21 chiếc cúp danh giá giải đua tại "đấu trường xanh" ở Bình Định đã có chủ

Hoài Phương |

Bình Định - Sau các vòng đua đầy kịch tính trên "đấu trường xanh" đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn), 21 chiếc cúp danh giá đã được trao cho các tay đua có thành tích xuất sắc tại giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship.

s
Ngày 24.3, trên "đấu trường xanh" đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn), các tay đua tham gia tranh tài giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship bước vào những chặng đua quyết định, để tìm ra những nhà vô địch ở chặng đua Grand Prix of Binh Dinh. Ảnh: Dũng Nhân
s
Theo đó, lượt đua Mô tô 2 ở các hạng mục Ski Ladies - Ski Division, tay đua người Pháp Jessica Chavanne đã thể hiện đẳng cấp của đương kim vô địch, tiếp tục giữ vững phong độ, chạm đích đầu tiên. Ảnh: Ban tổ chức
s
Tay đua Jessica Chavanne - chia sẻ: Tay đua Jasmiin là một đối thủ xứng tầm, cô ấy là động lực thúc đẩy tôi giành chiến thắng. Tôi và cô ấy là bạn, nhưng trên đường đua chúng tôi lại là đối thủ của nhau. Khi đang dẫn đầu, tôi luôn nhắn nhủ bản thân phải thật tập trung và bình tĩnh để không bị ngã trên đường đua. Ảnh: Ban tổ chức
s
Khán giả vô cùng phấn khích khi được theo dõi trực tiếp các "vũ công cưỡi sóng" tranh tài. Ảnh: Hoài Luân
s
Những màn biểu diễn Freestyle của các tay đua trình diễn. Ả: Ban tổ chức
s
Tại hạng mục Ski Divison và Ski Ladies của lượt Mô tô 3, tay đua Quinten Bossche tiếp tục khẳng định đẳng cấp, xứng đáng vinh danh tại Grand Prix of Binh Dinh hạng mục Ski Division. "Tôi rất vui vì đã dành chiến thắng 3 vòng đua liên tiếp để có thể chiến thắng tại chặng đua này. Tôi vẫn cần phải cố gắng hơn nữa cho các chặng đua tiếp theo", tay đua Quinten Bossche chia sẻ. Ảnh: Hoài Luân
s
Khán giả hào hứng chờ đợi khoảnh khắc các vận động viên đạt thành tích cao lên nhận cúp. Ảnh: Hoài Luân
Ở hạng mục Runabout GP1 - Mô tô 3, Tay đua đến từ Thụy Điển Samuel Johansson đã tạo nên cú hích khi vượt qua đối thủ kỳ cựu Francois Medori (Pháp) để vinh danh tên mình ở đấu trường Grand Prix of Binh Dinh. “Tôi đã khởi đầu rất tốt và cân bằng mọi thứ sau một vài vòng đua. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, tôi đã có những trải nghiệm rất tuyệt ở đây“, tay đua Samuel Johansson phấn khích nói. Ảnh: Hoài Luân
Ở hạng mục Runabout GP1 - Mô tô 3, Tay đua đến từ Thụy Điển Samuel Johansson đã tạo nên cú hích khi vượt qua đối thủ kỳ cựu Francois Medori (Pháp) để vinh danh tên mình ở đấu trường Grand Prix of Binh Dinh. “Tôi đã khởi đầu rất tốt và cân bằng mọi thứ sau một vài vòng đua. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, tôi đã có những trải nghiệm rất tuyệt ở đây“, tay đua Samuel Johansson phấn khích nói. Ảnh: Hoài Luân
s
Theo Ban tổ chức, sau 3 ngày diễn ra giải đấu (22.3 - 24.3), các tay đua đã cống hiến cho khán giả một giải đua mô tô nước cấp quốc tế rất thành công, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam xinh đẹp, mến khách, yêu thể thao đến với bạn bè thế giới. Từ ngày 29 - 31.3, ngay ở "trường đua" đầm Thị Nại, đội Bình Định - Việt Nam sẽ tranh tài tại chặng thứ 2 của giải đua vô địch thế giới thuyền máy UIM F1H2O Grand Prix of Binh Dinh. Ảnh: Dũng Nhân
s
Các tay đua đạt giải nhất, nhì và 3 ở các hạng mục trong giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship. Ảnh: Hoài Luân

21 chiếc cúp danh giá của giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship đã có chủ

Sau hàng loạt các pha tranh tài đầy kịch tính, các đội thi đấu đã thiết lập những kỷ lục mới, mang về những giải thưởng danh giá của bộ môn thể thao mạo hiểm mô tô nước quốc tế.

Theo đó, kết quả chính thức của giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship chặng đua Grand Prix of Binh Dinh như sau:

Tại hạng mục Ski Ladies của giải Slalom Paralell: Hạng nhất thuộc về tay đua Jasmiin Ypraus (Estionia); Sofie Borgstrom (Thuỵ Điển) hạng nhì và hạng ba thuộc về tay đua Estelle Poret (Pháp).

