Vi phạm trong khai thác khoáng sản ở Sơn La: Những dấu hỏi treo giữa đỉnh trời

Tâm Am - Văn Chiến |

Vào vai một người đi thăm quan hệ thống hang chứa đầy quan tài treo nổi tiếng dọc sông Đà nhưng bị đi lạc, chúng tôi đã lái xe lên tận núi mây mù, tan hoang, đầy những cung đường ổ voi trơn truội của 2 công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Vì sao doanh nghiệp dám “chống lệnh” Phó Chủ tịch tỉnh?

Các dãy núi cao nhìn xuống lòng hồ sông Đà. Khu vực mỏ Suối Bàng và Suối Bàng 2 như vừa bị B52 “trải thảm”. Phía trên là Công ty CP Khoáng sản Sơn La khai thác, xe chạy ùn ùn, núi rừng trắng phau, đỏ quạch.

Thấp hơn, cách đó không xa, là mênh mông “địa đạo”, hầm hào do Công ty CP Đầu tư Khoáng sản KTB (sau đây gọi tắt là KTB) khai thác.

 
 
 
 
Việc khai thác  có không ít vi phạm, khiến bà con và cán bộ địa phương bức xúc. Ảnh: Tâm Am.

Từ tỉnh UBND Sơn La về đến khu vực mỏ dễ đến hơn 150km, nhiều đoạn đường rất xấu. Dăm bảy cây số từ UBND xã Suối Bàng vào, việc phá lối mở đường lên núi còn tệ hại hơn nữa. Làm việc với chúng tôi, ông Đoàn Văn Học - Trưởng phòng Khoáng sản của Sở Tài nguyên Môi trường Sơn La cho biết: mỏ than Suối Bàng 2 đã được đề nghị tạm dừng khai thác từ lâu nay, vì nhiều vi phạm. Cán bộ xã phải giám sát chặt việc này, chứ tỉnh đi nửa ngày mới về đến nơi, kể cả có vi phạm thì họ cũng "cất hết máy móc đi rồi".

Chúng tôi có trong tay công văn của UBND tỉnh Sơn La nói rõ về việc này .

Nhưng theo tìm hiểu, tại hiện trường, máy móc vẫn chạy ầm ầm, than được đều đặn đưa ra khỏi lòng đất. Tại lán công nhân, “đối thoại” với chúng tôi họ thậm chí còn thừa nhận “than tốt lắm”, “tốt hơn cả than ngoài Quảng Ninh” và ca kíp trực đào than vẫn nhịp nhàng.

Chúng tôi chứng kiến xe tải vẫn chở than xuống cảng ven hồ Thủy điện Hòa Bình để về xuôi. Nhưng trao đổi với nhóm phóng viên, đại diện Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sơn La và Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ đều một mực cho rằng doanh nghiệp đã tạm ngừng khai thác để bổ sung hồ sơ, khắc phục hậu quả.

Vài tháng sau các cuộc kiểm tra, UBND tỉnh Sơn La, trong các tháng 8 và 9 năm 2018, đã ra tới 2 công văn, do 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký, yêu cầu các công ty phải khẩn trương khắc phục thiếu sót vi phạm trong khai thác khoáng sản. Với công ty KTB, nếu các vi phạm lớn không kịp thời được sửa chữa, thì có thể bị rút giấy phép hoạt động.

Sai phạm được văn bản chỉ ra: Công ty KTB chỉ được cấp quyền khai thác hầm lò tại mỏ Suối Bàng 2, nhưng họ lại đào tài nguyên đem bán theo phương pháp lộ thiên. Trong khi đó, ở thời điểm kiểm tra, họ không hề có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quy định của Luật Bảo vệ Môi trường. Đấy là chưa kể, họ còn nợ đến hơn 9 tỷ đồng "chậm trả". Trước sự “liều” này, Sơn La vẫn cho KTB được “tạm dừng” để bổ sung Báo cáo Đánh giác tác động môi trường và khắc phục các sai phạm khác. Nhưng đến nay, KTB vẫn phớt lờ và tiếp tục khai thác.

