Nam Sách (Hải Dương) - thời hậu dồn điền, đổi thửa: Rơi vào vòng lao lý cũng vì mảnh ruộng (Kỳ 2)

LONG NGUYỄN - PHẠM ĐÔNG |

Những lùm xùm liên quan đến vấn đề đất đai tại xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi tranh chấp biến thành xung đột, có người đã phải rơi vào vòng lao lý.

Tù tội vì tranh chấp ruộng

Thông tin với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1954, trú tại xóm 5 thôn An Điền, xã Cộng Hòa) cho biết: Do có sự tranh chấp ruộng đất giữa gia đình bà và gia đình bà Nguyễn Thị Nho (SN 1959, cùng thôn) nên khoảng 8h ngày 30.6.2017, anh Nguyễn Văn Quảng (SN 1986, con bà Nho) đang làm đất (đắp ụ) tại ruộng có tranh chấp thì bị anh Nguyễn Đình Tác (SN 1981, con bà Hồng) mang theo 1 đòn gánh bằng tre dài 1,5 mét ra đánh vào cẳng tay phải của anh Quảng.

Sau đó, anh Quảng đã lấy xẻng đánh lại vào phần đầu và cẳng tay trái anh Tác làm phần lưỡi chiếc xẻng rời ra. Hai bên tiếp tục đánh nhau dưới ruộng thì anh Nguyễn Đình Công (anh trai Tác) mang theo chiếc cuốc chạy đến.

Thấy vậy, anh Quảng bỏ chạy về phía nhà ông Nguyễn Văn Vân cách đó khoảng chừng 70 mét. Khi đến nhà ông Vân, không thấy ai ở nhà, anh Quảng đã lấy 1 tuýp sắt dài 1,15 mét, đường kính 3,5cm quay lại ra gần bờ ao nhà ông Vân thì gặp Tác cầm đòn gánh chạy đến.

Lúc này, anh Tác dùng đòn gánh vụt anh Quảng theo hướng từ trên xuống, anh Quảng đưa tuýp sắt lên đỡ thì bị đòn gánh đánh trượt theo tuýp sắt vào đỉnh đầu. Anh Quảng dùng tuýp sắt vụt làm rơi đòn gánh của anh Tác, anh Tác lao vào ôm giằng tuýp sắt với anh Quảng thì anh Nguyễn Văn Kiên ở cùng thôn và anh Công chạy đến. Anh Kiên vào can ngăn ôm anh Tác ra, còn anh Công chạy đến ôm, bóp cổ và người anh Quảng.

Dựa trên kết luận giám định của Phòng giám định pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xác định, tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe của anh Quảng là 6% nên anh Quảng đã làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với anh Tác và yêu cầu bồi thường.

Tại bản án hình sự số 12/2018/HS-ST ngày 9.3.2018, TAND huyện Nam Sách đã tuyên Nguyễn Đình Tác phạm tội cố ý gây thương tích, phạt anh Tác 4 tháng tù. Bên cạnh đó, anh Tác phải bồi thường cho anh Quảng chi phí khám chữa bệnh, khoản tiền mất thu nhập… với tổng số tiền là 5.930.000 đồng.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, anh Tác đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Tuy nhiên, những kháng cáo này của anh Tác không được tỉnh TAND tỉnh Hải Dương chấp nhận trong phiên xét xử phúc thẩm ngày 6 và 7.6.2018.

Chính quyền xã nói gì?

Tại buổi làm việc với PV Báo Lao Động chiều 3.7, ông Mạc Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa - cho biết, ban đầu toàn bộ những đơn thư khiếu kiện của người dân gửi lên UBND huyện Nam Sách và UBND tỉnh Hải Dương đều được các cấp, các ngành chức năng giao cho xã kiểm tra và xử lý.