Hạng mục Ski Division GP1: Tay đua Morgan Poret (Pháp) hạng nhất; hạng nhì là Alec Enderli (Thuỵ Sĩ) và hạng ba Mickael Poret (pháp).

Hạng mục Runabout GP1: Hạng nhất thuộc về tay đua Jeremy Perez; Hạng nhì là Marcus Jorgensen và hạng ba là Samuel Johansson.

Các nhà vô địch tại giải Grand Prix of Binh Dinh, gồm:

Runabout GP1: Giải nhất thuộc về tay đua Samuel Johansson (Thuỵ Điển); giải nhì Francois Medori (Pháp) và giải ba Gyogy Kasza (Hungary).

Ski Division GP1: Tay đua Quinten Bossche (Bỉ) đạt hạng nhất; hạng nhì Oliver Koch Hansen (Đan Mạch) và hạng ba Kevin Reiterer (Hungary).

Ski Ladies: Hạng nhất thuộc về tay đua Jasmiin Ypraus (Estionia); hạng nhì Estelle Poret (Pháp) và hạng ba Benedicte Drange (Na Uy).

Freestyle: Tay đua Roberto Mariani (Ý) giành hạng nhất; hạng nhì Rashid Al Mulla (Ả Rập Xê Út) và hạng ba Paulo Nunes (Bồ Đào Nha).

Hoài Phương
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp" chiếc thuyền đua F1 có giá 18 tỉ đồng

Hoài Phương |

Vừa cập bến đầm Thị Nại, những chiếc thuyền máy "siêu tốc độ" có giá trị đắt đỏ của đội Bình Định - Việt Nam được chính tay Chủ tịch tỉnh Bình Định cùng các tay đua "bóc tem".

Mãn nhãn với những màn "đạp sóng" đỉnh cao tại giải đua ở Bình Định

Hoài Phương |

Bình Định - Ngày 23.3, tại đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn), giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship 2024 chính thức được khởi tranh với những cuộc rượt đuổi gay cấn của 55 tay đua, khiến khán giả không thể rời mắt.

Khán giả đội nắng xem "vũ công cưỡi sóng” tranh tài giải đua ở Bình Định

Hoài Phương |

Bình Định - Mặc dù thời tiết tại đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn) đang nắng như đổ lửa, tuy nhiên với sức hút của giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship, người dân, du khách vẫn rất hào hứng, đội nắng để xem các "vũ công trên nước" thi đấu.

Cận cảnh chiếc thuyền đua 18 tỉ đồng được Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp"

Hoài Phương |

Sau 1 ngày cập bến "đấu trường xanh" vịnh Thị Nại, 3 chiếc thuyền máy công thức 1 có tổng giá trị hơn 2 triệu USD do chính tay Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp" đang được các thành viên đội Bình Định - Việt Nam lắp ráp động cơ, chuẩn bị cho giải đua vô địch thế giới thuyền máy UIM F1H2O vào 29 - 31.3.

Gian lận đấu thầu, một công ty bị UBND tỉnh Bến Tre cấm thầu 3 năm

Thành Nhân |

UBND tỉnh Bến Tre quyết định xử phạt một công ty có trụ sở tại TPHCM với tổng số tiền là 500 triệu đồng vì hành vi gian lận trong đấu thầu. Đồng thời, cấm công ty này tham gia hoạt động đấu thầu (kể cả hình thức chỉ định thầu) đối với các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian 3 năm.

Hà Nội dự kiến xây dựng sân bay thứ 2 ở hai huyện phía Nam

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sân bay thứ hai Vùng Thủ đô dự kiến được xây dựng tại hai huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa, đạt quy mô khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Cận cảnh dự án xây dựng trường học 145 tỉ đồng bị Hà Nội đưa vào diện kiểm tra

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong năm 2024, UBND TP Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá Dự án xây dựng trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Vương Trần |

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp" chiếc thuyền đua F1 có giá 18 tỉ đồng

Hoài Phương |

Vừa cập bến đầm Thị Nại, những chiếc thuyền máy "siêu tốc độ" có giá trị đắt đỏ của đội Bình Định - Việt Nam được chính tay Chủ tịch tỉnh Bình Định cùng các tay đua "bóc tem".

Mãn nhãn với những màn "đạp sóng" đỉnh cao tại giải đua ở Bình Định

Hoài Phương |

Bình Định - Ngày 23.3, tại đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn), giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship 2024 chính thức được khởi tranh với những cuộc rượt đuổi gay cấn của 55 tay đua, khiến khán giả không thể rời mắt.

Khán giả đội nắng xem "vũ công cưỡi sóng” tranh tài giải đua ở Bình Định

Hoài Phương |

Bình Định - Mặc dù thời tiết tại đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn) đang nắng như đổ lửa, tuy nhiên với sức hút của giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship, người dân, du khách vẫn rất hào hứng, đội nắng để xem các "vũ công trên nước" thi đấu.