Yên Bái: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng buôn bán pháo nổ

Văn Đức |

Công an Yên Bái liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển và buôn bán pháo nổ, pháo hoa nổ và các loại pháo tự chế.

Ngày 25.11, Công an huyện Văn Chấn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị T và Đoàn Ngọc L về tội buôn bán hàng cấm.

Trước đó, ngày 24.11, Công an huyện Văn Chấn khi thực hiện nhiệm vụ tại tổ dân phố Trung Tâm, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn phát hiện Phạm Thị T (SN 1977, ở thôn 1, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) điều khiển xe môtô BKS 21K1-510.44 chở phía sau 1 thùng giấy, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm.

Tại thời điểm kiểm tra, Phạm Thị T đã giao nộp cho cơ quan Công an 1 thùng giấy chứa 8 bánh pháo nổ và 1 túi nylon màu đen trong cốp xe chứa 1 giàn pháo hoa loại 36 quả.

Công an huyện Văn Chấn đã trưng cầu giám định và xác định khối lượng pháo nổ và pháo hoa nổ mà Phạm Thị T vận chuyển là 13, kg.

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận đang trên đường vận chuyển số pháo trên từ thị xã Nghĩa Lộ ra huyện Văn Chấn để tiêu thụ.

Đối tượng Phạm Thị T trên đường đi tiêu thụ pháo hoa, pháo hoa nổ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Văn Đức.
Đối tượng Phạm Thị T trên đường đi tiêu thụ pháo hoa, pháo hoa nổ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Văn Đức

Qua khai thác, T khai mua số pháo trên của Đoàn Ngọc L (SN 1973, trú tại tổ 3, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ).

Ngoài ra, vào khoảng 10h20 ngày 23.11, Công an huyện Yên Bình tuần tra tại khu vực đường Hoàng Thi thuộc địa phận tổ 11, thị trấn Yên Bình đã phát hiện hai nam thanh niên đi xe nhãn hiệu wave màu trắng (không xác định được biển kiểm soát) có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra, một đối tượng bỏ chạy, đối tượng còn lại chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. 

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận là Phạm Quốc Khánh (SN 2005, trú tại thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình).

Hai hộp giấy đối tượng mang theo là 44 cuộn pháo tự chế có trọng lượng 5,2kg.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bắt đối tượng mua hơn 9,3kg pháo nổ về sử dụng

Thiên Hà |

Ngày 25.11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1993, ở thôn Địch Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang cất giấu 9,3kg pháo nổ.

Yên Bái kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Yên Bái – UBND huyện Văn Yên vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép sau phản ánh của Lao Động.

Phẫu thuật kịp thời cứu bệnh nhi 9 tuổi tổn thương do pháo tự chế nổ

Minh An |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhi 9 tuổi bị dập nát, tổn thương phức tạp vùng hàm mặt do pháo tự chế nổ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Dương: Bắt đối tượng mua hơn 9,3kg pháo nổ về sử dụng

Thiên Hà |

Ngày 25.11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1993, ở thôn Địch Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang cất giấu 9,3kg pháo nổ.

Yên Bái kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Yên Bái – UBND huyện Văn Yên vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép sau phản ánh của Lao Động.

Phẫu thuật kịp thời cứu bệnh nhi 9 tuổi tổn thương do pháo tự chế nổ

Minh An |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhi 9 tuổi bị dập nát, tổn thương phức tạp vùng hàm mặt do pháo tự chế nổ.