Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn lại mở

NGUYỄN TIẾN DŨNG |

Liên quan đến việc trâu số 19 húc chết chủ tại vòng loại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2017, đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc nên tiếp tục hay hủy bỏ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Sau nhiều tranh cãi, thảo luận, sáng 28.9, vòng chung kết lễ hội tiếp tục được tổ chức thu hút đông đảo người dân TP.Hải Phòng và du khách thập phương tham gia. Lễ hội phi vật thể cấp quốc gia được tái lập liệu đã an toàn và có gì khác với những lễ hội trước đó?

Thu hút trên 2 vạn du khách

“Dù ai buôn đâu bán đâu/Mùng 9.8 chọi trâu thì về/Dù ai bận rộn trăm nghề/Mùng 9.8 nhớ về chọi trâu”. Đúng theo tinh thần của câu ca dao đã tồn tại hàng trăm năm đó, theo quan sát của PV Lao Động, ngay từ sáng sớm, hàng vạn du khách thập phương, từ khắp nẻo đường đổ về sân vận động Đồ Sơn dự Vòng Chung kết Lễ hội Chọi trâu năm 2017.

Khác với những năm trước, các trận đấu của Lễ hội được tường thuật trực tiếp trên sóng THP của Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng. Nhưng năm nay, người dân chỉ có thể thưởng thức lễ hội một cách sinh động khi đến sân xem trực tiếp. Do vậy lượng khách đến với Lễ hội năm nay được đánh giá là khá lớn. Theo Ban tổ chức, đã có trên 2 vạn du khách đã về dự Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay.

Mặc dù các trận đấu diễn ra trong thời tiết nắng nóng, nhưng các du khách đều hào hứng, chăm chú theo dõi những diễn biến bất ngờ từ các kháp đấu hay và những miếng cáng đẹp. Trên khán đài, liên tiếp là những tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả, cổ vũ tinh thần thi đấu cho các ông trâu. Có lẽ, sức hút kỳ lạ đó đã tạo nên bầu không khí linh thiêng, huyền bí, đậm nét văn hóa cổ truyền của cư dân miền biển, không kém phần hấp dẫn, hút mắt người xem.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - một du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh: “Đây là năm đầu tiên tôi được tận mắt theo dõi các trận đấu của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. Trước khi đi, tôi không nghĩ lễ hội lại tuyệt vời đến vậy. Thời gian qua, trước những ồn ào về việc một chủ trâu bị trâu của mình húc tử vong, tôi thấy khá hoang mang. Tuy nhiên, thật mắt chứng kiến những trận đấu hay, hấp dẫn và an toàn, tôi mới cảm nhận được sức hút của lễ hội và tình cảm mà người dân Đồ Sơn cũng như du khách thập phương dành cho lễ hội lớn đến thế nào”.

Cùng quan điểm với ông Bình, anh Đào Đình Hoàn, ở quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết: Để tận mắt chứng kiến các “ông trâu” thi đấu, tôi và một số bạn bè đã xuống Đồ Sơn từ hôm trước, thuê phòng nghỉ qua đêm và sáng sớm hôm nay đã có mặt ở sân vận động Đồ Sơn. Kỳ lễ hội này, công tác tổ chức đã kiện toàn hơn, du khách tham gia lễ hội được hòa mình vào các phần lễ tổ chức long trọng, đúng nghi thức và một phần hội tương đối hấp dẫn. Tôi hy vọng, quận Đồ Sơn tiếp tục phát huy, nâng cao những giá trị vật chất và tinh thần, để lễ hội thực sự sống mãi trong lòng nhân dân địa phương và du khách.

Rút kinh nghiệm khâu chuẩn bị

Sau sự cố trâu húc chết chủ trên sân đấu, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến việc tổ chức lễ hội. Rút kinh nghiệm từ sự cố hy hữu đó, quận Đồ Sơn đã lắng nghe và hiện thực hóa những chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND TP.Hải Phòng. Một cuộc hội thảo đã được tổ chức với sự góp mặt của các chuyên gia để bàn về công tác tổ chức lễ hội cũng như các giải pháp đảm bảo an toàn khi các ông trâu thi đấu trên sân.

