Tân Hiệp Phát tiếp tục xây cầu tặng người dân Cần Thơ, Sóc Trăng trước Tết

L.T.P |

Hôm qua (15.10), Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã chính thức khánh thành và trao tặng món quà Tết là cây cầu thép dây văng Dr Thanh – Xẻo Su cho hàng vạn người dân Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng.

Trước đó 1 ngày, hãng nước giải khát này cũng đã khởi công xây dựng cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngãi tại Thốt Nốt, Cần Thơ. Những món quà Tết ý nghĩa là các cây cầu thép dây văng đang được Tân Hiệp Phát trao tặng khắp miền Tây Nam bộ, đem lại một cái Tết an toàn và một năm mới đầy hy vọng cho hàng trăm ngàn người dân.

Đánh thức du lịch đôi bờ sông Hậu

Nằm cạnh dòng sông Hậu, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt nhìn ra cù lao Tân Lập ngày đêm chứng kiến tàu thuyền nhộn nhịp ngược xuôi đưa hàng hóa, hoa kiểng đi các vùng để chuẩn bị cho ngày Tết đang về cận kề.

Thốt Nốt nổi tiếng với những những vườn cây trĩu quả, vườn cò Bằng Lăng, cù lao Tân Lập và những làng nghề trăm tuổi bên dòng sông Hậu như lưới Thơm Rơm, bánh tráng Thuận Hưng, xóm thúng Thuận An,… nơi đây đang là điểm du lịch mới nổi được yêu thích bậc nhất miền Tây Nam Bộ.

 
Cây cầu cũ nát bắc qua Vàm Cái Ngãi là ác mộng của  người dân và du khách khi qua đây. 

Không khí chuẩn bị cho ngày Tết khiến lòng người nơi đây thêm háo hức. Đặc biệt hơn, trong hai ngày vừa qua, hàng vạn người dân Trung Kiên, Thốt Nốt còn có thêm một niềm vui lớn hơn đó là được nhận món quà Tết ý nghĩa từ Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh.

Món quà Tết ở đây chính là cây cầu thép dây văng trong mơ mà bà con nơi đây đã trông ngóng từ bao năm qua. Hệ thống giao thông yếu kém do ngân sách địa phương khó khăn là một trong những nguyên nhân khiến vùng đất này chưa phát triển du lịch như tiềm năng vốn có.

 
Người dân vui mừng khi nhận được món quà Tết là cây cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngãi có trị giá lên tới 700 triệu đồng. 

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch phường Trung Kiên cho biết, cây cầu huyết mạch trong phường bắc ngang vàm Cái Ngãi hướng ra bờ sông Hậu, bắt lên vườn cò Bằng Lăng và nối tới các nhà cổ hàng trăm tuổi đời làm bằng gỗ bạch đàn từ gần 20 năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân, du khách nhiều khi không dám đi qua. Học sinh thì đối mặt với nguy hiểm mỗi ngày khi tới trường.

 
Người dân phường Trung Kiên không giấu được niềm vui sướng khi nhận được cây cầu mới 

Tuy nhiên, những khó khăn, lo lắng đó sẽ nhanh chóng được đẩy lùi khi cây cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngãi đi vào hoạt động ngay sau Tết Nguyên đán này. Anh Triết hồ hởi cho biết: “Địa phương chúng tôi rất mừng vì mong ước bao năm của người dân đã thành hiện thực. Cây cầu mới này sẽ giúp các em học sinh tới trường an toàn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con làm ăn buôn bán dễ dàng hơn trong năm mới đang về”.

