2 toà tái định cư trăm tỉ đồng bỏ hoang, khuôn viên làm nơi nuôi gà vịt

VƯƠNG TRẦN - NGỌC LÊ |

2 tòa của dự án xây dựng nhà tái định cư tại phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bỏ hoang, không bóng người ở. Khu vườn hoa trong dự án đang được người dân làm nơi thả gà, vịt.
Trong khi rất nhiều người không mua nổi nhà tại Hà Nội, thì tại quận Hoàng Mai, nhiều toà chung cư lại đang trong tình trạng bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm nay.
Trong khi rất nhiều người không mua nổi nhà tại Hà Nội, thì tại quận Hoàng Mai, nhiều toà chung cư lại đang trong tình trạng bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm nay.
Trong đó, dự án nhà tái định cư phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) dù đã xây dựng cơ bản hoàn thiện nhưng nhiều năm nay vẫn chưa có người ở, phía bên ngoài vẫn được bao quây bằng hàng tôn.
Trong đó, dự án nhà tái định cư phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) dù đã xây dựng cơ bản hoàn thiện nhưng nhiều năm nay vẫn chưa có người ở, phía bên ngoài vẫn được bao quây bằng hàng tôn.
Theo tìm hiểu của PV Lao Động, dự án xây dựng nhà tái định cư tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai được UBND TP.Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2010 nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Theo tìm hiểu của PV Lao Động, dự án xây dựng nhà tái định cư tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai được UBND TP.Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2010 nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Theo phê duyệt phê duyệt chủ trương đầu tư thời điểm năm 2010, dự án có tổng kinh phí 761 tỉ đồng với dự kiến xây dựng 4 cụm nhà chung cư cao tầng (từ 9 đến 15 tầng) có chức năng là nhà ở với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh.
Theo phê duyệt chủ trương đầu tư thời điểm năm 2010, dự án có tổng kinh phí 761 tỉ đồng với dự kiến xây dựng 4 cụm nhà chung cư cao tầng (từ 9 đến 15 tầng) có chức năng là nhà ở với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh.
Tầng 1 tòa nhà chung cư tái định cư bỏ trống. Những tấm thép chắn ngang phía cửa ra vào.
Tầng 1 tòa nhà chung cư tái định cư bỏ trống. Những tấm thép chắn ngang phía cửa ra vào.
Do không có người ở, nên các lối ra vào tòa nhà tái định cư này đều đóng kín, cỏ mọc um tùm...
Do không có người ở, nên các lối ra vào tòa nhà tái định cư này đều đóng kín, cỏ mọc um tùm...
Khu vực vườn hoa trung tâm của dự án nhà tái định cư được người dân tận dụng làm chỗ nuôi thả gà vịt.
Khu vực vườn hoa trung tâm của dự án nhà tái định cư được người dân tận dụng làm chỗ nuôi thả gà vịt.
Hệ thống hố ga gầm chưa được lắp đặt hoàn thiện.
Hệ thống hố ga gầm chưa được lắp đặt hoàn thiện.
Vật liệu xây dựng phơi mưa, phơi nắng theo thời gian.
Theo quan sát, đến nay một số điểm xuống cấp đã xuất hiện trên tòa nhà.
Theo quan sát, đến nay một số điểm xuống cấp đã xuất hiện trên tòa nhà.
“Không hiểu vì lý do gì mà 2 toà chung cư đã hoàn thiện thô từ lâu nhưng không được thi công hoàn thiện thêm. Đến nay cũng không có người vào ở. Ai nhìn thấy hiện trạng toà nhà bỏ không vậy cũng cảm thấy lãng phí, xót xa...“- Ông Nguyễn An Phước (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) - sinh sống gần khu vực 2 toà tái định cư không bóng người ở này băn khoăn.
“Không hiểu vì lý do gì mà 2 toà chung cư đã hoàn thiện thô từ lâu nhưng không được thi công hoàn thiện thêm. Đến nay cũng không có người vào ở. Ai nhìn thấy hiện trạng toà nhà bỏ không vậy cũng cảm thấy lãng phí, xót xa...“- Ông Nguyễn An Phước (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) - sinh sống gần khu vực 2 toà tái định cư không bóng người ở này băn khoăn.
Dù xây dựng hơn 3 năm nhưng không có người ở, màu sơn trên tòa nhà chung cư tái định cư này cũ kĩ, cửa kính các căn hộ vẫn chưa bóc tấm dán bên ngoài, nhưng đã xỉn màu vì mưa nắng.
Dù xây dựng hơn 3 năm nhưng không có người ở, màu sơn trên tòa nhà chung cư tái định cư này cũ kĩ, cửa kính các căn hộ vẫn chưa bóc tấm dán bên ngoài, nhưng đã xỉn màu vì mưa nắng.
Trong khi nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp ở Hà Nội còn rất lớn nhưng nhiều khu tái định cư vẫn còn bỏ hoang, dở dang nhiều năm nay đang gây ra lãng phí lớn.
Theo ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, trong khi nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp ở Hà Nội còn rất lớn thì nhiều khu tái định cư vẫn còn bỏ hoang, dở dang nhiều năm nay đang gây ra lãng phí lớn. Việc nghiên cứu tính ưu việt, đáp ứng yêu cầu thực tế của người dân cũng chưa được tiến hành sâu sát. Điều này khiến không ít dự án bị bỏ hoang vì không phù hợp nhu cầu sử dụng các công trình.
VƯƠNG TRẦN - NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn suất tái định cư ở TPHCM được phân bổ nhưng không sử dụng

