Yên Bái: Trường hợp đầu tiên "thông chốt" kiểm dịch sau tái kích hoạt

Văn Đức |

Chiều ngày 5.5, tại chốt kiểm dịch y tế tại nút giao IC12, cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái), lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp lái xe ôtô cố tình không chấp hành khai báo y tế.

Đại úy Nguyễn Văn Thắng - Đội Cảnh sát giao thông trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Trấn Yên, Chốt trưởng chốt kiểm dịch y tế liên ngành COVID-19 tại nút giao IC12 nút giao Cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào khoảng 15h56 ngày 5.5, khi lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ, có 1 xe ôtô tải thùng kín BKS 29H-344.93 đi tới. Lực lượng CSGT đã có tín hiệu dừng phương tiện nhưng lái xe không chấp hành dừng lại để khai báo y tế.

Lập tức, lực lượng CSGT phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi theo phương tiện và yêu cầu quay lại chốt kiểm dịch y tế liên ngành COVID-19 để tiến hành đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Tại Cơ quan Công an, lái xe BKS 29H-344.93 được xác định là Hoàng Văn H (SN 1990); thường trú ở thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiến hành xử lý đối với Hoàng Văn H.

Đây là trường hợp đầu tiên "thông chốt" kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ khi tái kích hoạt thành lập chốt vào địa bàn tỉnh Yên Bái từ 15h ngày 2.5.2021.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Dừng chạy tàu Hà Nội - Yên Bái do COVID-19

Minh Hạnh |

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ ngày 8.5.2021 sẽ tạm dừng chạy tàu tuyến Hà Nội - Yên Bái.

221 F1 liên quan đến đám cưới tại Yên Bái đều có kết quả âm tính

Văn Đức |

Toàn bộ các trường hợp F1 tại Yên Bái liên quan đến ca bệnh 2977 đã được cách ly tập trung theo quy định.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Yên Bái

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Thông cáo về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dừng chạy tàu Hà Nội - Yên Bái do COVID-19

Minh Hạnh |

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ ngày 8.5.2021 sẽ tạm dừng chạy tàu tuyến Hà Nội - Yên Bái.

221 F1 liên quan đến đám cưới tại Yên Bái đều có kết quả âm tính

Văn Đức |

Toàn bộ các trường hợp F1 tại Yên Bái liên quan đến ca bệnh 2977 đã được cách ly tập trung theo quy định.

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Yên Bái

Văn Đức |

UBND tỉnh Yên Bái vừa có Thông cáo về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.