Xúi giục trẻ em trộm cắp có thể bị đi tù

Việt Dũng |

Ngoài hành vi khó thể chấp nhận được khi xúi giục trẻ em trộm cắp, người lớn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho hay, trong mọi trường hợp phạm tội, người phạm tội phải đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (TNHS).

Cụ thể, Điều 12 BLHS 2015 quy định:

- Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu TNHS về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà BLHS hình sự có quy định khác (ví dụ: các tội đòi hỏi người phạm tội phải từ 18 tuổi trở lên như tội danh quy định tại Điều 145, Điều 146…);

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu TNHS về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các Điều được quy định tại khoản 2 Điều 12 BLHS 2015, trong đó có tội trộm cắp tài sản (khoản 3, khoản 4 Điều 173 BLHS).

Như vậy, trong mọi trường hợp, người dưới 14 tuổi không là người phạm tội cho dù người đó đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong cấu thành tội phạm của một tội danh cụ thể quy định trong BLHS.

Nhận định vấn đề về việc xúi giục trẻ em trộm cắp, luật sư Trạch cho rằng, các đối tượng đã lợi dụng quy định nêu trên, lợi dụng sự non nớt về mặt nhận thức của trẻ, trẻ em trở thành “công cụ lý tưởng” phục vụ cho việc phạm tội của người trưởng thành.

Hiện nay, tình trạng lôi kéo, dụ dỗ, xúi giục, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi phạm tội không còn hiếm. Gần đây nhất là sự việc một người phụ nữ xúi giục đứa trẻ dưới 14 tuổi lấy trộm tiền, thẻ cào của cụ bà bán tạp hóa trên đường Lê Văn Sỹ (TP.HCM).

Trong vụ việc nêu trên, có thể được xem là trường hợp đồng phạm “đặc biệt”. Cụ thể, người phụ nữ đóng vai trò là người thực hành, là người dù không trực tiếp thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm nhưng có hành vi xúi giục đứa trẻ để đứa trẻ thực hiện hành vi trộm cắp nhưng bản thân đứa trẻ không phải chịu TNHS cùng với người phụ nữ do chưa đạt độ tuổi chịu TNHS.

Như vậy, về bản chất, người phụ nữ sử dụng đứa trẻ như một công cụ, phương tiện phạm tội nên người phụ nữ này phải chịu TNHS với tư cách là người thực hành nếu thiệt hại cùa vụ việc đủ định lượng để truy cứu TNHS theo Điều 173 BLHS.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Giây phút đối diện kẻ lợi dụng trẻ em dàn cảnh trộm cắp của bà chủ quán

HỮU HUY - KHÁNH LINH |

Trong lúc kinh doanh ở hàng nước gần nhà, bà Trần Thị Tuyết Mai (58 tuổi, ngụ phường 14, quận 3, TPHCM) bị một bé trai lấy trộm mất tài sản. Mọi việc diễn ra dưới sự sắp xếp, dàn cảnh của một người phụ nữ...

Vụ kẻ gian dùng trẻ em dàn cảnh lấy trộm tiền qua lời kể của nạn nhân

HỮU HUY |

Chủ quan trước một người phụ nữ chở theo trẻ con đến mua hàng, người phụ nữ gần 60 tuổi bán hàng nước bị đứa trẻ lấy trộm túi xách, bên trong chứa tiền vốn.

Nữ y tá dùng tình một đêm với bạn trai tây để trộm cắp

Việt Dũng |

Hồ Thị Thu Hằng (30 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) đồng ý ở lại qua đêm nhà người đàn ông quốc tịch Ý rồi trộm cắp tiền, máy tính của nhân tình.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Giây phút đối diện kẻ lợi dụng trẻ em dàn cảnh trộm cắp của bà chủ quán

HỮU HUY - KHÁNH LINH |

Trong lúc kinh doanh ở hàng nước gần nhà, bà Trần Thị Tuyết Mai (58 tuổi, ngụ phường 14, quận 3, TPHCM) bị một bé trai lấy trộm mất tài sản. Mọi việc diễn ra dưới sự sắp xếp, dàn cảnh của một người phụ nữ...

Vụ kẻ gian dùng trẻ em dàn cảnh lấy trộm tiền qua lời kể của nạn nhân

HỮU HUY |

Chủ quan trước một người phụ nữ chở theo trẻ con đến mua hàng, người phụ nữ gần 60 tuổi bán hàng nước bị đứa trẻ lấy trộm túi xách, bên trong chứa tiền vốn.

Nữ y tá dùng tình một đêm với bạn trai tây để trộm cắp

Việt Dũng |

Hồ Thị Thu Hằng (30 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) đồng ý ở lại qua đêm nhà người đàn ông quốc tịch Ý rồi trộm cắp tiền, máy tính của nhân tình.