“Với gần 4000 hộ dân trong xã tham gia dồn điền đổi thửa (DĐĐT) thì chỉ có duy nhất 2 hộ thắc mắc liên quan đến vấn đề ruộng đất. Khi người dân thắc mắc thì tôi đã chủ trì giải quyết, đã làm rõ và trả lời. Không đồng tình với câu trả lời của xã, người dân lại làm đơn lên huyện. Sau đó UBND huyện Nam Sách đã thành lập đoàn thanh kiểm tra và ra kết luận vụ việc nhưng người dân vẫn không đồng ý và khởi kiện ra tòa” - ông Tuấn nói.

Về vấn đề người dân tố cáo xã khai khống lên 27 khẩu, ông Nguyễn Đức Chuy - Phó Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa cho biết, việc DĐĐT không phải là chia lại ruộng đất nên toàn bộ số khẩu được giữ nguyên, trong đó thôn An Điền là 5149,5 khẩu (thương binh liệt sĩ chỉ được tính là 0,5 khẩu). Số khẩu trước dồn điền đổi thửa của đợt này và so với khẩu của năm 1993 là giữ nguyên, không tăng cũng không mất đi. Hiện tại toàn bộ hồ sơ liên quan đến ruộng đất của thôn An Điền năm 1993 đang được thanh tra huyện cất giữ.

Cũng nói về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Chanh - Phó Chủ tịch HĐND xã Cộng Hòa - cho hay, năm 1993 thôn An Điền đã có 27 khẩu treo (khẩu treo là những người có khẩu tại thôn An Điền nhưng đi vắng, không có nhà nên thôn đã giữ lại 27 khẩu đó), rất có thể ông Xuân nhầm lẫn giữa khẩu treo và khẩu được chia.

Theo ông Chanh, năm 1999, ông Toán - Trưởng thôn An Điền - đã khẳng định với đoàn thanh tra huyện là thời đó có sơ xuất nên có sự nhầm lẫn và xin lỗi nhưng ông Xuân lại cố tình gây khó bằng cách gửi đơn tố cáo và khiếu nại. Bản thân ông Chanh khi đó có tham gia ban kế hoạch của HTX An Điền nên ông nắm rất rõ vấn đề này.

Về sự việc người dân tố cáo xã rút bớt 49m2 đất của dân, ông Chanh cho biết, thôn An Điền có quỹ đất 71 ở trong đồng và quỹ đất 71 ở ngoài đê, đất này 1 năm sẽ chỉ cấy cày được 1 vụ vì thường xuyên bị ngập lụt nên mỗi hộ sẽ có 98m2 đất 1 vụ và 355m2 đất 2 vụ. Khi phân bổ đất chỉ áp dụng cho 1 xóm chứ không phải tất cả, còn lại những xóm khác lại chia theo hình thức lấy cả ở trong đồng là 404m2. Chính vì vậy những hộ này sẽ ít hơn 49m2 nên những người đứng ra làm đơn nghĩ rằng, xã rút mất đất của dân.

Sự sai sót của Hội đồng chia ruộng

Liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (xóm 4) và ông Nguyễn Đức Chanh, ông Nguyễn Hữu Thông - Trưởng Công an xã Cộng Hòa - cho biết, sau khi có nghị quyết dồn điền đổi thửa, thôn An Điền đã thành lập Tiểu ban dồn điền đổi thửa, phân thành 3 khu vực là Xuân, Giáp và Kim. Riêng khu Xuân thì lại phân thành 4 đội, trong đó hộ nhà ông Chanh và bà Hồng thuộc đội 4.

Dự tính lô đất đang tranh chấp bây giờ là của gia đình bà Hồng nhưng khi Tiểu ban DĐĐT nhận thấy hộ bà Hồng không phù hợp nên chuyển cho người đứng kế tiếp và phù hợp với các tiêu chí là gia đình ông Chanh. Nhận thấy mảnh đất này ở vị trí thuận lợi, nếu có bán để giãn đất dân ở thì giá sẽ cao nên bà Hồng đã tranh giành với nhà ông Chanh.

