Lộ diện “ông trùm”
Chỉ cần tìm kiếm trên “google” với từ khóa “ma túy Lao Bảo”, kết quả cho ra hàng trăm vụ việc bắt bớ liên quan đến vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy ở vùng biên giới thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Thực tế, các lực lượng chức năng ở đây đã phát hiện, xác lập, đấu tranh và triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm về ma túy, nhưng vì “hang ổ” ở phía bên kia biên giới, nên tình hình vẫn rất phức tạp, không có chiều hướng giảm. Đầu năm 2018, qua nguồn tin của trinh sát, phát hiện một số đối tượng ở tỉnh Savannakhet (Lào) đang tìm cách móc nối để vận chuyển ma túy vào nội địa Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, nhân vật tên K. ở huyện Mường Phìn (Lào) là nhân vật quan trọng, chuyên chào bán “hàng” cho các đối tượng khác ở cùng địa bàn, huyện Sê Pôn (Lào) và Việt Nam.
Đại tá Phan Thanh Minh - Trưởng Phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Trị cho biết, được sự chỉ đạo của chỉ huy Biên phòng Quảng Trị, các trinh sát đã tìm cách tiếp cận, khai thác thông tin từ K. K. được liệt vào dạng là “đại lý”, sau K. là một ông chủ có tên Tà Văn trú tại tỉnh Savanakhet (Lào). Cứ mỗi chuyến hàng trót lọt, K. sẽ được Tà Văn trích lại cho 5-10% lợi nhuận từ việc bán ma túy. Mất một thời gian dài, các trinh sát của Biên phòng Quảng Trị mới chiếm được lòng tin của K., từ đó chân tướng ông trùm đứng đằng sau K. có tên là Tà Văn dần lộ diện.
Tà Văn có mạng lưới buôn bán ma túy rộng, số lượng lớn và thường cung cấp cho các đối tượng ở Thái Lan, các tỉnh Nam Lào… Số lượng đơn hàng bao nhiêu Tà Văn cũng đáp ứng được, chỉ cần đặt cọc trước 50% tiền cho K. là được xuất hàng. Theo K., có đối tượng người Việt Nam nhiều lần sang mua ma túy, chỉ cần mang tiền và báo số lượng, thì tay chân của Tà Văn sẽ giao hàng ở biên giới Việt Nam – Lào, và lần nào cũng thực hiện trót lọt.
Biên phòng Quảng Trị xác định được Tà Văn (tên thật là Som Vang Lat Sa Vông, SN 1983, trú tại bản Tăng Vai Khộc, huyện SonNaBuLy, tỉnh Savannakhet) là một trong những “mắt xích” của mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia, từ khu vực Tam giác vàng qua Thái Lan, Lào rồi tuồn về Việt Nam. Dưới trướng của Tà Văn có nhiều đối tượng cộm cán bị truy nã, thường cung cấp ma túy ở địa bàn Thái Lan, Nam Lào, Campuchia. Đặc biệt, nhóm của Tà Văn còn trực tiếp chế ép ma túy.
Sa lưới
Khi xác định rõ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các huyện Xoỏng Khôn, Mường Xuân (tỉnh Savannakhet), qua địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để vào nội địa Việt Nam tiêu thụ, Biên phòng Quảng Trị đã quyết định xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá.
Tiếp tục thâm nhập sâu hơn hoạt động đường dây ma túy, lực lượng phá án nắm được nguồn tin Tà Văn chuẩn bị cho cuộc giao dịch với số lượng ma túy lớn và giá trị tiền trên 100 ngàn USD. Tà Văn là người trực tiếp giao dịch, nên ban chuyên án phối hợp với lực lượng chức năng Lào đưa ra nhiều phương án vây bắt.
Từ ngày 9.9.2018, các tổ trinh sát đã mật phục ở bản Non Xa Ạt (huyện Pha Lan Xay, tỉnh Savannakhet) - nơi dự kiến diễn ra việc giao dịch. Sau 2 ngày nằm rừng, đến chiều 11. 9, Tà Văn xuất hiện trên xe máy không biển số với lô hàng lớn tại bản Non Xa Ạt, đối tượng còn lận lưng 1 khẩu súng ngắn. Khi đối tượng vào tầm ngắm, các trinh sát đón đầu, nhanh chóng quật ngã khiến Tà Văn không kịp rút súng chống trả.
Tà Văn bị bắt giữ cùng tang vật 114.000 viên ma túy tổng hợp, 1 súng ngắn, 1 xe mô tô, 1 ĐTDĐ cùng nhiều tài liệu có liên quan. Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng Biên phòng Quảng Trị phối hợp Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung và Ty an ninh tỉnh Savannakhet triệt phá.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 138/CP vừa ký công văn số 8659/VPCP-VI biểu dương, khen thưởng lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển 65.800 viên ma túy tổng hợp vào ngày 28.8.2018. 3 đối tượng liên quan bị bắt giữ gồm: Liep Latsavong (SN 1999, trú tại Som Tha Von, Mường Phìn, Savanakhet, Lào); Trần Khắc Hoàng (SN 1991, trú tại Chợ Mới, Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Anh Quỳnh (SN 1999, dân tộc Sán Chỉ, trú tại Khầu Lầu, Sơn Dương, Tuyên Quang).