Vị Xuyên, một dải quan san biên ải

NGUYỄN HUY MINH |

Tháng 7 này, hàng ngàn hàng vạn người đã hành hương về Vị Xuyên, Hà Giang. Họ là quân nhân, cựu chiến binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ, cả những người được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Để thắp nén nhang thơm trước những người đã vĩnh viễn nằm lại nơi biên giới.

Chuyến đi này chúng tôi tới cao điểm 468, một trọng điểm ác liệt trong suốt 10 năm chống bành trướng Trung Quốc 1979-1989. Từ 28.4 đến 16.5.1984, quân Trung Quốc lần lượt chiếm đóng trái phép nhiều cao điểm trên lãnh thổ phía Bắc Việt Nam, buộc phía Việt Nam phải điều động các lực lượng tái chiếm. Ngày 12.7.1984, Sư đoàn 356 cùng các đơn vị đồng đội thực hiện chiến dịch MB84, ngay trong ngày đầu tiên đã có hơn 600 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Từ cao điểm 468 có thể nhìn thấy các cao điểm 772, 685, 1509, những địa danh được các cựu chiến binh Việt Nam gọi là đồi thịt băm, thung lũng gọi hồn, lò vôi thế kỷ, ngã ba cửa tử… nơi mỗi nắm đất, mỏm đá cũng đều thấm máu chiến sĩ ta, những người đã chấp nhận hy sinh để giành giật từng tấc giang sơn trong làn hỏa lực dày đặc vãi như trấu theo kiểu “nhà giàu không tiếc của” từ phía Trung Quốc. Màu xanh cây rừng đã che phủ lên các cao điểm, nhưng lịch sử vẫn hiển hiện nguyên vẹn trong tâm trí những người đang còn sống.

Lên cao điểm 468 bây giờ đã có thể đi bằng xe con trên con đường bêtông hẹp hoàn thành cách đây chưa lâu. Theo lời kể của các cựu chiến binh, con đường mới đi qua đập tràn vượt suối này đã thay thế con đường cũ đất đồi dốc hẹp, trơn trượt. Tại cao điểm 468, các cựu chiến binh Sư đoàn 356 đã tự nguyện quyên góp xây dựng lên một đài hương tưởng niệm nhỏ bé để tưởng nhớ những đồng đội ngã xuống xung quanh (kiến lập và xây dựng từ ngày 1.9.2013 đến 30.12.2013). Bao quanh nền móng đài hương của Sư đoàn 356, nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ của cả mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang đang được tiếp tục xây dựng, với quy mô bề thế, khang trang hơn. Công trình do Ban liên lạc Hội Bạn chiến đấu mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang làm chủ đầu tư, với tổng dự toán khoảng 10 tỉ đồng, bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Tượng đài ở nghĩa trang Vị Xuyên được dựng theo ý tưởng 3 khẩu súng chụm vào nhau vươn nòng lên trời xanh. Được biết hiện đã có kế hoạch tôn tạo, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên thành nghĩa trang cấp quốc gia và xây dựng tại đây cụm tượng đài chiến thắng. 

PGS Nguyễn Tá Nhí (Viện Hán Nôm) bên đài hương của Sư 356 tại cao điểm 468. Ông cho biết, đài hương này có 3 chữ “Kính như tại” có nghĩa rằng, đến đây nếu cung kính thì sẽ thấy các linh hồn liệt sĩ như đang tồn tại xung quanh. Bên dưới có chữ “Phúc” nghĩa là khách viếng thăm sẽ được hưởng phúc lành của các anh hùng liệt sĩ. 

Phù điêu bằng đá trên ban thờ các liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, do các bạn chiến đấu còn sống lập. 

Cây cầu treo lát gỗ cũ kỹ cách đây ít năm vẫn là cửa ngõ vào cao điểm 468. Hiện đã có một con đập tràn được xây dựng bên cạnh, đủ lối để xe qua. 

Quân nhân, cựu chiến binh, thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ đến thắp nhang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Vị Xuyên. Được biết trong toàn chiến dịch, tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang giai đoạn 1979-1989, hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ hy sinh, hơn 9.000 cán bộ chiến sĩ bị thương. Hiện vẫn còn 2.000 liệt sĩ đang nằm lại chiến trường. 

Nghiêng mình trước các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. 

Người dân sống xung quanh cao điểm 468 còn nghèo. Trẻ con thì tranh thủ chăn thả gia súc, gia cầm trong dịp nghỉ hè, người lớn làm nương, làm rẫy hoặc về đài tưởng niệm bán sản vật miền rừng. Người phụ nữ dân tộc Dao lớn tuổi nhất trong nhóm này sinh năm 1977, nhà cách khu tưởng niệm chừng 20 phút đi bộ. Cô nói rằng những năm chiến tranh biên giới, cô còn nhỏ quá nên không nhớ được điều gì thực sự rõ ràng. 

NGUYỄN HUY MINH
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.