Chiều 18.4, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Toà án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm là tử hình đối với bị cáo Đỗ Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà.
Tại phiên tòa ngày 18.4.2022, bị cáo Đỗ Văn Minh cho rằng bị cáo không cố tình giết người mà chỉ vô tình dùng cây búa ném con chó thì vô tình trúng phải bị hại. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng đây là ý kiến không có căn cứ.
Theo đó, Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Đỗ Văn Minh bị truy tố về 4 tội danh giết người; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả là có căn cứ.
Bị cáo Minh đã cùng một lúc phạm nhiều tội nghiêm trọng như xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người khác, gây đau thương cho gia đình nạn nhân và gây mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, Tòa án Nhân dân cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo với mức án cao nhất là loại bỏ ra khỏi xã hội là đúng người, đúng tội.
Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên tử hình đối với bị cáo Đỗ Văn Minh về tội giết người, 18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản, 4 năm tù về tội xâm phạm mồ mả. Tổng hình phạt mà bị cáo này phải chịu là tử hình.
Bản án của Tòa án cho thấy, ông Minh vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ nên mua bảo hiểm rồi lên kế hoạch đào mộ lấy thi thể để tạo hiện trường giả nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm với số tiền khoảng 18 tỉ đồng.
Tuy nhiên, kế hoạch trộm mộ bất thành, ông Minh đã ra tay sát hại anh Trần Nho Vương rồi dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông, cháy xe.
Cụ thể, vào khoảng 0 giờ ngày 4.5.2020, ông Minh dùng 1 cây búa đánh anh Vương 2 nhát khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, ông ta đưa thi thể anh Vương lên xe bán tải của mình chạy ra Quốc lộ 28, cho xe tông vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Tiếp đó, ông Minh đưa thi thể nạn nhân lên ghế tài xế, để lại các vật dụng của mình trên xe rồi châm lửa đốt để mọi người lầm tưởng mình đã chết.