20.000 người tham dự lễ tưởng niệm vụ xả súng đẫm máu tại New Zealand

Nguyễn Hà (Ảnh: Reuter, AFP, EPA) |

Lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu tại New Zealand đã diễn ra hôm 29.3, với sự tham gia của khoảng 20.000 người.

Lễ tưởng niệm quốc gia được tổ chức trang trọng tại công viên Hagley của thành phố Christchurch, trong bối cảnh an ninh chặt chẽ. Ảnh: Reuters.
Lễ tưởng niệm quốc gia được tổ chức trang trọng tại công viên Hagley của thành phố Christchurch, trong bối cảnh an ninh được siết chặt. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có mặt tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có mặt tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Reuters.
Tất cả 50 tên của các nạn nhân đã chết trong vụ tấn công đã được đọc lên bởi các thành viên của cộng đồng Hồi giáo thành phố.
Tất cả 50 tên của các nạn nhân đã chết trong vụ tấn công đã được đọc lên bởi các thành viên của cộng đồng Hồi giáo thành phố.
Nhiều người đã khóc khi hát quốc ca New Zealand. Ảnh: Reuters.
Nhiều người đã khóc khi hát quốc ca New Zealand. Ảnh: Reuters.
Gia đình của các nạn nhân trong vụ xả súng đã có mặt tại sự kiện này. Ảnh: EPA
Gia đình của các nạn nhân trong vụ xả súng đã có mặt tại sự kiện này. Ảnh: EPA
Vụ thảm sát ở thành phố Christchurch được thực hiện bởi một tay súng đơn độc tại hai nhà thờ Hồi giáo. Úc Brenton Tarrant, 28 tuổi, một nghi phạm siêu trắng bị nghi ngờ, đã bị buộc tội với một tội giết người và có khả năng phải đối mặt với nhiều cáo buộc hơn khi anh ta tái xuất hiện tại tòa vào thứ Sáu tới. Ảnh: AFP
Vụ thảm sát ở thành phố Christchurch được thực hiện bởi một tay súng đơn độc tại hai nhà thờ Hồi giáo. Tay súng Brenton Tarrant, 28 tuổi đã bị buộc tội giết người và có khả năng phải đối mặt với nhiều cáo buộc hơn. Ảnh: AFP
Hàng ngàn người đã tập trung tại Công viên Hagley gần nhà thờ Hồi giáo Al Noor, nơi vụ nổ súng diễn ra. Ảnh: Reuters.
Hàng ngàn người đã tập trung tại Công viên Hagley gần nhà thờ Hồi giáo Al Noor, nơi vụ nổ súng diễn ra. Ảnh: Reuters
Các diễn giả đã vinh danh người thiệt mạng và những người sống sót sau vụ tấn công ngày 15.3, bao gồm 22 người còn lại trong bệnh viện, trong số đó có một bé gái bốn tuổi bị thương nặng. Ảnh: AFP
Các diễn giả đã vinh danh người thiệt mạng và những người sống sót sau vụ tấn công ngày 15.3, bao gồm 22 người vẫn còn trong bệnh viện, trong số đó có một bé gái 4 tuổi bị thương nặng. Ảnh: AFP
Hàng trăm người đã cúi đầu khi các thành viên của cộng đồng Hồi giáo và Hội những người có tín ngưỡng khác nhau tại Christchurch đọc tên của 50 người quá cố. Ảnh: AFP
Hàng trăm người đã cúi đầu khi các thành viên của cộng đồng Hồi giáo và Hội những người có tín ngưỡng khác nhau tại thành phố Christchurch đọc tên của 50 người thiệt mạng sau vụ xả súng. Ảnh: AFP
Khoảng 20.000 người đã tham gia sự kiện này.
Khoảng 20.000 người đã tham gia sự kiện này.
Nguyễn Hà (Ảnh: Reuter, AFP, EPA)
TIN LIÊN QUAN

Facebook chặn nội dung phân biệt chủng tộc sau vụ xả súng ở New Zealand

Khương Duy (T/H) |

Ngày 27.3, Facebook thông báo sẽ cấm mọi nội dung “ca ngợi, ủng hộ, miêu tả về chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa phân lập da trắng” trên nền tảng mạng xã hội này.

Nữ Thủ tướng New Zealand bị dọa giết sau vụ xả súng nhà thờ

Thanh Hà |

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trở thành mục tiêu trong vụ đe dọa giết trên mạng xã hội sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch.

Người New Zealand nhảy điệu haka tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng

Văn Thắng |

Nhiều người dân ở New Zealand vừa khóc vừa thực hiện điệu nhảy Haka truyền thống của người Maori sống tại New Zealand, hành động tưởng niệm những nạn nhân trong vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại thành phố Christchurch (New Zealand) hôm thứ 6 (15.3), khiến nhiều người xem cảm động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Facebook chặn nội dung phân biệt chủng tộc sau vụ xả súng ở New Zealand

Khương Duy (T/H) |

Ngày 27.3, Facebook thông báo sẽ cấm mọi nội dung “ca ngợi, ủng hộ, miêu tả về chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa phân lập da trắng” trên nền tảng mạng xã hội này.

Nữ Thủ tướng New Zealand bị dọa giết sau vụ xả súng nhà thờ

Thanh Hà |

Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trở thành mục tiêu trong vụ đe dọa giết trên mạng xã hội sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch.

Người New Zealand nhảy điệu haka tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng

Văn Thắng |

Nhiều người dân ở New Zealand vừa khóc vừa thực hiện điệu nhảy Haka truyền thống của người Maori sống tại New Zealand, hành động tưởng niệm những nạn nhân trong vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại thành phố Christchurch (New Zealand) hôm thứ 6 (15.3), khiến nhiều người xem cảm động.