21 nghìn vé tàu Tết Nguyên đán 2023 đặt thành công trong ngày đầu mở bán

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - 8h sáng ngày 25.10, ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2023 cho cá nhân và tập thể đăng ký trước. Sau 2 giờ mở bán đã có hơn 21.000 vé tàu được đặt thành công. Tại ga Sài Gòn, do lượng khách đến mua vé khá đông nên nhiều người phải chờ hàng giờ mới đến lượt mua vé.

Theo ghi nhận, dù 8h mới mở bán vé tàu Tết nhưng từ 7h đã có hàng trăm người đến ga Sài Gòn lấy số thứ tự chờ mua vé.
Theo ghi nhận, dù 8h mới mở bán vé tàu Tết nhưng từ 7h đã có hàng chục người đến ga Sài Gòn lấy số thứ tự chờ mua vé. Tại tầng 2 ga Sài Gòn, 9 quầy vé được bố trí bán cho khách theo số thứ tự và thanh toán trực tiếp.
dd
Trong buổi sáng, có khoảng 300 khách tới ga Sài Gòn mua vé. Bên cạnh khách chờ mua vé trực tiếp, có nhiều người đã đặt chỗ thành công trên hệ thống bán vé của ngành đường sắt và tới ga thanh toán lấy vé.
Ông Thái Văn Truyền - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, hệ thống đặt chỗ trên mạng internet diễn ra thông thoáng, có thời điểm hơn 7.000 người truy cập cùng lúc để mua vé.
Ông Thái Văn Truyền - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, hệ thống đặt chỗ trên mạng internet diễn ra suôn sẻ, có thời điểm hơn 7.000 người truy cập cùng lúc để mua vé. Sau 2 giờ mở mạng bán vé đã có hơn 21.000 vé tàu Tết được đặt thành công, trong đó có hơn 10.000 vé được khách thanh toán.
Tại tầng 2 ga Sài Gòn, 9 quầy vé được bố trí bán cho khách theo số thứ tự và thanh toán trực tiếp. Tuy nhiên, việc bán vé khá chậm, đến 10h30 mới bán đến số thứ tự 110. Ông Nguyễn Danh Thắng (73 tuổi) từ 6h sáng đã chạy xe máy gần 50km từ Đức Hòa (Long An) đến ga Sài Gòn mua 3 vé tàu về Nam Định ngày 27 Tết và 3 vé vào lại TPHCM ngày 7 tháng Chạp âm lịch. Ông kể do không rành công nghệ nên lặn lội đường xa lên tận TPHCM để mua vé trực tiếp. Nhưng chờ đến 10h30 mà ga Sài Gòn mới bán đến số thứ tự 104 trong khi số của ông Thắng là 191. “Chắc phải chờ đến đầu giờ chiều mới tới lượt mua vé” – ông Thắng nói.
Theo ghi nhận, do lượng khách tới ga mua vé đông nên nhiều người phải chờ lâu để có được tấm vé tàu về quê đón Tết. Ông Nguyễn Danh Thắng (73 tuổi), từ 6h sáng đã chạy xe máy gần 50km từ Đức Hòa (Long An) đến ga Sài Gòn mua 3 vé tàu về Nam Định ngày 27 Tết và 3 vé vào lại TPHCM ngày 7 tháng Giêng âm lịch. Ông kể do không rành công nghệ nên lặn lội đường xa lên tận TPHCM để mua vé trực tiếp. Nhưng chờ đến 10h21, ga Sài Gòn mới bán đến số thứ tự 104 trong khi số của ông Thắng là 191. “Chắc phải chờ đến đầu giờ chiều mới tới lượt mua vé” – ông Thắng nói.
năm nay ngành đường sắt mở bán 176.046 chỗ, tương đương với 356 chuyến tàu. So với Tết năm ngoái, số chỗ tăng 67.000 chỗ, tuy nhiên so với thời điểm trước khi có dịch COVID-19 (dịp Tết năm 2019) lại giảm gần 118.000 vé.  Giá vé đi tàu trong thời gian cao điểm Tết Quý Mão tăng 1-6% (bình quân 4,5%) so với dịp Tết năm trước. Giá vé cao nhất giường nằm tầng 1 chặng TPHCM - Hà Nội là hơn 2,7 triệu đồng/vé và hơn 1,3 triệu đồng/vé ngồi mềm.
Năm nay ngành đường sắt mở bán 176.046 chỗ vé tàu Tết, tương đương với 356 chuyến tàu. So với Tết năm ngoái, số chỗ tăng 67.000 chỗ, tuy nhiên so với thời điểm trước khi có dịch COVID-19 (dịp Tết năm 2019) lại giảm gần 118.000 vé. Giá vé đi tàu trong thời gian cao điểm Tết Quý Mão tăng 1-6% (bình quân 4,5%) so với dịp Tết năm trước. Giá vé cao nhất giường nằm tầng 1 chặng TPHCM - Hà Nội là hơn 2,7 triệu đồng/vé và hơn 1,3 triệu đồng/vé ngồi cứng điều hòa.

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt mở bán hơn 176.000 vé tàu Tết Quý Mão 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - 8h sáng nay 25.10, ngành đường sắt bắt đầu mở bán hơn 176.000 vé tàu Tết Quý Mão 2023, giá vé giảm 5 - 10% cho khách mua trong 10 ngày đầu.

Vé tàu Tết bán từ 25.10, khách mua trong 10 ngày đầu được giảm 5 - 10%

MINH QUÂN |

TPHCM - Vé tàu Tết Nguyên đán 2023 được bán từ 8h ngày 25.10 theo các phương thức mua trực tiếp tại ga, mua trực tuyến hoặc qua tổng đài bán vé. Khách mua trong 10 ngày đầu được giảm 5 - 10%.

Kế hoạch vận chuyển của ngành đường sắt trong dịp Tết Nguyên Đán

Văn Thắng |

Trong thời gian Tết Nguyên đán từ ngày 9.1 - 5.2.2023 (tức từ 18 tháng Chạp tới hết 15 tháng Giêng), đường sắt sẽ tổ chức chạy 22 đôi tàu phục vụ người dân đi lại Tết. Trong đó có 12 đôi tàu thường xuyên và 10 đôi tàu chạy tăng cường trước và sau kỳ nghỉ Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đường sắt mở bán hơn 176.000 vé tàu Tết Quý Mão 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - 8h sáng nay 25.10, ngành đường sắt bắt đầu mở bán hơn 176.000 vé tàu Tết Quý Mão 2023, giá vé giảm 5 - 10% cho khách mua trong 10 ngày đầu.

Vé tàu Tết bán từ 25.10, khách mua trong 10 ngày đầu được giảm 5 - 10%

MINH QUÂN |

TPHCM - Vé tàu Tết Nguyên đán 2023 được bán từ 8h ngày 25.10 theo các phương thức mua trực tiếp tại ga, mua trực tuyến hoặc qua tổng đài bán vé. Khách mua trong 10 ngày đầu được giảm 5 - 10%.

Kế hoạch vận chuyển của ngành đường sắt trong dịp Tết Nguyên Đán

Văn Thắng |

Trong thời gian Tết Nguyên đán từ ngày 9.1 - 5.2.2023 (tức từ 18 tháng Chạp tới hết 15 tháng Giêng), đường sắt sẽ tổ chức chạy 22 đôi tàu phục vụ người dân đi lại Tết. Trong đó có 12 đôi tàu thường xuyên và 10 đôi tàu chạy tăng cường trước và sau kỳ nghỉ Tết.