Y sĩ khiến 103 trẻ mắc sùi mào gà bị đề nghị truy tố: Gia đình, luật sư đại diện nói gì?

Nguyễn Hà |

Gia đình các cháu bé mắc sùi mào gà sau khi khám tại cơ sở y tế của bà Hoàng Thị Hiền (Khoái Châu, Hưng Yên) mong muốn bà Hiền phải bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại tá Phạm Thế Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên – xác nhận, sau khi có kết luận điều tra vụ án “Hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên”, Cơ quan CSĐT tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Viện KSND tỉnh Hưng Yên truy tố bà Hoàng Thị Hiền về tội "Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh".

Nhiều cháu bị ám ảnh tâm lí

Anh Đặng Nhân Minh (Khoái Châu, Hưng Yên) – phụ huynh có con mắc sùi mào gà sau khi bóc bao quy đầu tại cơ sở của bà Hoàng Thị Hiền - cho biết, quan điểm của gia đình là phải xử lí bà Hiền nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật; bà Hiền phải chịu trách nhiệm bồi thường về tinh thần và vật chất đối với các cháu mắc bệnh; các gia đình mong muốn Sở Y tế, Bộ Y tế vào cuộc để chữa trị cho các cháu tận gốc.

Qua sự việc này, phụ huynh cũng thấy rằng đang có sự quản lí lỏng lẻo của chính quyền địa phương trong việc kiểm soát khám chữa bệnh.

“Cháu nhà tôi hiện tại sức khỏe đã có phần ổn định hơn, không thấy mọc lại nốt nữa nhưng bị ám ảnh lớn về tinh thần, cứ nhìn thấy bác sĩ, nhìn thấy màu áo blue trắng là sợ, khóc thét lên. Còn như tôi biết, một số gia đình khác các cháu vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, vẫn mọc lại nốt và thỉnh thoảng vẫn phải đi đốt” – anh Minh cho biết

Gia đình mong muốn xử lí nghiêm minh bà Hoàng Thị Hiền

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) – luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi cho các gia đình cháu bé mắc bệnh cho biết, hành vi của bà Hoàng Thị Hiền đã cấu thành tội phạm được quy định tại điều 242 Bộ luật hình sự năm 1999, bà Hiền đã gây ra thương tích cho hơn 100 cháu bé thì mức án cao nhất mà bà Hiền phải đối mặt lên tới 15 năm tù giam.

“Việc bà Hiền bị đề nghị truy tố là phù hợp quy định của pháp luật và đây cũng là mong muốn và nguyện vọng của gia đình các cháu bé bị bệnh. Bà Hiền sẽ phải chịu hình phạt nghiêm minh vì hậu quả mà bà gây ra cho các cháu bé là rất lớn, với thương tật có thể kéo dài đến thời gian sau” – luật sư Thơm cho biết.

Cũng theo luật sư Thơm, các gia đình muốn bà Hiền phải bồi thường các khoản về tổn thất vật chất và tinh thần theo quy định tại Bộ luật Dân sự.

“Với tư cách là luật sư đại diện cho các gia đình, tôi đã tư vấn và đề nghị những mức bồi thường cụ thể. Cụ thể tổn thất về mặt tinh thần là 50 tháng lương tối thiểu cùng với các chi phí phát sinh về chăm sóc điều trị, thuốc men, đi lại, công nghỉ chăm sóc cháu bé.

Mức cụ thể các gia đình sẽ trình bày tại phiên tòa, hiện tại cơ quan điều tra đã tiếp nhận những yêu cầu này và sẽ được toà án Hưng Yên quyết định trong phiên xét xử sơ thẩm” – luật sư Thơm nói.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị truy tố nữ y sĩ khiến 103 trẻ ở Hưng Yên bị mắc sùi mào gà

Đặng Chung |

Bà Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) – người làm lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho hàng trăm đứa trẻ - bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh".

Làm lây sùi mào gà cho hàng loạt trẻ, y sĩ Hoàng Thị Hiền sẽ chịu hình phạt nào?

Đặng Chung |

Với tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi miễn phí cho các cháu bé bị mắc bệnh sùi mào gà ở Hưng Yên, Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, bị can Hoàng Thị Hiền có thể phải chịu khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù và bồi thường thiệt hại cho các cháu nhỏ.

Gia đình có con bị sùi mào gà: Y sĩ Hiền phải trả giá

Đặng Chung |

Suốt nửa năm qua, ngoài việc ôm con đi “vái tứ phương” để chữa bệnh sùi mào gà, hàng trăm gia đình ở Khoái Châu (Hưng Yên) còn kiên trì đi đòi công lý. Họ mong pháp luật xử lý nghiêm người đã “gieo” nỗi đau lên đầu những đứa trẻ.

Doanh nghiệp Việt đừng quên thị trường nội địa gần 100 triệu dân

Anh Tuấn |

Dù tự hào về thành tích xuất khẩu trong năm 2022, nhưng các chuyên gia cho rằng, để hạn chế rủi ro của thị trường xuất khẩu khi gặp tình huống bất thường, thị trường nội địa với gần 100 triệu người tiêu dùng cần được quan tâm đúng mức.

Xe ôm tăng giá cước gấp 4,5 lần trong ngày mùng 3 Tết

Cường Ngô |

Trong những ngày Tết, nhiều xe ôm truyền thống và các hãng xe công nghệ đồng loạt điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển, trong đó có những cuốc xe tăng gấp 4,5 lần so với ngày thường.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 bật mí cách ứng phó câu hỏi khó ngày Tết

Nhóm PV |

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Trịnh Thùy Linh và Á hậu Ngọc Hằng.

Vòng loại World Cup 2026 và cơ hội của bóng đá Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá Hàn Quốc -  Choi In-young nhấn mạnh các đội bóng lớn ở Châu Á cần phải dè chừng sức mạnh từ các đội ở Đông Nam Á, trong đó có tuyển Việt Nam với những tiến bộ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Điều gì đang chờ đợi ngành ngân hàng trong năm 2023?

Thái Mạnh |

2022 đánh dấu một năm ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế bứt phá. Tuy nhiên, những thách thức vĩ mô tiếp diễn và điều kiện tài chính thắt chặt hơn sẽ là trở ngại của ngành ngân hàng trong năm 2023. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Simon Chen - Tổng Giám đốc CTCP xếp hạng tín nhiệm Việt Nam về những điều đang chờ đợi ngành ngân hàng trong năm 2023.

Đề nghị truy tố nữ y sĩ khiến 103 trẻ ở Hưng Yên bị mắc sùi mào gà

Đặng Chung |

Bà Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) – người làm lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho hàng trăm đứa trẻ - bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh".

Làm lây sùi mào gà cho hàng loạt trẻ, y sĩ Hoàng Thị Hiền sẽ chịu hình phạt nào?

Đặng Chung |

Với tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi miễn phí cho các cháu bé bị mắc bệnh sùi mào gà ở Hưng Yên, Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, bị can Hoàng Thị Hiền có thể phải chịu khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù và bồi thường thiệt hại cho các cháu nhỏ.

Gia đình có con bị sùi mào gà: Y sĩ Hiền phải trả giá

Đặng Chung |

Suốt nửa năm qua, ngoài việc ôm con đi “vái tứ phương” để chữa bệnh sùi mào gà, hàng trăm gia đình ở Khoái Châu (Hưng Yên) còn kiên trì đi đòi công lý. Họ mong pháp luật xử lý nghiêm người đã “gieo” nỗi đau lên đầu những đứa trẻ.