Xuất hiện nhiều địa chỉ giả mạo Facebook của Công an Hà Nội

H.Nguyên |

Các Facebook giả mạo Facebook của Công an Hà Nội có tên đại diện như: Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động - Công an Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội…

Tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự qua Facebook

Để nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh của nhân dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, Công an Thành phố Hà Nội đã triển khai kênh tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô qua mạng xã hội facebook (đường link trang fanpage: www.facebook.com/CongAnThuDo).

Qua một thời gian đi vào hoạt động đã nhận được phản hồi tích cực, nhiều thông tin hữu ích từ phía quần chúng nhân dân và dư luận xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, trên mạng xã hội facebook xuất hiện các trang thông tin mạo danh facebook “Công an Thành phố Hà Nội”.

Theo thống kê của Ban quản trị trang fanpage chính thức của Công an Hà Nội, các Facebook giả mạo này có tên đại diện như: Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động - Công an Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội…

Các trang này vừa đăng lại tin, bài của các cơ quan báo chí chính thống trong nước về hoạt động của lực lượng Công an, chủ yếu là của lực lượng Công an Thủ đô, gây hiểu lầm đây là các trang chính thức của Công an Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, các trang này cũng vừa đăng tải các tin của mạng xã hội và các bài viết có những thông tin sai lệch, không đúng sự thật, tạo cách hiểu không đúng về hoạt động của Công an Thành phố Hà Nội.

Nhận diện các trang giả mạo

Đặc điểm của các trang giả mạo là không có dấu tích xanh vì Facebook chỉ đóng dấu chứng nhận tích xanh cho các trang chính chủ.

Công an Thành phố Hà Nội khẳng định chỉ sử dụng một địa chỉ facebook duy nhất là Công an thành phố Hà Nội (facebook.com/ConganThuDo có dấu tích xanh của Facebook), các trang khác đều là mạo danh.

Công an Thành phố Hà Nội thông báo để người dân biết, không truy cập và đọc các thông tin sai lệch, không đúng sự thật được đăng tải trên các trang này.

Hiện nay, Công an Thành phố Hà Nội đang phối hợp với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH &TTĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát các trường hợp mạo danh facebook Công an Thành phố để tiến hành xử lý theo đúng quy định hiện hành.

H.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Giả danh Công an Hà Nội để chiếm đoạt tài sản

Q.Hiệu |

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo giao diện trang web trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: "Xóa sổ" 3.800 xe ba bánh giả danh thương binh, vì sao khó?

Quang Hiệu |

Báo cáo mới nhất của CATP.Hà Nội cho biết, qua rà soát toàn thành phố có khoảng 4.800 phương tiện xe 3 bánh tự sản xuất, lắp ráp đang hoạt động. Ngoài số lượng xe của thương - bệnh binh và người khuyết tật, còn có khoảng 3.800 xe của các đối tượng khác giả danh.

Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo

ANH ĐỨC |

Ngày 27.6, Công an TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, trú tại thôn Hòa Hợp, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giả danh Công an Hà Nội để chiếm đoạt tài sản

Q.Hiệu |

Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo giao diện trang web trang thông tin điện tử Công an TP Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: "Xóa sổ" 3.800 xe ba bánh giả danh thương binh, vì sao khó?

Quang Hiệu |

Báo cáo mới nhất của CATP.Hà Nội cho biết, qua rà soát toàn thành phố có khoảng 4.800 phương tiện xe 3 bánh tự sản xuất, lắp ráp đang hoạt động. Ngoài số lượng xe của thương - bệnh binh và người khuyết tật, còn có khoảng 3.800 xe của các đối tượng khác giả danh.

Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo

ANH ĐỨC |

Ngày 27.6, Công an TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, trú tại thôn Hòa Hợp, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.