2 giáo viên cùng 3 sinh viên thực tập dạy... 2 cháu mầm non

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 đến nay, tại tỉnh Quảng Trị có khoảng 3.000 học sinh và 1.000 cán bộ giáo viên, nhân viên mắc COVID-19. Đặc biệt, vào dịp này số lượng các ca mắc tăng nhanh, nên nhiều trường học vắng bóng học sinh. Cá biệt, có trường mầm non 11 lớp học, nhưng chỉ có 16 cháu đến trường.

Trường Mầm non Sao Mai (khu phố 1, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có 11 lớp học với 356 học sinh. Nhưng đầu tháng 2.2022 đến nay, số lượng giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh mắc COVID-19 khá đông, nên học sinh đến lớp rất ít. Trong ảnh, là lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B. Lớp này có sĩ số 35 cháu, nhưng ngày 3.10 chỉ có 1 cháu đến học, còn những ngày gần đây chỉ có từ 4 đến 6 cháu.
Trường Mầm non Sao Mai (khu phố 1, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có 11 lớp học với 356 học sinh. Nhưng đầu tháng 2.2022 đến nay, số lượng giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh mắc COVID-19 khá đông, nên học sinh đến lớp rất ít. Trong ảnh, là lớp mẫu giáo 4-5 tuổi B. Lớp này có sĩ số 35 cháu, nhưng ngày 10.3 chỉ có 1 cháu đến lớp học.
Cạnh lớp 4-5 tuổi B, số lượng trẻ có cao hơn - 2 cháu. Ở lớp này, có thêm 3 sinh viên thực tập, cùng với 2 giáo viên nữa là 5. Mấy hôm nay, chỉ có 2 học sinh đến lớp, nhưng 5 giáo viên, sinh viên vẫn nhiệt dạy bình thường.
Cạnh lớp 4-5 tuổi B, số lượng trẻ đến lớp có cao hơn là... 2 cháu. Ở lớp này, có thêm 3 sinh viên thực tập, cùng với 2 giáo viên nữa là 5. Mấy hôm nay, chỉ có 2 học sinh đến lớp, nhưng 5 giáo viên, sinh viên vẫn nhiệt tình dạy bình thường.
Và lớp học tiếp theo ở Trường Mầm non Sao Mai, sỉ số học sinh cũng có tăng lên - 3 cháu. Học sinh ít, nhưng việc học vẫn diễn ra bình thường.
Và lớp học tiếp theo ở Trường Mầm non Sao Mai, sỉ số học sinh cũng có tăng lên 3 cháu.
“Số lượng học sinh cứ giảm dần theo từng ngày. Hôm nay còn 3, nhưng ngày mai không biết còn bao nhiêu, vì phụ huynh cũng mắc COVID-19 rất nhiều” - nữ giáo viên, cho biết.
“Số lượng học sinh cứ giảm dần theo từng ngày. Hôm nay còn 3, nhưng ngày mai không biết còn bao nhiêu, vì phụ huynh cũng mắc COVID-19 rất nhiều” - nữ giáo viên, cho biết.
Lớp học vào giờ học vắng bóng học sinh, giờ chơi ở khu vui chơi cũng tương tự. Các em chơi theo lớp và từng khu riêng để đảm bảo việc phòng dịch.
Lớp học vào giờ học vắng bóng học sinh, giờ chơi ở khu vui chơi cũng tương tự. Các em chơi theo lớp và từng khu riêng để đảm bảo việc phòng dịch.
Cô giáo Lê Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, ngày đông nhất trường đón 55 học sinh, rồi số lượng trẻ đến trường giảm dần từng ngày, đồng nghĩa số ca mắc COVID-19 là giáo viên, trẻ hoặc phụ huynh tăng lên. Trước tình hình trên, nhà trường vẫn duy trì việc dạy trực tiếp, và yêu cầu giáo viên làm các video về kỹ năng cho trẻ để phối hợp với phụ huynh phổ biến lại cho các cháu không đến trường. Trong ảnh, bé gái chơi một mình vào giờ chơi vì các bạn cùng lớp không đến trường.
Cô giáo Lê Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, ngày đông nhất trường đón 55 học sinh, rồi số lượng trẻ đến trường giảm dần từng ngày, đồng nghĩa số ca mắc COVID-19 gồm giáo viên, trẻ hoặc phụ huynh tăng lên. Trước tình hình trên, nhà trường vẫn duy trì việc dạy trực tiếp, và yêu cầu giáo viên làm các video để phối hợp với phụ huynh phổ biến lại cho các trẻ lúc ở nhà. Trong ảnh, bé gái chơi một mình vào giờ chơi vì các bạn cùng lớp không đến trường.
Ở Trường Mầm non Sao Mai lâu nay duy trì việc bán trú, nhưng số lượng học sinh chỉ còn 16 cháu nên nhà trường vẫn duy trì việc dày ngày 2 buổi, nhưng nghỉ bán trú. Vì vậy, gần trưa, chị Thanh Thủy - phụ huynh của một trẻ lớp mầm đến trường đón con về nhà để cho ăn. “Lớp chỉ còn 2 trẻ. Nghe cô giáo thông báo ngày mai cháu kia cũng nghỉ, còn mỗi con tôi. Nhưng các cô động viên nên đem cháu đến trường. Thấy các cô quan tâm, công việc của tôi cũng bận rộn nên vẫn tiếp tục đưa cháu đến trường” - chị Thủy, cho biết.
Ở Trường Mầm non Sao Mai lâu nay duy trì việc bán trú, nhưng số lượng học sinh chỉ còn 16 cháu nên nhà trường chỉ duy trì việc dạy ngày 2 buổi, nhưng nghỉ bán trú. Vì vậy, gần trưa, chị Thanh Thủy - phụ huynh của một trẻ lớp mầm đến trường đón con về nhà để cho ăn. “Lớp chỉ còn 2 trẻ. Nghe cô giáo thông báo ngày mai cháu kia cũng nghỉ, còn mỗi con tôi. Nhưng các cô động viên nên đem cháu đến trường. Thấy các cô quan tâm, công việc của tôi cũng bận rộn nên vẫn tiếp tục đưa cháu đến trường” - chị Thủy, cho biết.
Không chỉ ở Trường Mầm non Hoa Sen, mà các trường mầm non khác ở địa bàn thành phố Đông Hà tỉ lệ trẻ đến trường cũng rất ít. Ngoài ra, các trường tiểu học, trung học cơ sở... cũng có số lượng giáo viên, học sinh mắc COVID-19 khá đông, nên có trường phải cho học sinh nghỉ học vài ngày. Trong ảnh, là một lớp học ở Trường THCS Trần Hưng Đạo (thành phố Đông Hà) có 13 học sinh vắng học.
Không chỉ ở Trường Mầm non Sao Mai, mà các trường mầm non khác ở địa bàn thành phố Đông Hà tỉ lệ trẻ đến trường cũng rất ít. Ngoài ra, các trường tiểu học, trung học cơ sở... cũng có số lượng giáo viên, học sinh mắc COVID-19 khá đông, nên có trường phải cho học sinh nghỉ học vài ngày. Trong ảnh, là một lớp học ở Trường THCS Trần Hưng Đạo (thành phố Đông Hà) có 13 học sinh vắng học.
Ông Lê Vĩnh Hiệp - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết, từ 10.2.2022 đến nay, ở trường có 131 học sinh và 18 cán bộ giáo viên mắc COVID-19. Ở trường có 26 lớp với 1.074 học sinh, vì dịch phức tạp, nên cuối tuần trước các lớp phải học trực tuyến. “Tuần này chỉ khoảng 200 em học trực tiếp, nhưng tình hình là các ca mắc COVID-19 hoặc F1 sẽ tăng lên” - ông Hiệp, thông tin.
Ông Lê Vĩnh Hiệp - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết, từ 10.2.2022 đến nay, ở trường có 131 học sinh và 18 cán bộ giáo viên mắc COVID-19. Ở trường có 26 lớp với 1.074 học sinh, vì dịch phức tạp, nên cuối tuần trước các lớp phải học trực tuyến. “Tuần này chỉ khoảng 200 em học trực tiếp, nhưng tình hình là các ca mắc COVID-19 hoặc F1 sẽ tăng lên” - ông Hiệp, thông tin.
Ông Mai Huy Phương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, việc đi học trực tiếp đem lại nhiều thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, nhưng gần đây số lượng học sinh, giáo viên, nhân viên mắc COVID-19 tăng cao, dù các cơ sở giáo dục đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống COVID-19. Được biết, trong ngày 10.3, tại tỉnh Quảng Trị ghi nhận 3.464 ca mắc COVID-19.
Ông Mai Huy Phương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, việc đi học trực tiếp đem lại nhiều thuận lợi cho phụ huynh, học sinh. Dù các cơ sở giáo dục đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống COVID-19, nhưng gần đây số lượng học sinh, giáo viên, nhân viên mắc COVID-19 tăng cao, nên nhiều lớp học phải chuyển sang dạy trực tuyến. Được biết, trong ngày 10.3, tại tỉnh Quảng Trị ghi nhận 3.464 ca mắc COVID-19.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

