Yêu cầu làm rõ trách nhiệm những người để hơn 400ha rừng bị phá ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ phá gần 400ha rừng ở địa bàn huyện biên giới Ea Súp, Sở NNPTNT tỉnh này yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra phá rừng trái pháp luật, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ngày 10.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc xử lý vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.

Theo đó, diện tích rừng bị phá với con số chính xác là 382,07 ha, tại các tiểu khu 222 và 205.

Rừng bị tàn phá để lại một mảnh đất trống vắng, hoang vu. Ảnh: B.T
Rừng bị tàn phá để lại một mảnh đất trống vắng, hoang vu. Ảnh: B.T

Rừng bị phá là rừng tự nhiên, có trữ lượng gỗ bình quân 10,77 m3/ha, do UBND xã Ea Tờ Mốt quản lý.

Đây vụ vi phạm có mức độ nghiêm trọng, diện tích rừng bị thiệt hại lớn nên sở đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ rừng; chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan quan điều tra, xác minh, xử lý nghiêm.

Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị UBND tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Ea Súp làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra phá rừng trái pháp luật, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để xử lý nghiêm.

Như Lao Động đã thông tin, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện vụ phá rừng lớn tại xã Ya Tờ Mốt. Diện tích rừng bị các đối tượng cưa hạ khoảng 100ha (xác minh sơ bộ) thuộc tiểu khu 205, nằm giữa hai xã Ia Rvê và xã Ya Tờ Mốt.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đo đạc cụ thể, chi tiết tại hiện trường thì diện tích rừng bị thiệt hại lên đến khoảng 300ha và sau đó lên đến gần 400ha.

Tại hiện trường, hàng ngàn cây dầu, cùng các loại cây rừng khác có đường kính từ 5cm đến trên 20cm bị cưa đổ ngổn ngang. Nhiều cây lá còn xanh, thân đang chảy mủ.

Được biết, rừng ở khu vực trên đang được UBND huyện Ea Súp cho UBND xã Ya Tờ Mốt quản lý. Tiếp đó, UBND xã lại giao cho các nhóm hộ xã Ya Tờ Mốt nhận khoán và sử dụng ổn định vào mục đích lâm nghiệp. Hiện, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đất Vàng Ban Mê xin chủ trương khảo sát để lập dự án trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng, trồng cây ăn trái, cây công nghiệp tại các tiểu khu 202, 205, 218 (xã Ya Tờ Mốt).

Đơn vị này đang trong quá trình khảo sát hiện trạng rừng thì xảy ra vụ việc.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Xin thưa rằng, người ta đã phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Lê Thanh Phong |

Ngày nào đọc báo cũng xuất hiện từ khóa phá rừng, nhưng thật khủng khiếp, chỉ một xã ở Đắk Lắk, người ta phá gần 400ha rừng.

Phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk: Đã được cảnh báo trước nhưng vẫn xảy ra

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Vụ phá gần 400ha rừng ở địa bàn huyện biên giới Ea Súp đã được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk dự báo từ trước nhưng vẫn xảy ra, không ngăn chặn được.

Vụ phá hơn 300ha rừng ở Đắk Lắk: Không thể không bị khởi tố!

BẢO TRUNG |

Tiếp tục có hơn 300ha rừng ở Đắk Lắk bị tàn phá. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ngoài ra, khi rừng bị tàn phá phía đơn vị được giao quản lý, bảo vệ rừng vẫn tìm đủ lý do để biện hộ... 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xin thưa rằng, người ta đã phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Lê Thanh Phong |

Ngày nào đọc báo cũng xuất hiện từ khóa phá rừng, nhưng thật khủng khiếp, chỉ một xã ở Đắk Lắk, người ta phá gần 400ha rừng.

Phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk: Đã được cảnh báo trước nhưng vẫn xảy ra

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Vụ phá gần 400ha rừng ở địa bàn huyện biên giới Ea Súp đã được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk dự báo từ trước nhưng vẫn xảy ra, không ngăn chặn được.

Vụ phá hơn 300ha rừng ở Đắk Lắk: Không thể không bị khởi tố!

BẢO TRUNG |

Tiếp tục có hơn 300ha rừng ở Đắk Lắk bị tàn phá. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ngoài ra, khi rừng bị tàn phá phía đơn vị được giao quản lý, bảo vệ rừng vẫn tìm đủ lý do để biện hộ...