Yên Bái xử phạt trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

Trần Trọng |

Yên Bái - Công an huyện Văn Yên vừa xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Người bị triệu tập và xử phạt là Đ.V.H (SN 1996), trú tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Trước đó, ngày 6.3, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Văn Yên đã phát hiện tài khoản Facebook có tên "Đào Duy Hòa" đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thông qua hình thức bình luận vào bài đăng của trang "Truyền hình Yên Bái", H đã đăng tải nội dung "Chỉ sợ trên nói 1 đằng, dưới nói một nẻo. Đm cái xã t, t còn bị.......xã bắt t đi cách li vì lý do t chạy xe tải đi khác tỉnh 1-2 ngày quay về phải cách li 5 ngày kia kìa".

Tại cơ quan Công an Đ.V.H khai nhận, do bức xúc cá nhân nên khi đọc được nội dung: "Trước đề xuất của Bộ Y tế: F0, F1 có thể đi làm. Hiểu thế nào cho đúng" được đăng tải trên trang "Truyền hình Yên Bái" nên bản thân đã bình luận như trên.

Đồng thời, bản thân Đ.V.H đã thừa nhận có những lời lẽ thô tục và cung cấp thông tin không đúng về việc bản thân mình bị cách ly y tế.

Căn cứ hành vi trên, Công an huyện Văn Yên đã ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Đ.V.H về hành vi Cung cấp thông tin sai sự thật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với số tiền là 7.500.000 đồng. Cùng với đó Đ.V.H phải gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

TP Yên Bái cho phép một số dịch vụ mở cửa trở lại

Trần Trọng |

Yên Bái - Tối 21.3, UBND TP Yên Bái đã ban hành văn bảo hỏa tốc về việc cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ trên địa bàn.

Đăng Facebook xúc phạm CSGT, thanh niên ở Sơn La bị phạt 7,5 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Sơn La - Một thanh niên vừa bị xử phạt vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Xử phạt gần nửa tỉ đồng vì liên quan hàng hoá không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Xử phạt gần nửa tỉ đồng và buộc tiêu huỷ số hàng hoá không rõ nguồn gốc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TP Yên Bái cho phép một số dịch vụ mở cửa trở lại

Trần Trọng |

Yên Bái - Tối 21.3, UBND TP Yên Bái đã ban hành văn bảo hỏa tốc về việc cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ trên địa bàn.

Đăng Facebook xúc phạm CSGT, thanh niên ở Sơn La bị phạt 7,5 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Sơn La - Một thanh niên vừa bị xử phạt vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Xử phạt gần nửa tỉ đồng vì liên quan hàng hoá không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Xử phạt gần nửa tỉ đồng và buộc tiêu huỷ số hàng hoá không rõ nguồn gốc.