Cao Bằng

Những góc khuất đau lòng ở Chợ Xanh: Còn thách thức dư luận đến bao giờ?!

Anh Việt và DiễmTâm |

Như Báo Lao Động đã đề cập trong phóng sự: “Chợ Xanh và những gam màu tối”, nhiều chuyện đau lòng và đơn thư tố cáo, cũng như tài liệu điều tra độc lập của nhà báo cho thấy tình trạng “tận thu” bóc lột, bắt chẹt, trù dập của lực lượng quản lý và những người liên quan đối với tiểu thương lương thiện ở khu vực Chợ Xanh (TP tỉnh lỵ Cao Bằng) là rất trầm trọng.

Sau khi báo lên tiếng, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã có nhiều động thái tích cực nhằm giải quyết tình hình, Chủ tịch UBND thành phố Lương Tuấn Hùng đã đối thoại với hơn 10 tiểu thương có các kiến nghị bức xúc nhất ngay tại phòng làm việc của ông, kéo dài đến tận hơn 23 giờ khuya. Cơ quan chức năng đã bước đầu vào cuộc.

Tuy nhiên, trước những bất cập mới, số lượng đơn thư mà tiểu thương gửi về Báo Lao Động còn nhiều hơn trước. Bà con cũng bức xúc gửi các video tự họ kể chuyện bị chèn ép buộc phải cay đắng bỏ Chợ Xanh để ra đi sau nhiều năm gắn bó.

Những lời kêu cứu của tiểu thương thẳng thắn tố cáo nạn “chèn ép”, đẩy đuổi nhẫn tâm và mua bán chỗ ngồi với giá cắt cổ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều khuất tất khác ngày càng thống thiết hơn.

Trong tài liệu hoàn toàn khách quan của chúng tôi, có cả tiếng sợ hãi vì bị dọa “tạt a xít”, “chết cùng chết”, xử lý xã hội đen, nhiều người quá sợ hãi đã khóc lóc xin phép “phụ lòng” báo Lao Động bằng cách xin rút đơn tố cáo; đồng thời viết đơn lên ban quản lý chợ “nói lại, dàn hòa” để mong được yên thân làm ăn sống qua ngày.

Đơn thư vẫn tiếp tục tới tấp gửi đến Lãnh đạo cao nhất tỉnh Cao Bằng và Báo Lao Động!
Đơn thư vẫn tiếp tục tới tấp gửi đến Lãnh đạo cao nhất tỉnh Cao Bằng và Báo Lao Động.
Tài liệu thuyết phục mà chúng tôi có được, thì mức độ coi thường luật pháp, đè nén tiểu thương ở Chợ Xanh đã đến mức nhiều cán bộ có lương tâm phải thốt lên: Nếu đúng thế thì “xã hội đen” quá.

Chính trong cuộc đối thoại với tiểu thương Chủ tịch Lương Tuấn Hùng cũng thở dài: Nếu đúng như bà con tố cáo, thì tình trạng quá nghiêm trọng. Ông hứa sẽ xử lý nghiêm, không để tình trạng người nào đó “ngồi lên đầu nhân dân”.

 
 
 
 
 
Chiếm hết lòng đường, vỉa hè, tình trạng nhếch nhác không thể tưởng tượng nổi ở một thành phố hiện đại. 
 
 
 Ai đã dung túng cho những kẻ bắn tôn, bít kín cả hệ thống bờ kè rồi đường bậc bê tông kiên cố xuống sông lấy nước như thế này để... lập ki-ốt, bán trao tay nhiều trăm triệu đồng? Ảnh: Diễm Tâm - Việt Nguyễn.

Trong khi chờ kết luận khách quan và cầu thị, vì dân của cơ quan hữu trách tỉnh Cao Bằng, chúng tôi xin cung cấp thêm những hình ảnh, các video “chướng tai gai mắt” mới nhất về sự tồn tại của cái gọi là Chợ Xanh Cao Bằng.

Không chỉ làm mất mỹ quan của một thành phố mộng mơ và văn hiến, nó còn là nỗi đau của lương tri, khi mà tiểu thương phải rên xiết, bị “xử xã hội đen” hành đủ kiểu, họ chỉ còn biết kêu cứu trong tuyệt vọng.

 
 
 Vì chỗ bán hàng bị "đầu cơ" bán trao tay kiếm lợi nhuận khổng lồ rồi, nên bà con phải tràn ra đường phố, chiếm dụng vỉa hè để bán hàng như thế này. Rất mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người. Ảnh Việt Nguyễn.
Video về tình trạng bệ rạc nhếch nhác ở trung tâm thành phố Cao Bằng:
Anh Việt và DiễmTâm
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.