11 nhà ga trên cao metro số 1 sắp hoàn thành

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Những ngày gần Tết Quý Mão 2023, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tất bật với công việc trên công trường các nhà ga trên cao tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Dự kiến tháng 3.2023, toàn bộ hạng mục liên quan đến kiến trúc của 11 nhà ga trên cao sẽ được hoàn thành.

Sau hơn 10 năm thi công, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hoàn thành khoảng gần 94% khối lượng. Toàn tuyến có 11 ga trên cao: Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia TPHCM, Bến xe Suối Tiên.
Sau hơn 10 năm thi công, đến nay tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hoàn thành khoảng gần 94% khối lượng. Toàn tuyến có 11 ga trên cao: Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia TPHCM, Bến xe Suối Tiên. Trong ảnh là ga Bến xe Suối Tiên trước bến xe Miền Đông mới (Thành phố Thủ Đức).
fff
Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết, toàn bộ 11 nhà ga trên cao đều đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Trong ảnh là ga Đại học Quốc gia TPHCM đối diện bến xe Suối Tiên. Hai bên hông nhà ga lắp đặt hệ thống thông gió bằng nhôm, giúp không khí thông thoáng, lấy ánh sáng tự nhiên.
Hiện, các kỹ sư, công nhân đang thực hiện lắp dựng và hoàn thiện thang máy nhà ga (bao gồm khung kim loại và kính cường lực ốp các mặt); hoàn thiện phòng bán vé.
Các kỹ sư, công nhân đang thực hiện lắp dựng và hoàn thiện thang máy nhà ga (bao gồm khung kim loại và kính cường lực ốp các mặt); hoàn thiện phòng bán vé. Công tác lắp dựng kính lan can lối lên xuống chính của các nhà ga và hoàn thiện về cơ điện gói thầu CP2 nhằm hỗ trợ giao diện cùng gói thầu CP3 (mua sắm trang thiết bị, cơ điện) cũng được khẩn trương thực hiện.
tất cả các nhà ga trên cao đã hoàn thành các hạng mục liên quan đến tầng ke ga và đang phối hợp với nhà thầu Hitachi (nhà thầu gói thầu CP3) lắp đặt các hệ thống tự động và hệ thống an toàn.
Tất cả các nhà ga trên cao đã hoàn thành các hạng mục liên quan đến tầng ke ga và đang phối hợp với nhà thầu Hitachi (nhà thầu gói thầu CP3) lắp đặt các hệ thống tự động và hệ thống an toàn.
Ông Hồ Trần Công Triều (Liên danh Tư vấn NJPT) cho biết, hiện, tổng số lượng kỹ sư, công nhân làm việc tại gói thầu CP2 khoảng 600 - 700 người; trong đó, trung bình mỗi nhà ga có từ 15 - 30 công nhân làm việc ca ngày và ca đêm. Các kỹ sư, công nhân sẽ được nghỉ để đón Tết từ 28 tháng Chạp (ngày 19.1.2023) và hội quân vào mùng 6 Tết (ngày 27.1.2023).
Ông Hồ Trần Công Triều - Liên danh Tư vấn NJPT cho biết, hiện, tổng số lượng kỹ sư, công nhân làm việc tại gói thầu CP2 (đoạn trên cao và depot) khoảng 600 - 700 người; trong đó, trung bình mỗi nhà ga có từ 15 - 30 công nhân làm việc ca ngày và ca đêm. Các kỹ sư, công nhân sẽ được nghỉ để đón Tết từ 28 tháng Chạp (ngày 19.1.2023) và trở lại làm việc vào mùng 6 Tết (ngày 27.1.2023).
Dự kiến tháng 3.2023, toàn bộ hạng mục liên quan đến kiến trúc của 11 nhà ga trên cao metro số 1 sẽ được hoàn thành và tiến hành hoàn thiện kiến trúc của depot Long Bình (thành phố Thủ Đức).
Dự kiến tháng 3.2023, toàn bộ hạng mục liên quan đến kiến trúc của 11 nhà ga trên cao metro số 1 sẽ được hoàn thành và tiến hành hoàn thiện kiến trúc của depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức).
Để tăng khả năng tiếp cận các nhà ga trên cao metro số 1, trong năm nay TPHCM sẽ xây dựng 9 cầu bộ hành bắc qua xa lộ Hà Nội tại 9 nhà ga trên cao. Các cây cầu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023, cùng thời điểm đưa metro số 1 vào khai thác. Ngoài ra, bên trong mỗi nhà ga metro đều có thiết kế khoảng 1.500 m2 diện tích để làm bãi đỗ xe máy, dự kiến có thể chứa được khoảng 500 chiếc/bãi.
Để tăng khả năng tiếp cận các nhà ga trên cao metro số 1, trong năm nay TPHCM sẽ xây dựng 9 cầu bộ hành bắc qua xa lộ Hà Nội tại 9 nhà ga trên cao. Các cây cầu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023, cùng thời điểm đưa metro số 1 vào khai thác. Ngoài ra, bên trong mỗi nhà ga metro đều có thiết kế khoảng 1.500 m2 diện tích để làm bãi đỗ xe máy, dự kiến có thể chứa được khoảng 500 chiếc/bãi.
dd
Trong các ga trên cao, ga Tân Cảng (cạnh cầu Sài Gòn, quận Bình Thạnh) có quy mô lớn nhất cùng thiết kế kiến trúc riêng biệt tạo điểm nhấn cho tuyến metro đầu tiên của thành phố. Sự khác biệt giữa ga Tân Cảng và ga trên cao khác là có bốn đường ray giúp tàu quay đầu được dễ dàng, kết nối với tuyến metro khác trong tương lai.
Bên trong tầng trên cùng của ga Tân Cảng với hệ thống mái lợp kín thay vì hở ở giữa như những ga trên cao khác.
Bên trong tầng trên cùng của ga Tân Cảng với hệ thống mái lợp kín thay vì hở ở giữa như những ga trên cao khác.
ccc
Tuyến metro số 1 hiện đạt 94% khối lượng. Hiện tàu metro số 1 đang được chạy thử nghiệm trước khi khai thác thương mại vào cuối năm nay.
MINH QUÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM khai thác thương mại metro số 1, khởi công metro số 2 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Tuyến metro số 1 đang được triển khai các bước chạy thử nghiệm trước khi đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2023. Tuyến metro số 2 cũng sẽ khởi công gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật trong năm nay để có mặt bằng khởi công các gói thầu chính vào năm 2025.