“Vụ việc xảy ra ngày 25.1.2017 dẫn đến phát sinh vấn đề máy cày của ông Trần Văn Thưởng và máy bơm nước của anh Nguyễn Hữu Hùng (con trai bà Hồng) là hệ quả của việc tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình. Mảnh đất trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình ông Chanh, do người dân triển khai và chia chứ không hề có chuyện vì ông Chanh giữ chức Phó chủ tịch UBND xã lúc bấy giờ nên được thiên vị” - vị Trưởng Công an xã bày tỏ.

Về vấn đề tranh chấp đất đai dẫn đến việc con trai bà Nguyễn Thị Hồng (xóm 5) phải đi tù, ông Thông cho biết: “Khi bắt đầu chia đất, Tiểu ban DĐĐT tập hợp toàn bộ đất rồi mới căn cứ vào số khẩu để đảm bảo đất loại 1 và loại 2 rồi mới giao cho các khu để chia. Do có sự sai sót của Hội đồng chia ruộng nên đã chia cho bà Hồng về khu Xuân. Sau đó Ủy ban xã lập biên bản xử lý những người có sai sót nằm trong Hội đồng chia ruộng và yêu cầu xin lỗi bà Hồng. Tuy nhiên, bà Hồng vẫn không nghe và cho rằng, đất đó đã chia rồi là của nhà mình nên đã dẫn đến những sự việc đáng tiếc về sau”.

(còn tiếp)

LONG NGUYỄN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Nông dân đưa lãnh đạo xã ra tòa vì chiếc máy bơm, máy cày

LONG NGUYỄN - PHẠM ĐÔNG |

Suốt nhiều năm ròng, cùng nỗi bức xúc dồn nén của các hộ dân, xấp đơn thư khiếu kiện xoay quanh vấn đề ruộng đất tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cũng ngày một chồng chất, chưa được xử lý triệt để.

Mua trúng giống lúa "đểu", hơn 100 hộ nông dân Tây Ninh trắng tay

ĐÔNG ANH |

Ngày 22.6, nguồn tin từ Sở NNPTNT tỉnh Tây Ninh cho biết, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh vừa chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tổ chức, do liên quan đến việc bán 22 tấn lúa giống kém chất lượng, khiến 108 hộ nông dân khóc ròng, vì trắng tay…

Nông dân Lâm Đồng chơi tiền ảo, mất tiền thật

PHÚ SƠN |

Dù không có kiến thức về tài chính, nhưng nhiều nông dân ở Lâm Đồng đã đầu tư vào tiền ảo Bitconnect. Cuối năm 2017 và đầu 2018, sàn tiền ảo bất ngờ bị sập, khiến không ít nhà nông rơi vào cảnh “trắng tay”, phải cầm cố tài sản để trả nợ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nông dân đưa lãnh đạo xã ra tòa vì chiếc máy bơm, máy cày

LONG NGUYỄN - PHẠM ĐÔNG |

Suốt nhiều năm ròng, cùng nỗi bức xúc dồn nén của các hộ dân, xấp đơn thư khiếu kiện xoay quanh vấn đề ruộng đất tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cũng ngày một chồng chất, chưa được xử lý triệt để.

Mua trúng giống lúa "đểu", hơn 100 hộ nông dân Tây Ninh trắng tay

ĐÔNG ANH |

Ngày 22.6, nguồn tin từ Sở NNPTNT tỉnh Tây Ninh cho biết, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh vừa chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tổ chức, do liên quan đến việc bán 22 tấn lúa giống kém chất lượng, khiến 108 hộ nông dân khóc ròng, vì trắng tay…

Nông dân Lâm Đồng chơi tiền ảo, mất tiền thật

PHÚ SƠN |

Dù không có kiến thức về tài chính, nhưng nhiều nông dân ở Lâm Đồng đã đầu tư vào tiền ảo Bitconnect. Cuối năm 2017 và đầu 2018, sàn tiền ảo bất ngờ bị sập, khiến không ít nhà nông rơi vào cảnh “trắng tay”, phải cầm cố tài sản để trả nợ.