Gia Miêu |

Tỉ lệ sử dụng nhà đất phục vụ tái định cư ở hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TPHCM đều rất thấp. Nguyên nhân chính là do còn nhiều bất cập trong chính sách bồi thường.

Hà Nội: Cận cảnh 2 toà chung cư bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm không người ở

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Trong khi rất nhiều người không mua nổi nhà tại Hà Nội, thì tại quận Hoàng Mai, nhiều toà chung cư lại đang trong tình trạng bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm nay. Điển hình là 2 toà chung cư trên đường Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) đã hoàn thành thô nhiều năm nay nhưng cho đến nay vẫn trong tình trạng "đắp chiếu".

Nhà tái định cư vị trí đẹp sau 10 năm mới có vài chục hộ dân sinh sống

Hải Nguyễn |

Hai tòa nhà tái định cư A1, A2 nằm trên phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai (Hà Nội) đã hoàn thiện hơn 10 năm nhưng đến nay phần lớn các căn hộ vẫn cửa đóng then cài.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hàng nghìn suất tái định cư ở TPHCM được phân bổ nhưng không sử dụng

Gia Miêu |

Tỉ lệ sử dụng nhà đất phục vụ tái định cư ở hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TPHCM đều rất thấp. Nguyên nhân chính là do còn nhiều bất cập trong chính sách bồi thường.

Hà Nội: Cận cảnh 2 toà chung cư bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm không người ở

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Trong khi rất nhiều người không mua nổi nhà tại Hà Nội, thì tại quận Hoàng Mai, nhiều toà chung cư lại đang trong tình trạng bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm nay. Điển hình là 2 toà chung cư trên đường Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) đã hoàn thành thô nhiều năm nay nhưng cho đến nay vẫn trong tình trạng "đắp chiếu".

Nhà tái định cư vị trí đẹp sau 10 năm mới có vài chục hộ dân sinh sống

Hải Nguyễn |

Hai tòa nhà tái định cư A1, A2 nằm trên phố Lĩnh Nam, Hoàng Mai (Hà Nội) đã hoàn thiện hơn 10 năm nhưng đến nay phần lớn các căn hộ vẫn cửa đóng then cài.