Yêu ảo trên mạng, nam thanh niên "dâng" gã lừa đảo hơn 100 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Khoảng tháng 3.2020, anh Quảng T. Đ (sinh năm 1996, ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) lên mạng xã hội Zalo vào mục “tìm quanh đây” và kết bạn với tài khoản tên Mie Trần, hình đại diện là cô gái rất xinh. Sau một thời gian nói chuyện qua lại nảy sinh tình cảm với cô gái ảo, Đ đã bị lừa hơn 100 triệu đồng - và cái kết còn bất ngờ hơn số tiền anh bị lừa.

Sáng ngày 25.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với La Thế Lượng, sinh năm 1989, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 23.6, Công an thành phố Rạch Giá đã bắt quả tang Lượng đang lừa đảo anh Đ để lấy số tiền 2 triệu đồng tại một quán cà phê ở phường Vĩnh Thanh Vân (TP Rạch Giá).

Tại cơ quan Công an Lượng khai nhận, y cùng vợ đến TP Rạch Giá ở trọ để tìm việc làm từ đầu năm 2020. Lúc này Lượng tạo tài khoản Zalo với tên là Mie Trần để ảnh đại diện là một thiếu nữ xinh đẹp (được lấy từ mạng) và thường cập nhật hình thiếu nữ này trên nhật ký Zalo.

Dù Đ chưa một lần gặp mặt và biết Mie Trần là ai nhưng có tình cảm khi nhắn tin qua lại, lúc này Lượng nảy sinh ý định lừa tiền của Đ. Biết “con mồi” đã sập bẫy nên Lượng (trong vai Mie Trần) thường nhắn tin nhờ Đ mua dùm đồ ăn và hỏi mượn tiền. Tránh bị phát hiện nên Lượng nói dối Mie Trần bận công việc không đi lấy được nên nhờ người anh tên Vương (lúc này Lượng đóng vai Vương) đến lấy dùm. Đ tin tưởng nên nhiều lần vét tiền để mua đồ ăn và cho bạn gái mượn dù chỉ thông qua Vương (Lượng) mà chưa gặp mặt người yêu bao giờ.

Lượng rất tinh vi, để Đ tin Mie Trần là thật, mỗi lần Đ gọi điện nói chuyện là Lượng đưa điện thoại cho vợ mình là Trần Thị Kim Vàng trả lời vài câu, rồi lấy cớ bận công việc nên cúp máy.

Một thời gian sau, để lừa lấy tiền của Đ nhiều hơn, Lượng chuyển sang làm quen với Đ trong vai trò là chồng của Kim (Kim là người làm chung với Mie Trần). Lượng giới thiệu với Đ mình là thiếu úy đặc nhiệm, sau đó làm Cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá. Lượng bịa ra chuyện người tên Út là cậu của Mie Trần đang thưa Đ về tội vu khống. Để khỏi bị thưa kiện Lượng yêu cầu Đ đưa tiền cho y để giải quyết. Do tin tưởng Lượng, Đ đã nhiều lần chuyển tiền cho y với số tiền trên 100 triệu đồng và mua cho Lượng 2 điện thoại di động iPhone.

Chưa dừng lại ở đó đến chiều ngày 23.6, Lượng tiếp tục yêu cầu anh Đ đưa thêm 02 triệu đồng nữa thì bị Công an bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Lượng, Công an đã thu giữ 01 bộ quân phục Cảnh sát Cơ động, 01 bộ quân hàm cấp bậc thượng sỹ, 01 còng số 08, 01 đèn pin chích điện và số tiền 25 triệu đồng. Lượng còn cho biết sau mỗi lần lừa được tiền của Đ, y về phòng nằm suy nghĩ sẽ phải vào vai người nào tiếp theo để lừa mà Đ không phát hiện.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Tòa triệu tập 1.600 bị hại tới phiên xử tập đoàn đa cấp lừa đảo

Việt Dũng |

Lê Văn Quang (46 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Thăng Long Group) cùng đồng phạm đưa ra mức lãi suất "khủng", gấp 4-5 lần nên có 36.000 nhà đầu tư đã đổ tiền rồi bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng.

Ninh Bình: Xuất hiện nhóm đối tượng lạ thuê khách sạn để lừa đảo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Ninh Bình thường xuyên xuất hiện các nhóm đối tượng chào mời, dụ dỗ để bán hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường nhằm thu lợi bất chính. Nhiều người dân (trong đó chủ yếu là người già) vì nhẹ dạ cả tin nên đã “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo này.

Đang được tại ngoại để trị bệnh, lợi dụng dịch COVID-19 lừa đảo 8 tỉ đồng

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Trong thời gian được tại ngoại, nữ Giám đốc ở Cần Thơ cùng với em họ lợi dụng dịch COVID-19 dựng chuyện lừa đảo bán nhiệt kế và khẩu trang y tế chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tòa triệu tập 1.600 bị hại tới phiên xử tập đoàn đa cấp lừa đảo

Việt Dũng |

Lê Văn Quang (46 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Thăng Long Group) cùng đồng phạm đưa ra mức lãi suất "khủng", gấp 4-5 lần nên có 36.000 nhà đầu tư đã đổ tiền rồi bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng.

Ninh Bình: Xuất hiện nhóm đối tượng lạ thuê khách sạn để lừa đảo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Ninh Bình thường xuyên xuất hiện các nhóm đối tượng chào mời, dụ dỗ để bán hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường nhằm thu lợi bất chính. Nhiều người dân (trong đó chủ yếu là người già) vì nhẹ dạ cả tin nên đã “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo này.

Đang được tại ngoại để trị bệnh, lợi dụng dịch COVID-19 lừa đảo 8 tỉ đồng

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Trong thời gian được tại ngoại, nữ Giám đốc ở Cần Thơ cùng với em họ lợi dụng dịch COVID-19 dựng chuyện lừa đảo bán nhiệt kế và khẩu trang y tế chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỉ đồng.