Y án tù đối với Vũ "nhôm", không có oan sai

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Hội đồng xét xử cho rằng, bản án tòa sơ thẩm nhận định bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") phạm tội là không oan sai. Do vậy,  HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.

Chiều 7.6, TAND cấp cao TPHCM đã tuyên án bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79);  bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á - DAB) và các đồng phạm.

HĐXX phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD Ngân hàng Đông Á - DAB), Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc DAB) cùng các bị cáo khác.

Tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan, Trang Tài Tâm, Nguyễn Bảo Quốc, Vũ Thị Thanh Hoa.

Theo đó, bị cáo Ái Lan được giảm từ 9 năm tù xuống 7 năm tù; bị cáo Tâm được giảm từ 2 năm tù xuống 2 năm tù treo; bị cáo Quốc lĩnh 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Hoa lĩnh 2 năm tù treo.

Các bị cáo còn lại HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm.

Như vậy, Vũ "nhôm" vẫn bị tuyên án 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù.

Cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình bị tuyên án 20 năm tù về tội cố ý làm trái, chung thân về tội lạm dụng chức vụ, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Cựu Phó Tổng giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến  bị tuyên án 18 năm tù tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án phải bồi thường cho DAB số tiền tương đương với phần đã chiếm đoạt cộng với khoản tiền lãi.

Trước đó, trong khi chủ tọa phiên tòa tóm tắt lại nội dung vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến có biểu hiện tụt huyết áp, không thể đứng nghe tuyên án  nên được đưa ra khu vực lưu phạm để nhân viên y tế chăm sóc.

 
Nguyễn Thị Kim Xuyến được đưa ra ngoài vì sức khỏe không đảm bảo. Ảnh: Anh Tú.

 
Vũ "nhôm" tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú.

Cấp phúc thẩm xác định Trần Phương Bình là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo cho các nhân viên cấp dưới thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Hậu quả từ các hành vi trên đã khiến DAB thiệt hại 3.608 tỉ đồng, trong đó hành vi Lạm dụng quyền hạn gây thất thoát 2.057 tỷ đồng và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 1.551 tỉ đồng.

Việc bị cáo Trần Phương Bình đề nghị được chịu luôn phần trách nhiệm dân sự của các bị cáo khác là không có căn cứ.

Phiên tòa kết thúc vào lúc 16h.

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng như Vũ “nhôm”, Út “trọc"

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết các cơ quan chức năng đã điều tra phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng như các vụ AVG; Vũ "Nhôm"; Út "Trọc", Thép Thái Nguyên...

Đại án DAB: Trần Phương Bình chỉ đạo thu khống 200 tỷ, Vũ "nhôm" không biết

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình khẳng định không bàn với Vũ "nhôm" về việc thu khống 200 tỉ đồng.

Xử lý nghiêm "Vũ Nhôm",“Út Trọc” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, thời gian qua, việc điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng như các vụ AVG, “Vũ Nhôm”, “Út Trọc” mở rộng, Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II… đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xử lý nghiêm hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng như Vũ “nhôm”, Út “trọc"

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết các cơ quan chức năng đã điều tra phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng như các vụ AVG; Vũ "Nhôm"; Út "Trọc", Thép Thái Nguyên...

Đại án DAB: Trần Phương Bình chỉ đạo thu khống 200 tỷ, Vũ "nhôm" không biết

MAI PHƯƠNG - ANH TÚ |

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình khẳng định không bàn với Vũ "nhôm" về việc thu khống 200 tỉ đồng.

Xử lý nghiêm "Vũ Nhôm",“Út Trọc” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, thời gian qua, việc điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng như các vụ AVG, “Vũ Nhôm”, “Út Trọc” mở rộng, Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II… đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, được dư luận đồng tình, ủng hộ.