 
Cây cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngãi được khởi công trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân
 

Nhìn những ánh mắt xúc động xen lẫn vui sướng của hàng trăm người dân trong lễ khánh thành cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngải, mới hiểu hết được cây cầu này quan trọng thế nào với họ trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ trực tiếp giúp hàng ngàn người dân qua lại, buôn bán mỗi ngày, cho hơn 300 em học sinh trường tiểu học Trung Kiên 1 tới trường an toàn mà cây cầu còn góp phần kết nối các điểm du lịch, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nhìn lòng người háo hức, những ánh mắt dõi theo từng nhịp cây cầu Dr Thanh – Vàm Cái Ngãi được xây lên mà thấy Tết như đã về với bà con nơi đây. Chúng tôi tin rằng, món quà Tết đầy ý nghĩa của Tân Hiệp Phát trao tặng sẽ tạo thêm động lực để hàng ngàn hộ gia đình nơi đây có thêm động lực làm ăn buôn bán, phát triển kinh tế du lịch như họ luôn mong mỏi.

Đem Tết về miệt biển Sóc Trăng

Từ Cần Thơ, xuôi theo quốc lộ 1A chúng tôi về miệt biển Vĩnh Châu. Đây là đô thị ven biển của tỉnh Sóc Trăng, có diện tích tự nhiên trên 47.300 ha với dân số hơn 166.000 người, gồm cộng đồng ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa chung sống đoàn kết, chan hòa.

Đời sống của người dân nơi đây dựa vào nuôi trồng thủy sản, hành tím là chính. Vĩnh Châu được biết đến là thủ phủ hành tím lớn nhất miền Tây Nam bộ. Đây cũng là khu vực nổi tiếng chuyên cung cấp các loại tôm dùng để xuất khẩu.

 
Bà con người dân Vĩnh Tân (Vĩnh Châu) vui như Tết trong ngày cầu Dr Thanh – Xẻo Su khánh thành và đưa vào sử dụng.
 

Người dân Vĩnh Châu đang háo hức thu hoạch mùa vụ cuối năm để phục vụ Tết. Về với bà con xã Vĩnh Tân, mọi người còn nô nức hơn nữa bởi ngoài vụ thủy sản, hành tím đạt năng suất cao mà còn được giá nhờ cây cầu Dr Thanh – Xẻo Su, món quà Tết của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh trao tặng bà con vừa được khánh thành giúp thương lái vào tận từng hộ dân mua bán.

 
Bà con người dân hết sức phấn khởi khi được lưu thông trên cây cầu mới 

Cầu thép dây văng Dr Thanh – Xẻo Su là cây cầu mới thay thế cho cầu cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên gây tai nạn cho người dân. Cây cầu nối qua kinh Trà Miên, nằm trên tuyến đường huyết mạch nối liền 3 ấp Xẻo Su, Năm Căn và Điền Giữa, với lưu lượng giao thông qua lại rất lớn.

Anh Trần Thanh Luân, Phó bí thư xã Vĩnh Tân hồ hởi: “Bà con cô bác rất mừng vì có cây cầu mới để lưu thông hàng hóa, học sinh đi lại cũng dễ dàng. Cây cầu mới này sẽ giúp nâng cao giá trị kinh tế về sản phẩm thủy sản, hành tím. Thương lái đi lại thu mua dễ dàng và giá cả sẽ cao hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương”.

Theo ông Lê Văn Khánh, Trưởng Ban Bí thư ấp Xẻo Su cho biết nhờ cây cầu Dr Thanh – Xẻo Su, giá tôm được thu mua tăng thêm từ năm, bảy đến cả chục ngàn một ký.

 
Việc vận chuyển tôm, nông sản và các loại hàng hóa giờ không còn là ác mộng với bà con nơi đây nữa 

Hàng hóa tăng giá trị đồng nghĩa người dân Vĩnh Tân năm nay sẽ có một cái Tết đủ đầy, ấm cúng. Cây cầu Dr Thanh – Xẻo Su đang và sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội làm ăn, buôn bán của người dân trong năm mới đang về.

Trong niềm vui, anh Trần Thanh Luân vẫn không quên gửi lời cám ơn chương trình Nhịp cầu  ước mơ, Tập đoàn Tân Hiệp Phát và mong rằng sẽ có thêm nhiều nhịp cầu ước mơ khác nữa được bắc lên để giúp đỡ hàng triệu bà con nghèo tại khắp các địa phương trên cả nước.

L.T.P
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.