Đi quá xa trong chuyện tình yêu
Trước vấn đề này, ông Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội - cho rằng: “Dù bạn nữ có đồng thuận trong quan hệ tình dục, nhưng cả 2 bên đều không nắm được quy định của pháp luật dẫn tới những hậu họa khôn lường. Khi sự việc xảy ra, dù ở lứa tuổi thanh, thiếu niên nhưng không thể thông cảm, mà chịu xử lý theo đúng quy định luật pháp”. “Ở lứa tuổi này, nhân cách của các em chưa hoàn thiện, suy nghĩ chưa chín chắn. Tuy nhiên, việc xử lý nghiêm theo quy định pháp luật là hình thức răn đe, đảm bảo đạo đức xã hội và sự phát triển ở độ tuổi vị thành niên. Ở đây, không chỉ bạn nam vướng vào vòng lao lý mà bản thân bạn gái bị ảnh hưởng khi quan hệ tình dục quá sớm” - ông Lâm cho biết thêm.
Trước những vụ việc nam thanh niên “dính” vòng lao lý chỉ vì quan hệ tình dục trước tuổi khi yêu, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH - cho rằng, hiện tượng trên diễn ra ngày càng nhiều cho thấy, đối tượng thanh thiếu niên đang có lỗ hổng về kiến thức giới tính, kỹ năng sống và hiểu biết pháp luật. Hiện nay, vấn đề giáo dục giới tính, kỹ năng với đối tượng này còn rất hạn chế. Ông Nam cho rằng, Bộ GDĐT sau rất nhiều năm rất lúng túng trong vấn đề này. Thực chất, phải hình thành chương trình cơ bản về kĩ năng sống. Sau khi có 1 chương trình gốc mới đưa vào các môn học nào cho phù hợp. Hiện nay, giáo dục mới chủ yếu dừng lại lồng vào môn giáo dục công dân, sinh học nhưng chưa hiệu quả.
Bên cạnh đó, những người làm cha, mẹ phải nắm bắt được những biến đổi tình cảm, tâm lý, sinh lý của con em mình. Từ đó, gia đình có những định hướng, giáo dục đúng đắn về kỹ năng sống cho trẻ. Tuy nhiên, vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ em đang bị lỏng lẻo ở cả 3 khâu gia đình, nhà trường và xã hội.
Cần nhiều kênh tuyên truyền
Trao đổi với PV, ông Ðào Trọng Thi - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội - cho rằng: Để các em có hiểu biết đầy đủ về giới tính và các quy định pháp luật liên quan, cần thông qua các kênh tuyên truyền như gia đình, nhà trường, xã hội. Tuy nhiên, cách thức tuyên truyền như thế nào phải phù hợp và gần gũi với lứa tuổi của các em. Từ đó, trang bị những kiến thức pháp luật để các em có hành xử hợp lý trong các mối quan hệ. Đây là một quá trình lâu dài tạo ra thái độ của con người trong xã hội, sống hiểu biết tuân theo quy định của pháp luật.
Còn theo Luật sư Đặng Thị Tâm - Đoàn luật sư Hà Nội - trẻ vị thành niên quan hệ tình dục sớm là 1 vấn đề xã hội quan tâm. Các em chưa có những kiến thức cần thiết về sức khỏe, xã hội, chưa ý thức được các tác hại của nó trong hiện tại cũng như trong tương lai, đặc biệt tác hại đến sức khỏe, nhân cách. Trên thực tế, cho dù được “bị hại” dưới 16 tuổi đồng thuận việc thực hiện hành vi giao cấu thì người thực hiện hành vi này vẫn phải bị khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật.
Trường hợp giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi thì phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, có thể bị phạt tù từ 7 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trường hợp người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật Hình sự thì phạm tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, có thể bị phạt tù 3 - 15 năm (quy định tại Điều 145, Bộ luật Hình sự).