Theo đó, hội đồng xét xử cho rằng, những đánh giá của cấp sơ thẩm là đúng người, đúng tội, đồng ý với cáo buộc bị cáo Giang Kim Đạt (cựu Quyền trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines cùng đồng phạm đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, với bản “hợp đồng ăn chia” tỷ lệ hoa hồng trong việc cho thuê tàu.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử khẳng định không có căn cứ để xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo, qua đó, bác đơn và đề nghị y án sơ thẩm. Quyết định này đồng nghĩa với việc bị cáo Giang Kim Đạt và cựu Tổng giám đốc Vinashinlines - Trần Văn Liêm sẽ phải nhận mức án cao nhất: Tử hình về tội danh Tham ô tài sản.