Y án với đối tượng giả danh đại tá Công an đi lừa đảo tài sản

BẢO TRUNG |

Dù đã làm đơn kháng cáo ra Toà án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP.Đà Nẵng nhưng bị cáo Đào Thanh Tâm vẫn không được giảm nhẹ hình phạt vì đã mạo danh những chức vụ, cấp bậc cao trong ngành Công an để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.

Ngày 20.4, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm với bị cáo Đào Thanh Tâm (SN 1976, ngụ tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tháng 1.2021, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tâm 13 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau đó, Tâm làm đơn kháng cáo xin chuyển tội danh và giảm nhẹ hình phạt.

Theo điều tra, từ năm 2018 đến năm 2019, Tâm thường đi làm ăn và cư trú tại quận 5, TPHCM.

Trong quá trình gặp gỡ, tiếp xúc với người khác, Tâm thường sử dụng tên Hà Phương Tường Vân và tự giới thiệu là Công an, mang cấp hàm đại tá, hưởng lương thiếu tướng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc, Quyền Cục trưởng Cục Tình báo (Bộ Công an).

Đồng thời, Tâm cũng giới thiệu có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo trong và ngoài ngành Công an nên có thể giúp được người khác vào biên chế nhà nước, giải quyết các công việc liên quan đến pháp luật.

Với thủ đoạn trên, Tâm đã thực hiện 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 533 triệu đồng của 1 người dân tại tỉnh Đắk Lắk và 1 người tại Hà Nội.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk còn nhận được đơn của 3 người khác tố cáo Tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không có căn cứ để xử lý.

Trước đó, tháng 12.2002, Tâm từng bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 16 tháng tù cũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi xem xét các tình tiết, chứng cứ có trong hồ sơ của vụ án, HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Đào Thanh Tâm y án cấp sơ thẩm.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh Nam Định thông tin vụ nam sinh lớp 9 bị đâm thương vong

BÁ DƯƠNG |

Chiều nay, 19.4, Công an tỉnh Nam Định đã đưa ra thông tin chính thức ban đầu vụ ẩu đả khiến 2 học sinh tại thành phố Nam Định thương vong.

Công an Hà Nội: Không có chuyện can thiệp làm căn cước công dân gắn chíp "số đẹp"

Việt Dũng |

Trước việc rao bán làm căn cước công dân gắn chip theo số "đẹp" trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an Hà Nội cảnh báo, thông tin này không chính xác.

Công an nói chủ vườn lan đột biến ở Hà Nội không bỏ trốn

Việt Dũng |

Ngoài việc khẳng định chủ vườn lan đột biến ở Hà Nội không bỏ trốn, cơ quan công an cũng đang làm rõ mối quan hệ của anh này với "đối tác".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an tỉnh Nam Định thông tin vụ nam sinh lớp 9 bị đâm thương vong

BÁ DƯƠNG |

Chiều nay, 19.4, Công an tỉnh Nam Định đã đưa ra thông tin chính thức ban đầu vụ ẩu đả khiến 2 học sinh tại thành phố Nam Định thương vong.

Công an Hà Nội: Không có chuyện can thiệp làm căn cước công dân gắn chíp "số đẹp"

Việt Dũng |

Trước việc rao bán làm căn cước công dân gắn chip theo số "đẹp" trên mạng xã hội, lãnh đạo Công an Hà Nội cảnh báo, thông tin này không chính xác.

Công an nói chủ vườn lan đột biến ở Hà Nội không bỏ trốn

Việt Dũng |

Ngoài việc khẳng định chủ vườn lan đột biến ở Hà Nội không bỏ trốn, cơ quan công an cũng đang làm rõ mối quan hệ của anh này với "đối tác".