Xúc phạm công an xã, “Đại gia chân đất” bị phạt hành chính 5 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Chủ của tài khoản mạng xã hội có tên “Đại gia chân đất” bị Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì xúc phạm công an xã.

Ngày 10.3, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã có quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ông L.P.H (24 tuổi, trú tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Lý do ông L.P.H bị xử phạt, là vì đã đăng tải bài viết có nội dung nói xấu, xúc phạm danh dự nhân phẩm của một Công an xã Vĩnh Tú.

Trước đó, vào ngày 17.2, tài khoản trên mạng xã hội có tên “Đại gia chân đất” đăng bài viết xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với một Công an xã Vĩnh Tú. Công an huyện Vĩnh Linh đã tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản “Đại gia chân đất” là của ông L.P.H.

Ông L.P.H cho biết, vào dịp Tết, ông bị tổ tuần tra Công an xã Vĩnh Tú mời về trụ sở UBND xã để nhắc nhở về hành vi điều khiển phương tiện xe máy không đội mũ bảo hiểm. Sau đó ông L.P.H đã viết lên mạng xã hội có nội dung xúc phạm công an xã.

Được biết, hiện ông L.P.H đã chấp hành nộp số tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Xúc phạm danh dự giáo viên, người vi phạm có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Ái Vân |

Từ 10.3 tới, Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử phạt người xúc phạm cán bộ và nhân dân Hải Dương trên mạng

Việt Dũng |

Người phụ nữ 32 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã đăng tải bài viết trên tài khoản mạng xã hội Facebook có nội dung bôi nhọ... nên đã bị công an xử phạt.

Bắc Giang: Xử phạt 7,5 triệu đồng cá nhân xúc phạm cơ quan, tổ chức

Phan Loan |

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có hành vi xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xúc phạm danh dự giáo viên, người vi phạm có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Ái Vân |

Từ 10.3 tới, Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử phạt người xúc phạm cán bộ và nhân dân Hải Dương trên mạng

Việt Dũng |

Người phụ nữ 32 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã đăng tải bài viết trên tài khoản mạng xã hội Facebook có nội dung bôi nhọ... nên đã bị công an xử phạt.

Bắc Giang: Xử phạt 7,5 triệu đồng cá nhân xúc phạm cơ quan, tổ chức

Phan Loan |

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có hành vi xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.