130 chú chuột vui tươi sắp trình diện tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý

Nhàn Tú |

Các nghệ nhân đang tích cực thi công để cho ra đời 130 linh vật là những chú chuột thông minh, linh hoạt trình diện tại  đường hoa Nguyễn Huệ vào Tết Canh Tý 2020 sắp tới.

 
Hiện tại, để chuẩn bị tốt cho đường hoa Tết Canh Tý 2020, các nghệ nhân tại các công xưởng (được đặt ở Hóc Môn, khu du lịch Tân Cảng và khu du lịch Văn Thánh) đang thi công gấp rút ở giai đoạn cuối trước khi đưa ra phố đi bộ Nguyễn Huệ.
 
Hình tượng chú chuột năm Canh Tý được xem là linh hồn, cũng là phân cảnh kiến trúc được trông đợi nhất tại đường hoa Nguyễn Huệ năm nay. Có gần 130 chú chuột được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ...
Năm nay, nội dung chủ đạo của đường hoa là tái hiện bản sắc văn hóa Nam Bộ như lễ hội sông nước, chợ nổi, mâm ngũ quá dân gian... Đặc biệt, ý tưởng thành phố xanh hiện đại được nâng lên làm điểm nhấn. Bên cạnh đó, là ý tưởng về thành phố công nghệ hướng tới tương lai thông qua các công nghệ ứng dụng, chuyển động và trình chiếu hiệu ứng.
Năm nay, nội dung chủ đạo của đường hoa là tái hiện bản sắc văn hóa Nam Bộ như lễ hội sông nước, chợ nổi, mâm ngũ quả dân gian... Đặc biệt, ý tưởng thành phố xanh hiện đại được nâng lên làm điểm nhấn.
 
Các nghệ nhân đang tất bật thi công tạo hình những chú chuột tung tăng nhảy múa đón chào năm mới.
Nghệ nhân Phạm Minh Chiến (xưởng sản xuất ở Hóc Môn) cho biết: “Cái khó khi thi công đàn chuột là người làm phải thực sự hiểu về loài chuột, vì từ tạo hình trên bản vẽ 3D đến thực tế đòi hỏi sự công phu để tạo ra những mô hình sinh động, có thần thái vui tươi, đặc biệt là ở ánh mắt“.
Nghệ nhân Phạm Minh Chiến cho biết: "Cái khó khi thi công đàn chuột là người làm phải thực sự hiểu về loài chuột, để tạo được mô hình chuột sinh động, chúng tôi phải tái hiện chúng trên bản vẽ 3D, tính toán chính xác tỉ lệ, để khi tạo hình chúng phải có thần thái vui tươi, đặc biệt là ở ánh mắt".
 
Các chú chuột sau khi được điêu khắc trên xốp sẽ được các nghệ nhân chuyển sang giai đoạn sơn màu.
 
Điểm nhấn của đường hoa năm nay là sự kết hợp giữa các yếu tố tự nhiên, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, nét truyền thống, bản sắc văn hóa Tết cổ truyền với kiến trúc hiện đại.
Được dùng đặt ở cổng chào, 2 linh vật chuột lớn nhất lần lượt cao 3m và 2,5m, với tạo hình làm nhạc trưởng và chơi đàn. Xung quanh là đàn chuột 7 con với hoạt động đánh trống, thổi kèn mừng xuân.
Tại cổng chào, 2 linh vật chuột lớn nhất lần lượt cao 3m và 2,5m, với tạo hình làm nhạc trưởng và chơi đàn. Xung quanh là đàn chuột 7 con với hoạt động đánh trống, thổi kèn mừng xuân.
 
Các tiểu cảnh phục vụ đường hoa cũng đã được nghệ nhân hoàn thành 70%.
 
Một nghệ nhân đang tỉ mẫn thi công chiếc nón lá làm từ dây thừng và khung thép.
Dự kiến, các xưởng sản xuất sẽ sớm hoàn thành thi công để kịp vận chuyển mô hình ra trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ từ 28 Tết (tức 22-1-2020) đến mùng 4 Tết (tức 28-1-2020).
Dự kiến, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức mở cửa từ 28 Tết (tức 22-1-2020) đến mùng 4 Tết (tức 28-1-2020) để đón khách tham quan.

Nhàn Tú
TIN LIÊN QUAN

Top 5 địa điểm check-in Noel đẹp như Châu Âu ở TP. HCM

Hà Thanh |

Nhờ thờ Đức Bà, Nhà thờ Tân Định, Xóm đạo, trung tâm thương mại... là những địa điểm check-in Noel hấp dẫn ở TP. Hồ Chí Minh. Khách tham quan có cơ hội chụp hình “sống ảo” và hòa vào không khí Giáng sinh sôi động như ở trời Âu.

Phố Tây Sài Gòn háo hức trang trí đón Noel

TRẦN KHANH |

Phố Tây nằm trên đường Bùi Viện (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) luôn là địa điểm yêu thích của các bạn trẻ Việt Nam và du khách nước ngoài vào các mùa lễ hội trong năm, nhất là dịp Giáng sinh.

"Dở khóc dở cười" cảnh ăn ngủ với cây ở TPHCM

Hồ Dương |

Ngay giữa TPHCM, nơi tốc độ đô thị hoá đang diễn ra chóng mặt, không hiếm để bắt gặp những cảnh tượng "cây đâm xuyên nhà". Điều này dẫn đến những tính huống "dở khóc dở cười" trong sinh hoạt và cả những câu hỏi cho bài toán xây dựng, quy hoạch đô thị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Top 5 địa điểm check-in Noel đẹp như Châu Âu ở TP. HCM

Hà Thanh |

Nhờ thờ Đức Bà, Nhà thờ Tân Định, Xóm đạo, trung tâm thương mại... là những địa điểm check-in Noel hấp dẫn ở TP. Hồ Chí Minh. Khách tham quan có cơ hội chụp hình “sống ảo” và hòa vào không khí Giáng sinh sôi động như ở trời Âu.

Phố Tây Sài Gòn háo hức trang trí đón Noel

TRẦN KHANH |

Phố Tây nằm trên đường Bùi Viện (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) luôn là địa điểm yêu thích của các bạn trẻ Việt Nam và du khách nước ngoài vào các mùa lễ hội trong năm, nhất là dịp Giáng sinh.

"Dở khóc dở cười" cảnh ăn ngủ với cây ở TPHCM

Hồ Dương |

Ngay giữa TPHCM, nơi tốc độ đô thị hoá đang diễn ra chóng mặt, không hiếm để bắt gặp những cảnh tượng "cây đâm xuyên nhà". Điều này dẫn đến những tính huống "dở khóc dở cười" trong sinh hoạt và cả những câu hỏi cho bài toán xây dựng, quy hoạch đô thị.