Xuất hiện nhiều loạt ma tuý tổng hợp mới với các tên gọi "mỹ miều"

Việt Dũng |

Nhiều loại ma tuý tổng hợp mới, với nhiều cái tên mỹ miều như Đông trùng, Nước thơm, Tem giấy, Nấm ma thuật, Nước xoài… nhắm tới đối tượng thanh thiếu niên.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, C04 (Bộ Công an) cho biết, những năm gần đây ở nước ta xuất hiện các loại ma túy tổng hợp (MTTH).

MTTH là những chất ma túy được tổng hợp hoàn toàn bằng các phương pháp hóa học, từ nguyên liệu ban đầu là các tiền chất, hóa chất. Do vậy MTTH rất đa dạng và luôn thay đổi về hình thức, mẫu mã, tác dụng kích thích để cuốn hút người chơi.

Đặc biệt, vài năm trở lại đây xuất hiện nhiều loại MTTH ở dạng bột, nước; dạng tinh thể như ke, đặc biệt là MTTH dạng tinh thể, giống như Phèn chua, đường phèn, người sử dụng thường gọi hàng đá, với tỷ lệ hàm lượng cao từ 80 - 90% là ma túy nguyên chất.

Theo C04, MTTH được “biến tướng”, “núp bóng” với nhiều cái tên mỹ miều như Đông trùng, Nước thơm, Tem giấy, Nấm ma thuật, Nước xoài,…

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thường xuyên nắm tình hình, cập nhật thông tin, nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Chính phủ đưa vào danh mục quản lý.

Đến ngày 15.5.2018, C04 đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2018/NĐ-CP đưa vào quản lý 515 chất ma túy và 44 tiền chất. Gần đây nhất, ngày 29.5.2020, với Nghị định số 60/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73 đưa vào quản lý tổng cộng 540 chất ma túy và 57 tiền chất.

Theo C04, công tác tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy nói chung, MTTH nói riêng được tăng cường đến các tầng lớp nhân dân; trong đó, chú trọng nhất là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Bởi vì, còn rất nhiều các em, các cháu còn ngộ nhận về tác hại của MTTH, họ cho rằng sử dụng MTTH ít gây tác hại và khó gây nghiện, thích thì chơi.

C04 đánh giá, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc thanh thiếu niên, người nghiện ma túy, đối tượng phạm tội lợi dụng các vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ,… để mua bán, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là các loại MTTH.

Theo đó, C04 đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền tác hại của ma túy nói chung, ma túy tổng hợp nói riêng để người dân, nhất là thanh thiếu niên biết về tác hại của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy cũng như phòng ngừa việc sản xuất trái phép MTTH.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa, thông tin và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các địa điểm vui chơi, giải trí nhằm ngăn ngừa tội phạm lợi dụng chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy theo tinh thần Chỉ thị 17/CP-TTg ngày 25.5.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong vũ trường, quán bar, nhà hàng, karaoke,…

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ cô gái mang ma tuý "dạo phố" Hà Nội

Việt Dũng |

Trần Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) mang theo nhiều loại ma tuý trong khi đi bộ ở khu vực phố cổ Hà Nội đã bị cảnh sát kiểm tra.

Lào Cai: 12 nam nữ dương tính với ma tuý trong quán karaoke

Mai Hường |

Công an thành phố Lào Cai (Tỉnh Lào Cai) kiểm tra phát hiện nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Những bí mật trong đường dây ma tuý do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu

Việt Dũng |

Kim Soonsik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) sang Việt Nam, quan hệ yêu đương với một phụ nữ rồi lập đường dây ma tuý.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tạm giữ cô gái mang ma tuý "dạo phố" Hà Nội

Việt Dũng |

Trần Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) mang theo nhiều loại ma tuý trong khi đi bộ ở khu vực phố cổ Hà Nội đã bị cảnh sát kiểm tra.

Lào Cai: 12 nam nữ dương tính với ma tuý trong quán karaoke

Mai Hường |

Công an thành phố Lào Cai (Tỉnh Lào Cai) kiểm tra phát hiện nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Những bí mật trong đường dây ma tuý do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu

Việt Dũng |

Kim Soonsik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) sang Việt Nam, quan hệ yêu đương với một phụ nữ rồi lập đường dây ma tuý.