Yên Bái: Bắt đối tượng ra tay giết người vì phê ma túy

Văn Đức |

Yên Bái - Do đang phê ma túy, đối tượng nghĩ nạn nhân muốn đâm mình nên đã ra tay giết người rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ Công an huyện Văn Yên, đối tượng giết người ở thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hung thủ là Vũ Văn Hùng (SN 1987), trú tại thôn Pha Chạc, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên.

Sau khi bị bắt, Công an huyện Bảo Thắng đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của luật.

Tại cơ quan Công an, Hùng cho biết, chiều 5.8, anh ta đi đến bờ sông thôn Cầu Vải thì thấy anh Nam đang cầm dao, chọc xuống đất. Theo lời khai của nghi phạm, khi đó, Hùng đang phê ma túy nên nghĩ rằng anh Nam chuẩn bị giết mình.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau đó, Hùng cầm dao mang theo người, đâm anh Nam nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, đối tượng này đã vay tiền và đi xe khách từ Yên Bái đến Lào Cai để bỏ trốn.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) tổ chức truy bắt đối tượng. Đến 22h ngày 5.8, đối tượng Hùng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại nút giao Cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, thu giữ được con dao là hung khí gây án.

Trước đó, đối tượng Vũ Văn Hùng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, ngoài ra, Hùng còn là đối tượng nghiện chất ma tuý rất manh động, khi bỏ trốn vẫn cầm theo hung khí.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Kẻ giết người ở Yên Bái bị bắt sau 5 giờ lẩn trốn ở Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ thành công đối tượng giết người sau 5 giờ gây án và bỏ trốn.

Sau loạt bài của Lao Động, hàng trăm công nhân của Hoàng Gia Yên Bái sẽ có tổ chức bảo vệ

Nhóm PV |

Yên Bái - Đại diện Hoàng Gia Yên Bái đã chấp thuận việc thành lập công đoàn cơ sở - Tổ chức bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân.

Yên Bái: Xử lý tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả để chở hàng

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan đang điều tra, xử lý lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả để điều điều khiển xe tải chở hàng.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Kẻ giết người ở Yên Bái bị bắt sau 5 giờ lẩn trốn ở Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ thành công đối tượng giết người sau 5 giờ gây án và bỏ trốn.

Sau loạt bài của Lao Động, hàng trăm công nhân của Hoàng Gia Yên Bái sẽ có tổ chức bảo vệ

Nhóm PV |

Yên Bái - Đại diện Hoàng Gia Yên Bái đã chấp thuận việc thành lập công đoàn cơ sở - Tổ chức bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân.

Yên Bái: Xử lý tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả để chở hàng

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan đang điều tra, xử lý lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả để điều điều khiển xe tải chở hàng.