15 xe bus đón hành khách từ TP.HCM ra Hà Nội đi cách ly tập trung

Hải Nguyễn - Cát Tường |

Tối ngày 22.7, 299 hành khách từ TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN210 đã xuống sân bay Nội Bài và phải cách ly tập trung 14 ngày theo quyết định mới nhất của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.
Theo Công điện số 16/CĐ-UBND của người đứng đầu TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội sẽ phải cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly trên địa bàn thành phố.
Theo Công điện số 16/CĐ-UBND của Chủ tịch TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội sẽ phải cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly trên địa bàn thành phố.
Ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại sân bay Nội Bài chỉ đạo việc thực hiện quyết định cách ly tập trung theo công điện số 16.
Ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại sân bay Nội Bài chỉ đạo việc thực hiện quyết định cách ly tập trung theo công điện số 16.
Theo đó những người thuộc đối tượng đi công tác công vụ sẽ trở về địa phương và cách ly tại nhà theo quy định.
Theo đó những người thuộc đối tượng đi công tác công vụ sẽ trở về địa phương và cách ly tại nhà theo quy định.
Những người thuộc công dân các tỉnh ngoài Hà Nội phải có xe chuyên dụng đảm bảo an toàn phòng chống dịch chở về địa phương. Ảnh: Những hành khách trở về Hải Phòng trên chuyến bay VN210 từ TP.HCM được xe chuyên dụng đón.
Những người thuộc công dân các tỉnh ngoài Hà Nội phải có xe chuyên dụng đảm bảo an toàn phòng chống dịch chở về địa phương. Ảnh: Những hành khách trở về Hải Phòng trên chuyến bay VN210 từ TP.HCM được xe chuyên dụng đón.
Còn lại tất cả các hành khách khác sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở ở Sơn Tây (Hà Nội).
Còn lại tất cả các hành khách khác sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở ở Sơn Tây (Hà Nội).
Các nhân viên của Sở Y tế Hà Nội kiểm đếm danh sách hành khách từ TP.Hồ Chí Minh về Hà Nội tối 22.7 tại sân bay Nội Bài.
Các nhân viên của Sở Y tế Hà Nội kiểm đếm danh sách hành khách từ TP.HCM về Hà Nội tối 22.7 tại sân bay Nội Bài.
Trong số 299 hành khách từ TP.HCM xuống sân bay Nội Bài tối 22.7 có 14 trẻ em, trong đó có nhiều bé dưới 1 tuổi.
Trong số 299 hành khách từ TP.HCM xuống sân bay Nội Bài tối 22.7 có 14 trẻ em, trong đó có nhiều bé dưới 1 tuổi.
Trong số 299 hành khách từ TP.HCM xuống sân bay Nội Bài tối 22.7 có 14 trẻ em, trong đó có nhiều bé dưới 1 tuổi.
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã điều 15 chiếc xe bus để đưa các hành khách về khu cách ly tập trung tại Sơn Tây (Hà Nội).
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã điều 15 chiếc xe bus để đưa các hành khách về khu cách ly tập trung tại Sơn Tây (Hà Nội).
Hải Nguyễn - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Hà Nội chuẩn bị phương án bố trí 20.000 giường điều trị F0

Nhóm PV |

Theo Bí thư Hà Nội chỉ đạo, thay vì kịch bản bố trí 5.000 giường bệnh điều trị F0 hiện tại, phải chuẩn bị phương án bố trí 10.000 - 20.000 giường và khi cần thiết có thể tăng mức cao hơn.

Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về phòng chống COVID-19

Nguyễn Hà |

Bắt đầu từ ngày 22.7, người dân Hà Nội có thể trực tiếp phản ánh về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố thông qua đường dây nóng, tài khoản mạng xã hội Zalo hoặc hòm thư tiếp nhận.

Hà Nội chỉ đạo khẩn trước việc tập trung đông người xét nghiệm, tiêm vaccine

Hà Phương |

Hà Nội yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội phối hợp, tổ chức phân luồng, thông báo chủ động người dân đăng ký trước khi đến khám, xét nghiệm để bố trí các khu vực đón tiếp, lấy mẫu xét nghiệm, khám bệnh và trả kết quả phù hợp quy định phòng chống dịch COVID-19.

Người dân từ các tỉnh đang giãn cách về Hà Nội như thế nào?

Minh Hạnh |

Ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, vừa ký văn bản yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chỉ thực hiện vận chuyển người dân từ các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 về Hà Nội khi được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân hoặc cơ quan được ủy quyền của thành phố Hà Nội.

Hà Nội ghi nhận thêm 34 ca mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Trưa 22.7, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 34 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 địa phương: Thạch Thất (11), Hoàng Mai (8), Tây Hồ (4), Hoài Đức (4), Hoàn Kiếm (03), Quốc Oai (2), Hai Bà Trưng (1), Đống Đa (1). Các trường hợp mắc mới đều thuộc chùm ca bệnh chưa xác định rõ được nguồn lây. Tính từ sáng 22.7 đến nay, Hà Nội đã có 51 trường hợp dương tính, con số cao nhất từ trước đến nay.

Hà Nội lên phương án "khóa chặt" đường lây nhiễm của COVID-19

Hà Phương |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội - cho hay, thành phố đang triển khai rất nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tin nhanh 60s: Hà Nội chuẩn bị phương án bố trí 20.000 giường điều trị F0

Nhóm PV |

Theo Bí thư Hà Nội chỉ đạo, thay vì kịch bản bố trí 5.000 giường bệnh điều trị F0 hiện tại, phải chuẩn bị phương án bố trí 10.000 - 20.000 giường và khi cần thiết có thể tăng mức cao hơn.

Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về phòng chống COVID-19

Nguyễn Hà |

Bắt đầu từ ngày 22.7, người dân Hà Nội có thể trực tiếp phản ánh về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố thông qua đường dây nóng, tài khoản mạng xã hội Zalo hoặc hòm thư tiếp nhận.

Hà Nội chỉ đạo khẩn trước việc tập trung đông người xét nghiệm, tiêm vaccine

Hà Phương |

Hà Nội yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội phối hợp, tổ chức phân luồng, thông báo chủ động người dân đăng ký trước khi đến khám, xét nghiệm để bố trí các khu vực đón tiếp, lấy mẫu xét nghiệm, khám bệnh và trả kết quả phù hợp quy định phòng chống dịch COVID-19.

Người dân từ các tỉnh đang giãn cách về Hà Nội như thế nào?

Minh Hạnh |

Ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, vừa ký văn bản yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chỉ thực hiện vận chuyển người dân từ các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 về Hà Nội khi được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân hoặc cơ quan được ủy quyền của thành phố Hà Nội.

Hà Nội ghi nhận thêm 34 ca mắc COVID-19

Nguyễn Hà |

Trưa 22.7, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 34 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 địa phương: Thạch Thất (11), Hoàng Mai (8), Tây Hồ (4), Hoài Đức (4), Hoàn Kiếm (03), Quốc Oai (2), Hai Bà Trưng (1), Đống Đa (1). Các trường hợp mắc mới đều thuộc chùm ca bệnh chưa xác định rõ được nguồn lây. Tính từ sáng 22.7 đến nay, Hà Nội đã có 51 trường hợp dương tính, con số cao nhất từ trước đến nay.

Hà Nội lên phương án "khóa chặt" đường lây nhiễm của COVID-19

Hà Phương |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội - cho hay, thành phố đang triển khai rất nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.