Chạy thử nghiệm thành công đoàn tàu metro số 1: Kỳ vọng đưa vào khai thác cuối năm 2023

NGÂN TÚ QUÂN |

Sau 10 năm chờ đợi, người dân TPHCM đã được trải nghiệm đi trên đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong ngày chạy thử đoạn trên cao gần 9km từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái, TP.Thủ Đức.

Metro số 1 chính thức chạy thử, khai thác thương mại trong năm 2023

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Sáng ngày 21.12, đoàn tàu của tuyến metro số 1 chính thức chạy thử nghiệm sau hơn 10 năm thi công. Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết đẩy nhanh tiến độ đưa dự án vào vận hành khai thác trong năm 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

TPHCM khai thác thương mại metro số 1, khởi công metro số 2 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Tuyến metro số 1 đang được triển khai các bước chạy thử nghiệm trước khi đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2023. Tuyến metro số 2 cũng sẽ khởi công gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật trong năm nay để có mặt bằng khởi công các gói thầu chính vào năm 2025.

Chạy thử nghiệm thành công đoàn tàu metro số 1: Kỳ vọng đưa vào khai thác cuối năm 2023

NGÂN TÚ QUÂN |

Sau 10 năm chờ đợi, người dân TPHCM đã được trải nghiệm đi trên đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong ngày chạy thử đoạn trên cao gần 9km từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái, TP.Thủ Đức.

Metro số 1 chính thức chạy thử, khai thác thương mại trong năm 2023

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Sáng ngày 21.12, đoàn tàu của tuyến metro số 1 chính thức chạy thử nghiệm sau hơn 10 năm thi công. Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết đẩy nhanh tiến độ đưa dự án vào vận hành khai thác trong năm 2023.