Dốc toàn lực tìm người mất tích, giúp dân trở lại cuộc sống bình thường

KHÁNH VŨ |

Trước thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai… do lũ ống, lũ quét gây ra trong 2 ngày qua, công tác tìm kiếm, ứng phó, cứu nạn vẫn đang được triển khai hết sức khẩn trương. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, tìm người mất tích, dựng lại nhà cửa giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Ưu tiên toàn lực tìm người mất tích

Có mặt tại tâm điểm nơi lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia sẻ những khó khăn, mất mát của chính quyền và nhân dân các tỉnh, nhất là tỉnh Lai Châu, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai vừa qua. “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xin gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích. Các cấp chính quyền sẽ huy động lực lượng, phương tiện, sớm tìm kiếm người mất tích, đảm bảo đời sống cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra” - Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng đề nghị BCĐ Trung ương về PCTT, Uỷ ban quốc gia (UBQG) ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (UPSCTT-TKCN), các bộ, ngành, cấp uỷ, chính quyền các cấp của tỉnh Lai Châu và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu UBND các tỉnh vừa bị thiệt hại do mưa lũ, nhất là các tỉnh Lai Châu, Hà Giang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người còn mất tích; rà soát, chủ động di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBQG UPSCTT-TKCN các bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo QK 2 và các lực lượng đóng chân trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn đối với những người mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là tại các tỉnh: Lai Châu, Hà Giang. Các địa phương cần tập trung khôi phục công trình hạ tầng hư hỏng, đặc biệt là các trạm y tế, bệnh viện, trường học, công trình giao thông, thủy lợi, điện để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân.

 Nhiều đoạn đường tại Lai Châu bị sạt lở, chia cắt, cán bộ phòng chống thiên tai phải lội trong bùn đất sâu để vào nơi xảy ra sạt lở đất đá. Ảnh: PCTT
Nhiều đoạn đường tại Lai Châu bị sạt lở, chia cắt, cán bộ phòng chống thiên tai phải lội trong bùn đất sâu để vào nơi xảy ra sạt lở đất đá. Ảnh: PCTT

Từ hai ngày nay, đoàn công tác của BCĐ Trung ương về PCTT do Tổng cục Trưởng Tổng cục PCTT Trần Quang Hoài cùng ông Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - dẫn đầu đã vượt qua nhiều quãng đường bị chia cắt để đến tận hiện trường nơi sạt lở chỉ đạo điều hành về công tác cứu hộ tìm kiếm người bị mất tích.

Vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cần chủ động sơ tán, di dân

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với rìa tây áp cao cận nhiệt đới trên nên đến sáng nay (27.6) Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi trung du có mưa vừa, có nơi mưa to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng. Tình hình thời tiết trong vài ngày tới vẫn hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm như: Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá... Chính quyền và người dân cần tiếp tục cảnh giác, không để người dân đi lại hoặc trở về dọn dẹp nơi ở cũ tại các vùng xung yếu, các khu vực không an toàn…

Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương về PCTT đã gửi văn bản tới Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai và chủ tịch UBND các huyện nằm trong khu vực lũ quét sạt lở đất yêu cầu tăng cường thông tin truyền thông cảnh báo người dân về tình hình sạt lở, khuyến cáo các kỹ năng phòng tránh lũ quét, sạt lở đất nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản trong diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Thông kê của tỉnh Lai Châu: Tổng khối lượng đất, đá sạt lở trên các tuyến đường trong địa bàn tỉnh là trên 800.000 m3. Ảnh: VGP
Thông kê của tỉnh Lai Châu: Tổng khối lượng đất, đá sạt lở trên các tuyến đường trong địa bàn tỉnh là trên 800.000 m3. Ảnh: VGP

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các Bộ GTVT, Y tế, Giáo dục, Công an, Quốc Phòng… huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương hỗ trợ người dân dựng lại nhà ở, trường học, đường giao thông, dọn dẹp môi trường… không để người dân thiếu đói, không để dịch bệnh bùng phát do môi trường ô nhiễm sau lũ.