Thực tế tại lễ hội năm nay, Ban Tổ chức đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá phần lễ, yếu tố tâm linh để lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bên cạnh đó, phần hội cũng được chú trọng, nhất là trong sửa đổi, bổ sung các quy chế thi đấu của các ông trâu, chủ trâu. Đặc biệt, sân đấu đã được thu hẹp lại khá nhiều so với các năm trước, đồng thời được gia cố thêm hàng rào bảo vệ kiên cố, giúp chủ trâu và du khách an toàn thưởng thức lễ hội. Cùng với đó, Ban tổ chức cũng ban hành nhiều quy chế như việc: Cấm chủ trâu, người dắt trâu và những người liên quan có mặt trên sân khi trận đấu đang diễn ra, sử dụng phương tiện cứu hộ các ông trâu bị thương khi thi đấu; Sẵn sàng thực hiện việc bắn thuốc mê để bắt các ông trâu “bất tuân lệnh”…

Một nét mới tại lễ hội năm nay, công tác tổ chức giết mổ được quy hoạch rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban tổ chức đã bố trí lực lượng thanh tra tập trung kiểm soát tại khu vực giết mổ. Hoạt động mua bán cũng được kiểm soát chặt chẽ, tránh thực phẩm bên ngoài luồn lách vào các sạp hàng.

Theo ông Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn: Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND TP.Hải Phòng, quận Đồ Sơn đã nỗ lực chuẩn bị để lễ hội diễn ra theo đúng quy định. Bên cạnh đó, quận đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng, kiểm tra nghiêm ngặt việc sử dụng chất kích thích, sẵn sàng loại bỏ các trâu chọi có biểu hiện sử dụng kích thích trước khi ra sân thi đấu, đồng thời tập trung lực lượng quân đội, công an hướng dẫn điều tiết giao thông, ngăn ngừa những người có hành vi quá khích trèo lên hàng rào hay chạy vào sân khi trâu đang thi đấu...

Liệu đã an toàn?

Khác với những trận đấu tại vòng loại Lễ hội Chọi trâu năm 2017, tại vòng chung kết, các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn bởi sự quản lý chặt chẽ của Ban Tổ chức. Các ông trâu được thi đấu trong sân hẹp hơn chính là dịp để trổ tài các miếng đánh của mình, do đó rất ít ông trâu vào sân chỉ để nghênh đối thủ mà thường chiến đấu hết mình ngay những giây phút đầu tiên. Chính vì thế, vòng chung kết trở nên hấp dẫn.

Cả 17 trận thi đấu được tổ chức (tính cả hai trận đấu vòng loại bị hoãn vì sự cố trâu húc chủ tử vong), đều diễn ra hấp dẫn, hút mắt khán giả bởi những miếng đánh đẹp của các ông trâu. Điển hình là cặp đấu đầu tiên giữa trâu số 20 của ông Lưu Đình Tới (phường Vạn Hương) và trâu số 09 của ông Phạm Văn Lưỡng (phường Minh Đức), diễn ra liên tục 7 phút 43 giây, với liên tiếp các miếng cáng, móc của hai ông trâu, hay trận đấu giữa trâu số 12 của ông Nguyễn Quốc Dược (phường Minh Đức) và trâu số 07 của ông Đinh Đắc Đoàn (phường Vạn Hương), diễn ra hấp dẫn, trâu số 07 đã thực hiện miếng móc háng đẹp mắt làm trâu số 12 bị gãy chân ngay trên sới đấu.

Với những nỗ lực của Ban Tổ chức giải, Vòng Chung kết Lễ hội Chọi trâu năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Những bài học mới, những kinh nghiệm mới trong việc tổ chức lễ hội được đúc kết. Và hơn hết, lễ hội đã an toàn tuyệt đối trong sự hân hoan của du khách thập phương.

Mặc dù vẫn còn những thiếu sót như phe vé chợ đen vẫn hoạt động, giá vé chợ đen tăng cao, hoạt động giết mổ trâu để bán gây phản cảm… nhưng với nhiều người, lễ hội năm nay đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, đúng với giá trị của lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Kết thúc lễ hội, trâu số 20 đã giành chức vô địch cùng giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Ban Tổ chức Lễ hội cũng đã trao giải nhì trị giá 60 triệu đồng cho trâu số 07 và 2 giải 3 trị giá 40 triệu đồng cho trâu số 32 và 03”.

NGUYỄN TIẾN DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Những công trình cổ xưa nhất thế giới hút du khách

Vân Hoa |

Bên cạnh Những bức tượng bí ẩn ở Đảo Phục Sinh hay Đại kim tự tháp Giza, nhiều công trình kiến ​​trúc thế giới vẫn đứng vững sau nhiều thế kỷ, thậm chí hàng thiên niên kỷ.