   
 
 
Chúng tôi tận mắt thấy cảnh khai thác than từ lòng đất ra. Nhân công thừa nhận "vẫn làm bình thường", nhưng "những người có quyền lợi và nghĩa vụ" thì nói ngược lại. Ảnh Tâm Am. 

Ai đã chống lưng cho sai phạm kéo dài?

Mới đây nhất ngày 19.9.2018, UBND tỉnh Sơn La đã thêm một lần có văn bản số 3248/UBND-KT yêu cầu Công ty KTB này dừng hoạt động khai thác than tại mỏ than Suối Bàng II để khắc phục những tồn tại khuyết điểm. Tuy nhiên, cuối tháng 11 năm 2018, khi làm việc với phóng viên đại diện Sở TNMT cho biết hiện nay chưa nhận bất kỳ thông tin bằng văn bản nào từ phía công ty KTB. Chưa hết, trong khi đó, cả lãnh đạo xã Suối Bàng, rồi bà con đều khẳng định những tác hại, hiểm họa mà việc khai thác khoáng sản vi phạm trên gây ra.

Một dấu hỏi lớn cần đặt ra ở đây: Tính từ ngày 1.2.2018, khi UBND tỉnh Sơn La có công văn yêu cầu tạm dừng khai thác, hơn 8 tháng rồi, họ vẫn "chống lệnh". Tại sao cơ quan chức năng không có biện pháp quyết liệt hơn? Suốt thời gian dài vừa qua, đã có bao nhiêu tài nguyên bị “bóc gỡ” đem bán theo quy trình đầy vi phạm kia? Và tiền đó vào túi những ai?

Cảnh khai thác than ầm ầm, tại khu vực xã Suối Bàng, bất chấp lệnh "tạm dừng" với mỏ Suối Bàng 2. 
 
 
Nhà sàn của dân quanh khu vực mỏ than ở Suối Bàng phải quây kín bằng bạt vì bụi kinh hoàng (ảnh trên); bà Mùi Thị Ư, có 2 sào ruộng thì đều bị nhiễm bùn thải từ mỏ than rồi mất trắng! Ảnh: Tâm Am.
Tâm Am - Văn Chiến
TIN LIÊN QUAN

"Nữ quái" để 5 con nhỏ ở Sơn La cho bà nội trông về Hưng Yên buôn ma túy

P.Đông |

Để có tiền sử dụng ma túy, Vì Thị Tiến đã bỏ lại 5 con nhỏ ở Sơn La cho bà nội trông rồi về Hưng Yên mua bán ma túy kiếm lời.

Công đoàn ngành NNPTNT Sơn La tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Xuân Trường |

Công đoàn ngành NNPTNT Sơn La ngày 3.11 cho biết đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho đội ngũ cán bộ CĐCS.

Triệt phá đường dây mua bán "cái chết trắng" từ Sơn La về Hải Phòng

P.Đông |

Khi đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ, Giàng A Chớ đã bị lực lượng chức năng liên ngành bắt giữ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Nữ quái" để 5 con nhỏ ở Sơn La cho bà nội trông về Hưng Yên buôn ma túy

P.Đông |

Để có tiền sử dụng ma túy, Vì Thị Tiến đã bỏ lại 5 con nhỏ ở Sơn La cho bà nội trông rồi về Hưng Yên mua bán ma túy kiếm lời.

Công đoàn ngành NNPTNT Sơn La tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Xuân Trường |

Công đoàn ngành NNPTNT Sơn La ngày 3.11 cho biết đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho đội ngũ cán bộ CĐCS.

Triệt phá đường dây mua bán "cái chết trắng" từ Sơn La về Hải Phòng

P.Đông |

Khi đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ, Giàng A Chớ đã bị lực lượng chức năng liên ngành bắt giữ.