30 người chết, mất tích; thiệt hại 443,8 tỉ đồng do mưa lũ

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, tính đến 16 giờ ngày 26.6, đã có 19 người bị chết (Hà Giang: 5 người chết do sập nhà; Lai Châu: 14 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập); 11 người ở Lai Châu bị lũ cuốn mất tích chưa tìm thấy; 11 người mất tích ở Lai Châu do lũ cuốn trôi; 12 người bị thương.

Về tài sản, 124 ngôi nhà bị đổ, cuốn trôi; 597 nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp; 1.500 nhà bị ngập nước.

Mưa lũ cũng làm ngập úng 717ha lúa, 486ha hoa màu bị thiệt hại;196 con gia súc, 5.919 con gia cầm bị chết; và 46ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 443,8 tỉ đồng (Hà Giang: 122 tỉ đồng, Lai Châu: 300 tỉ đồng, Thái Nguyên: 0,32 tỉ đồng, Lào Cai: 8,5 tỉ đồng, Cao Bằng 0,17 tỉ đồng, Điện Biên: 2 tỉ đồng, Tuyên Quang: 10 tỉ đồng, Sơn La 0,76 tỉ đồng).

Bộ Xây dựng hỗ trợ tỉnh Lai Châu 1.000 tấn ximăng khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng vừa có chuyến công tác, làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nhằm khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày 23-24.6, Bộ Xây dựng đã hỗ trợ tỉnh Lai Châu 1.000 tấn ximăng giúp địa phương kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ làm hư hỏng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và nhà ở của người dân, sớm ổn định sinh hoạt và hoạt động của địa phương. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc bộ lưu ý khi triển khai một số đề tài liên quan đến công tác phòng chống thiên tai cần đưa ra các chỉ dẫn, hướng dẫn cũng như các dấu hiệu nhận biết để các địa phương nói chung lập bản đồ lũ ống, lũ quét, các điểm có nguy cơ sạt lở và các vùng tụ thủy nhằm phòng tránh khi có thiên tai trong mùa mưa bão Nghiên cứu, rà soát việc cho vay ưu đãi đối với từng vùng miền, đặc biệt là vùng sâu vùng xa cũng như phong tục tập quán của các dân tộc nhằm đảm bảo việc xây dựng nhà cho người nghèo hiệu quả và ổn định. T.CHÍ

KHÁNH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở đất đá chặn ngang quốc lộ huyết mạch Lào Cai đi Sa Pa trong đêm

Hải Đăng |

Đêm qua 26.6, một lượng đất đá lớn sạt lở chặn ngang quốc lộ 4D khiến tuyến đường huyết mạch từ Lào Cai đi Sa Pa ách tắc. Ước tính, khối lượng đất đá lên tới 2.000m3.

Thiệt hại do mưa lũ: 30 người chết, mất tích; thiệt hại gần 444 tỉ đồng

Kh.V |

Theo BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 16h ngày 26.6, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã khiến 19 người bị chết, 11 người bị mất tích, 12 người bị thương; gần 444 tỉ đồng đã bị nhấn chìm trong lũ dữ.

Ưu tiên toàn lực tìm kiếm người mất tích, ổn định đời sống người dân vùng lũ

TX |

Ngày 26.6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn công tác đã đến tỉnh Lai Châu thị sát hiện trường và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Lai Châu.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Sạt lở đất đá chặn ngang quốc lộ huyết mạch Lào Cai đi Sa Pa trong đêm

Hải Đăng |

Đêm qua 26.6, một lượng đất đá lớn sạt lở chặn ngang quốc lộ 4D khiến tuyến đường huyết mạch từ Lào Cai đi Sa Pa ách tắc. Ước tính, khối lượng đất đá lên tới 2.000m3.

Thiệt hại do mưa lũ: 30 người chết, mất tích; thiệt hại gần 444 tỉ đồng

Kh.V |

Theo BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 16h ngày 26.6, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã khiến 19 người bị chết, 11 người bị mất tích, 12 người bị thương; gần 444 tỉ đồng đã bị nhấn chìm trong lũ dữ.

Ưu tiên toàn lực tìm kiếm người mất tích, ổn định đời sống người dân vùng lũ

TX |

Ngày 26.6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn công tác đã đến tỉnh Lai Châu thị sát hiện trường và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Lai Châu.