1001 cách người dân thế giới phòng dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Thiên Bình |

Nhiều người dân trên thế giới đã tuân thủ nguyên tắc đứng cách nhau để tránh lây lan COVID-19. Thậm chí, nhiều nơi, chính quyền còn vẽ vòng tròn an toàn để người dân đứng khi ở nơi đông người.
Một người giao hàng đã để pizza ngoài cửa để tránh tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Ảnh chụp tại  Amsterdam, Hà Lan hôm 25.3. Ảnh: Reuter
Một người giao hàng đã để pizza ngoài cửa để tránh tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Ảnh chụp tại Amsterdam, Hà Lan hôm 25.3. Ảnh: Reuter
Mọi người đứng thành vòng tròn được vẽ bằng phấn để duy trì khoảng cách an toàn khi họ chờ đợi để mua thuốc ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Reuter
Mọi người đứng vào vòng tròn được vẽ bằng phấn để duy trì khoảng cách an toàn khi họ chờ đợi để mua thuốc ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Reuter
Những người xếp hàng tại trung tâm nhập cư ở Bangkok, Thái Lan cũng cách xa nhau một khoảng cách an toàn để tránh lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Reuter
Những người xếp hàng tại trung tâm nhập cư ở Bangkok, Thái Lan cũng cách xa nhau một khoảng cách an toàn để tránh lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Reuter
Các y tá đứng cách xa nhau khi họ xếp hàng ăn trưa ở London, Anh. Ảnh: Reuter
Các y tá đứng cách xa nhau khi họ xếp hàng ăn trưa ở London, Anh. Ảnh: Reuter
Mọi người duy trì khoảng cách an toàn khi họ xếp hàng để mua rau tại một sân vận động đã biến thành một khu chợ tạm thời trong thời gian khóa trên toàn quốc để hạn chế sự lây lan của coronavirus, ở Vijayawada ở bang miền nam Andhra Pradesh, Ấn Độ,
Người dân xếp hàng cách xa nhau để mua rau tại một sân vận động ở Vijayawada ở bang miền nam Andhra Pradesh, Ấn Độ. Nơi đây đã biến thành một khu chợ tạm thời trong thời gian Ấn Độ phong tỏa để ngăn ngừa COVID-19. Ảnh: Reuter
Một người đàn ông nhận cà phê trong xe kéo bằng dây thừng sau khi quán cà phê áp dụng chính sách khoảng cách xã hội cho khách hàng của họ ở Bangkok, Thái Lan,
Để tránh tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, một quán cafe ở Bangkok, Thái Lan đã chuyển cafe cho khách bằng một xe kéo dây thừng. Ảnh: Reuter
Nhân viên của các công ty cung cấp thực phẩm ngồi trên ghế xã hội khi họ chờ đợi đơn đặt hàng của khách hàng tại một cửa hàng bách hóa ở Bangkok, Thái Lan,
Nhân viên của các hãng giao hàng ngồi đợi đơn đặt hàng của khách hàng tại một cửa hàng bách hóa ở Bangkok, Thái Lan. Các ghế được xếp một khoảng cách an toàn, tránh tiếp xúc. Ảnh: Reuter
Mọi người duy trì khoảng cách xã hội trong khi họ xếp hàng bên ngoài một ngân hàng Nat Tây Ban Nha khi sự lây lan của bệnh coronavirus vẫn tiếp diễn ở London, Anh
Không trò chuyện và đeo khẩu trang khi ra đường, người dân đứng cách xa nhau để tránh lây lan dịch bệnh.
Đây là cách mà nhiều nơi của Ấn Độ áp dụng để duy trì khoảng cách an toàn cho người dân khi đến nơi công cộng. Ảnh: Reuter
Đây là cách mà nhiều nơi của Ấn Độ áp dụng để duy trì khoảng cách an toàn cho người dân khi đến nơi công cộng. Ảnh: Reuter
f
Trong thang máy, nguyên tắc khoảng cách an toàn cũng được áp dụng. Ảnh: Reuter
Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Người dân khắp nơi trên thế giới "ẩn mình" để chống lại dịch COVID-19

Theo Reuters |

Dịch COVID-19 lây lan nhiều nơi, người dân khắp thế giới hạn chế ra đường để chiến đấu lại dịch bệnh. Theo ghi nhận của Reuters, hàng loạt địa điểm nổi tiếng đông khách tại các thành phố lớn trên thế giới trở nên vắng lặng.

Xem sân vận động, trung tâm hội nghị trở thành nơi phục vụ chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trên thế giới, nhiều cơ sở như sân vận động, trung tâm hội nghị, đã được chuyển đổi tạm thời thành nơi phục vụ chống dịch COVID-19.

Bật cười với các kiểu học online của học trò

TUỆ NHI (t/h- Ảnh: FB Trường Người Ta - FPT) |

Với muôn vàn kiểu sáng tạo, các cách học online ở nhà khiến người xem không khỏi bật cười bởi sự đáng yêu, hài hước của giới trẻ.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Người dân khắp nơi trên thế giới "ẩn mình" để chống lại dịch COVID-19

Theo Reuters |

Dịch COVID-19 lây lan nhiều nơi, người dân khắp thế giới hạn chế ra đường để chiến đấu lại dịch bệnh. Theo ghi nhận của Reuters, hàng loạt địa điểm nổi tiếng đông khách tại các thành phố lớn trên thế giới trở nên vắng lặng.

Xem sân vận động, trung tâm hội nghị trở thành nơi phục vụ chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Trên thế giới, nhiều cơ sở như sân vận động, trung tâm hội nghị, đã được chuyển đổi tạm thời thành nơi phục vụ chống dịch COVID-19.

Bật cười với các kiểu học online của học trò

TUỆ NHI (t/h- Ảnh: FB Trường Người Ta - FPT) |

Với muôn vàn kiểu sáng tạo, các cách học online ở nhà khiến người xem không khỏi bật cười bởi sự đáng yêu, hài hước của giới trẻ.