lít vào ngày 11.3, nhiều người dân ở TP.Cần Thơ đã đổ xô đi đổ xăng và mua xăng dự trữ trước kỳ điều chỉnh giá.
Ghi nhận của Lao Động, mặc dù đã 22h30 ngày 10.3 nhưng người dân vẫn lườm lượp đi đổ xăng.
Ghi nhận của Lao Động, mặc dù đã 22h30 ngày 10.3 nhưng người dân vẫn nườm nượp đi đổ xăng.
Một số cây xăng trên đường 3/2, CMT8,… trở nên đông đúc rơi vào tình trạng quá tải. Khách đổ xăng phải chờ đợi trong thời gian dài.
Một số cây xăng trên đường 3/2, CMT8,… trở nên đông đúc rơi vào tình trạng quá tải. Khách đổ xăng phải chờ đợi trong thời gian dài.
Đợi 20p để đổ xăng, anh Nguyễn Hoàng Hải (31 tuổi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, khi nghe thông tin giá xăng tăng lên khoảng 30.000 đồng/lít vào ngày mai (11.3) anh tranh thủ đi đổ đầy bình xăng. “Tôi đi mấy cây xăng thấy đều đóng cửa sớm và có biển báo hết xăng khi đến đường Cách mạng tháng Tám mới thấy cây xăng này để đổ, cho nên tôi đổ đầy bình. Mặc dù đêm muộn cũng đợi”, anh Hải cho hay.
Đợi 20p để đổ xăng, anh Nguyễn Hoàng Hải (31 tuổi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết, khi nghe thông tin dự báo giá xăng có thể tăng lên đến khoảng 30.000 đồng/lít vào ngày mai (11.3) anh tranh thủ đi đổ đầy bình xăng. “Tôi đi mấy cây xăng thấy đều đóng cửa sớm và có biển báo hết xăng. Khi đến đường Cách mạng tháng Tám mới thấy cây xăng này nên tôi đổ đầy bình. Mặc dù đã 23h đêm muộn cũng phải đợi”, anh Hải cho hay.
Cả xe máy và ô tô cũng ngước xuôi vào bơm xăng.
Cả xe máy và ô tô cũng ngược xuôi vào bơm xăng.
Đến khoảng 23h, cây xăng trên đường 3/2 vẫn chật kín người dân đi đổ xăng.
Đến khoảng 23h hơn, cây xăng trên đường 3/2 vẫn chật kín người dân đi đổ xăng.
Nhiều người đứng ngoài ngán ngẩm trước tình cảnh người người chen nhau đổ xăng.
Nhiều người đứng ngoài ngán ngẩm trước tình cảnh người người chen nhau đổ xăng.
Đã không ít người tỏ ra mệt mỏi khi đợi để đến lượt đổ xăng.
Đã không ít người tỏ ra mệt mỏi khi đợi để đến lượt đổ xăng.
Chị Phan Thục Anh (27 tuổi, quận Cái Răng) chia sẻ, chị đi nhiều cây xăng họ đã đóng cửa và đi đến cây xăng này là cây xăng thứ 8 trên đường 3/2, các cây xăng khác đã quá đông nên không thể đứng chờ nổi, mặc dù đông chút cũng gắng chịu.
Chị Phan Thục Anh (27 tuổi, quận Cái Răng) chia sẻ, chị đi nhiều cây xăng đều đã đóng cửa và đi đến cây xăng này là cây xăng thứ 8 trên đường 3/2, các cây xăng khác đã quá đông nên không thể đứng chờ nổi, mặc dù đông chút cũng gắng chịu.
Nhân viên làm việc liên tục.
Nhân viên bán xăng làm việc liên tục.
Nhiều cây xăng cũng đã đóng cửa từ sớm.
Nhiều cây xăng cũng đã đóng cửa từ sớm.
 
Một cây xăng trên đường Nguyễn Văn Cừ treo biển “tạm nghĩ”.
Một cây xăng trên đường Nguyễn Văn Cừ treo biển “tạm nghĩ”.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Nâng cấp đường ở Cần Thơ: Phản ánh ở đâu, sửa đến đó

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ giao với Nguyễn Văn Linh đang được cải tạo, nâng cấp thế nhưng nơi đây vẫn còn xuất hiện những thanh sắt vô tư đứng “hiên ngang” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặc dù trước đó Báo Lao Động đã có bài phản ánh.

Cần Thơ: Thương hồ chợ nổi kiệt quệ vì giá xăng, dầu tăng liên tục

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Thích ứng với trạng thái “bình thường mới” sau dịch COVID-19 chưa được bao lâu, thương hồ chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) lại phải đối diện với giá xăng, dầu tăng “phi mã”.

Ai là chủ nhân thực sự của bó hoa 100 lượng vàng 9999 ở Cần Thơ?

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bà Lương Thị Giàu - chủ shop hoa Ngọc Diệp - cho biết, sản phẩm bó hoa đính 100 lượng vàng là sản phẩm của shop. M.Đ không có shop hoa. Và bó hoa này là của một vị khách ở Đà Nẵng giao shop làm để tặng cho người thân tại Cần Thơ.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nâng cấp đường ở Cần Thơ: Phản ánh ở đâu, sửa đến đó

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ giao với Nguyễn Văn Linh đang được cải tạo, nâng cấp thế nhưng nơi đây vẫn còn xuất hiện những thanh sắt vô tư đứng “hiên ngang” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mặc dù trước đó Báo Lao Động đã có bài phản ánh.

Cần Thơ: Thương hồ chợ nổi kiệt quệ vì giá xăng, dầu tăng liên tục

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Thích ứng với trạng thái “bình thường mới” sau dịch COVID-19 chưa được bao lâu, thương hồ chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) lại phải đối diện với giá xăng, dầu tăng “phi mã”.

Ai là chủ nhân thực sự của bó hoa 100 lượng vàng 9999 ở Cần Thơ?

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bà Lương Thị Giàu - chủ shop hoa Ngọc Diệp - cho biết, sản phẩm bó hoa đính 100 lượng vàng là sản phẩm của shop. M.Đ không có shop hoa. Và bó hoa này là của một vị khách ở Đà Nẵng giao shop làm để tặng cho người thân tại Cần Thơ.