Săn đêm giữa đại ngàn!

Lâm Thao |

Để bắt được những con thú rừng như rắn, kỳ tôm, cheo, chồn... nhóm thợ săn thường chọn ban đêm để hành nghề. Dọc theo những con suối, dòng sông giữa cánh rừng đại ngàn là địa điểm được họ tìm đến. Việc săn đêm không chỉ tiềm ẩn rủi ro chết người mà còn phạm luật!.

Nhóm thợ săn dùng đèn Pin để soi tìm kỳ tôm, rắn dọc ttheo các con sông giữa đại ngàn

Xuyên đêm tìm thú rừng

Được sự cho phép của một người bạn là người Mạ bản địa, chúng tôi tìm đến một xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) để bắt đầu hành trình săn đêm. Tại đây, chúng tôi được một nhóm thợ săn gồm 6 người cho biết, thú rừng ngày càng khan hiếm, để bắt được chúng, phải canh giờ để đi săn và săn vào đêm may ra mới bắt được thú rừng. Những con suối, dòng sông nằm giữa đại ngàn, cách buôn làng hàng chục km là điểm mà nhóm săn đêm thường chọn để hành nghề.

Được biết, vào thời điểm này, những con kỳ tôm, rắn, chồn, cheo... thường đi kiếm ăn ở hai bên bờ sông, suối. Để bắt được chúng, dụng cụ của nhóm thợ săn đêm thường là khẩu súng côn tự chế; cây kẹp chuyên dụng để bắt rắn, kỳ tôm; lưới đựng và những chiếc đèn pin.

Nhóm thợ săn tay không bắt rắn giữa đại ngàn.

Hơn 30 phút đi bộ giữa rừng sâu, chúng tôi đến đoạn giữa của một khúc sông. Lúc này, giữa đại ngàn màn đêm đã bao trùm, những chiếc đèn pin trên đầu của các thợ săn là cộng cụ duy nhất để soi đường tìm thú. Anh K’ P., người có kinh nghiệm hàng chục năm đi săn đêm cho biết, để bắt được thú rừng như rắn, kỳ tôm... không hề đơn giản. Việc di chuyển vào ban đêm, dọc theo các con suối, dòng sông qua các bụi rậm và thậm chí đi dưới nước rất khó khăn.

Đặc biệt, để phát hiện được thú rừng đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Mỗi lần soi đèn vào cành cây rừng, bụi rậm phải kiên nhẫn và tỉ mỉ. Đối với giới thợ săn, chỉ cần soi đèn pin lướt qua là có thể phát hiện thú rừng. Mỗi con thú có đặc điểm riêng, đối với các con thú trên cạn như chim, gà rừng, cheo, kỳ đà, kỳ tôm... chỉ cần ánh đèn soi qua là ánh mắt của chúng phát sáng. Còn đối với những con rắn, phần đuôi và thân con rắn sẽ lộ rõ khi soi vào.

Nhóm săn đêm bắt được rắn đủ các loài.

Nhiều con kỳ tôm cũng bị nhóm này tóm gọn.

Đúng như lời của các thợ săn, trong lúc mọi người đang mải mê với chiếc đèn bin trên đầu soi khắp cành cây, bụi rậm tại hai bờ sông. Anh K’ Đ. một thành viên của nhóm huýt sáo ra dấu đã phát hiện thú rừng. Đó là một con trăn nặng hơn 2kg. Con trăn nằm cuốn mình trên cành cây. Lúc này, cả nhóm bao vây, không để con trăn chạy thoát.

Còn anh K’ Đ. thì nhẹ nhàng dùng cây kẹp bắt rắn kẹp thẳng vào đầu con trăn. Bị kẹp chặt, con trăn cố gắng vùng vẫy và thoát nhanh lao thân xuống nước. Biết trước, loài trăn thường nhảy xuống sông hoặc trốn vào bụi rậm bên cạnh nếu bị “tấn công” nên ba thanh niên trong nhóm đợi sẵn ở bờ sông và nhanh như chấp dùng tay không bắt con trăn. Tiếp tục chuyến đi săn đêm, lần lượt là những con kỳ tôm, rắn ráo và cả chim rừng... bị nhóm thợ săn bắt gọn.

Rủi ro chết người và phạm luật

Việc vào tận rừng sâu đi săn thú vào ban đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhiều trường hợp thợ săn đêm, trong lúc di chuyển dọc theo bờ sông bị trật chân ngã và có người bị đập đầu xuống đá chấn thương nặng. Và việc không may di chuyển vào đoạn sông sâu bị nước cuốn trôi cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Ngoài ra, việc đi săn đêm, bắt kỳ tôm, rắn... bằng tay cũng khiến cho nhiều người bị kỳ tôm, rắn độc cắn suýt mất mạng.

Anh K’ P. cho biết, cách đây vài tháng, trong lúc đi săn đêm, một thanh niên của nhóm bị rắn độc cắn. “Khi phát hiện một con rắn nằm trên cành cây, anh K’ L. đã nhìn nhầm là con rắn không có độc nên dùng tay không bắt và bị rắn cắn. Lúc này cả nhóm bàng hoàng khi phát hiện anh K’ L. bắt phải con rắn độc và đã bị nó cắn. Rất may anh K' L. được cả nhóm kịp thời đưa tới bệnh viện cứu chữa”- anh K’ P - nhớ lại.

Mỗi chuyến đi săn đêm, nhóm thợ săn bắt được rất nhiều kỳ tôm, rắn và nhiều loài thú đứng trước nguy cơ truyệt chủng cần được bảo tồn. Tất cả con thú bắt được, nhóm thợ săn sẽ chia nhau để ăn hoặc bán cho người dân và một số quán nhậu.

“Việc săn bắt thú rừng vào ban đêm không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro chết người mà còn vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, cấm săn bắt thú rừng bằng mọi hành vi và sẽ xử lý nghiêm. Tuy nhiên, một số người vẫn săn bắt thú rừng cả ngày, lẫn đêm. Nhiều thú rừng quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tận diệt”.- một cán bộ Hạt kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho biết. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật, từ xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự...

 

Lâm Thao
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.