F0 tăng nhanh, nhiều nơi cho học sinh tạm dừng đến trường

Trang Hà |

Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.

Thương học sinh, giáo viên F0 vẫn miệt mài bám lớp, bám trường

Tường Vân |

Chỉ sau vài tuần học sinh trở lại trường, hàng nghìn giáo viên, học sinh trở thành F0. Để học sinh không bị gián đoạn việc học, nhiều thầy cô giáo dù mắc COVID-19, đang trong quá trình điều trị vẫn miệt mài dạy trực tuyến, kiên trì bám trường, bám lớp.

Số ca mắc COVID-19 tăng, học sinh nhiều địa phương tạm dừng đến trường

Trang Hà |

Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

F0 tăng nhanh, nhiều nơi cho học sinh tạm dừng đến trường

Trang Hà |

Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.

Thương học sinh, giáo viên F0 vẫn miệt mài bám lớp, bám trường

Tường Vân |

Chỉ sau vài tuần học sinh trở lại trường, hàng nghìn giáo viên, học sinh trở thành F0. Để học sinh không bị gián đoạn việc học, nhiều thầy cô giáo dù mắc COVID-19, đang trong quá trình điều trị vẫn miệt mài dạy trực tuyến, kiên trì bám trường, bám lớp.

Số ca mắc COVID-19 tăng, học sinh nhiều địa phương tạm dừng đến trường

Trang Hà |

Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 trong trường học liên tục tăng, tình trạng này khiến nhiều địa phương phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang dạy học trực tuyến.