10 ngôi sao trẻ hứa hẹn rực sáng tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

AFF Cup 2020 – Giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á hứa hẹn là sân khấu để một số tài năng trẻ sáng giá thể hiện tài năng của mình, trong đó có nhiều cái tên còn xa lạ với người hâm mộ.

 
Thanawat Suengchitthawon (Thái Lan): Tiền vệ tấn công sinh năm 2000, đang khoác áo Leicester City tại Ngoại hạng  Anh. Anh từng khoác áo đội U16, U17 Pháp. Thanawat đã chọn khoác áo tuyển Thái Lan từ năm 2021 và đến nay đã có 3 trận ra sân cho Voi chiến. Anh hứa hẹn sẽ tạo nên bước đột phát tại AFF Cup 2020. Ảnh: FBNV
 
Mouzinho (Timor-Leste): Tiền đạo sinh năm 2002 là viên ngọc sáng của bóng đá Timor-Leste. Anh từng có thời gian ăn tập tai Boavista (Bồ Đào Nha). Mouzinho từng đoạt đồng danh hiệu Vua phá lưới tại giải U18 Đông Nam Á 2019 với 6 bàn thắng. Anh được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà có điểm số đầu tiên trong những lần dự AFF Cup. Ảnh: Getty
 
Yrick Gallantes (Philippines): Tiền vệ sinh năm 2001 (số 11) này có thời gian ăn tập tại Hibernian (Scotland). Anh là thành viên của đội hình kế cận của tuyển Philippines từ năm 2020 và 1 năm sau đó, Yrick đã được gọi lên tuyển quốc gia thi đấu tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Getty
 
Nur Adam Abdullah (Singapore): Hậu vệ cánh trái sinh năm 2001 này là cầu thủ trẻ hay nhất Giải Ngoại hạng Singapore 2021, khi khoác áo Lion City Sailors. Nur Adam hứa hẹn sẽ là trụ cột của tuyển Singapore trong thập kỷ tới và AFF Cup được xem là bước khởi đầu đầy hứa hẹn cho anh. Ảnh: Lion City
 
Hein Htet Aung (Myanmar): Cầu thủ chạy cánh này đang khoác áo Selangor (Malaysia), bắt đầu từ năm 2021. Anh bắt đầu từ đội dự bị nhưng đã nhanh chóng có suất đá chính để thi đấu cho đội 1. Ngay lập tức, tuyển thủ Myanmar đã để lại ấn tượng với 2 bàn thắng vào lưới Kedah và Melaka United. Ảnh: Selangor FC
 
Nguyễn Hoàng Đức (Việt Nam): Hoàng Đức là lựa chọn số 1 ở vị trí tiền vệ trung tâm tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và tạo ra tầm ảnh hưởng lớn. Trước đó, anh đã cùng Viettel vô địch V.League 2020, cũng như cùng U22 Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 2019. Ảnh: Hoài Thu
 
Bounphachan Bounkong (Lào): Bóng đá Lào thường xuyên đối mặt với vấn nạn dàn xếp tỉ số những năm qua khiến nhiều cầu thủ bị cấm thi đấu, tuy nhiên những tài năng trẻ vẫn liên tục xuất hiện. Bouphachan năm nay mới 21 tuổi nhưng đã thi đấu tại AFF Cup 2018 và hứa hẹn chơi tốt hơn nữa tại giải đấu sắp tới. Ảnh: Getty
 
Witan Sulaeman (Indonesia): Tiền vệ cánh sinh năm 2001 (áo đỏ) này là 1 trong 6 cầu thủ tuyển Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài. Witan đang khoác áo Lechia Gdansk (Ba Lan), sau khi có thời gian thi đấu tại Serbia. Witan là nhân tố trụ cột của tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Ảnh: EPA
 
Sieng Chanthea (Campuchia): Mới 19 tuổi nhưng Sieng Chanthea đã có 13 trận khoác áo tuyển Campuchia, ghi 1 bàn. Anh sẽ là mũi tấn công lợi hại của đội nhà, ở giải đấu sắp tới, khi kết hợp cùng một loạt nhân tố xuất sắc khác như Chan Vathanaka, Keo Sokpheng, Prak Mony Udom. Ảnh: AFC
 
Luqman Hakim (Malaysia): Tiền đạo sinh năm 2002 này đang khoác áo KV Kortrijk tại Bỉ. Luqman Hakim từng đoạt Vua phá lưới Giải U16 Châu Á 2018. Anh nổi tiếng với lối chơi tốc độ và dứt điểm hiểm hóc. Chân sút trẻ này cũng đã có 3 trận khoác áo tuyển Malaysia dưới thời Tan Cheng Hoe. Ảnh: Power Sport

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Malaysia xáo trộn lực lượng trước ngày lên đường dự AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã gạch tên 7 cầu thủ và bổ sung thêm 3 nhân tố mới cho đội hình tuyển Malaysia trước thềm AFF Cup 2020.

Góc nhìn thể thao số 40: Điểm nhấn đội hình tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020

Nhóm PV |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 30 cầu thủ tuyển Việt Nam đến Singapore để dự AFF Cup 2020. Góc nhìn thể thao số 40 sẽ cùng đánh giá về những gương mặt đáng chú ý ở giải đấu này.

AFF Cup 2020 quan trọng với Singapore như thế nào?

NGUYỄN ĐĂNG |

"AFF Cup 2020 đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu trở lại cuộc sống bình thường của Singapore", tờ The New Paper mở đầu bài viết đăng trên trang chủ chiều 2.12.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tuyển Malaysia xáo trộn lực lượng trước ngày lên đường dự AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã gạch tên 7 cầu thủ và bổ sung thêm 3 nhân tố mới cho đội hình tuyển Malaysia trước thềm AFF Cup 2020.

Góc nhìn thể thao số 40: Điểm nhấn đội hình tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020

Nhóm PV |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách 30 cầu thủ tuyển Việt Nam đến Singapore để dự AFF Cup 2020. Góc nhìn thể thao số 40 sẽ cùng đánh giá về những gương mặt đáng chú ý ở giải đấu này.

AFF Cup 2020 quan trọng với Singapore như thế nào?

NGUYỄN ĐĂNG |

"AFF Cup 2020 đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu trở lại cuộc sống bình thường của Singapore", tờ The New Paper mở đầu bài viết đăng trên trang chủ chiều 2.12.