Xuất hiện chiêu lừa đảo "ba con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện"

TUỆ NHI |

TPHCM - Trường học tại TP Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo chiêu lừa đảo “Ba con bị tai nạn giao thông, lên xe chú chở đến bệnh viện” xuất hiện mới đây.

Ông Trần Công Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận – cho biết, nhà trường nhận được tin báo của một nam sinh nghi ngờ về chiêu thức lừa đảo mới.

Cụ thể, trưa 24.3, khi em này đang đứng chờ người thân đến đón ở cổng trường thì một người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy đến và nói: "Ba con bị tai nạn giao thông, lên xe chú chở đến bệnh viện. Chú là bạn của ba con".

Vì ba của nam sinh này đã mất nên em vội chạy ngay vào phòng giám thị báo cáo sự việc.

Khi giám thị và bảo vệ Trường THPT Phú Nhuận chạy ra cổng trường thì người đàn ông kia đã đi mất.

Ông Tuấn cho biết thêm, ngay lập tức, trường phát thông tin cảnh báo về trường hợp này đến học sinh, nhắc nhở các em nếu đặt xe qua ứng dụng cần kiểm tra đúng biển số mới lên xe. Các giáo viên chủ nhiệm trao đổi, lưu ý phụ huynh không cho con mang theo nhiều tiền hoặc vật dụng giá trị lớn khi đi học.

Vị Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh tới phụ huynh, học sinh về sự kết nối thông tin với các giám thị, giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt thông tin khi cần thiết.

Sau khi nhận được báo cáo của Trường THPT Phú Nhuận, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã gửi tin nhắn đến tất cả hiệu trưởng trường THPT và trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo để các cán bộ quản lý thông tin đến phụ huynh, cảnh báo về màn lừa đảo này.

Trên mạng xã hội ngày 22.3 cũng lan truyền thông tin cảnh báo xảy ra tình trạng tương tự tại Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức). Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường khẳng định, qua kiểm tra, xác minh thì không ghi nhận học sinh nào của trường gặp tình trạng như trên.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Các cuộc gọi lừa đảo và vấn đề dẹp nạn sim rác

Phương Minh |

Lừa đảo khóa thuê bao điện thoại rất phổ biến hiện nay, trước đó là cuộc gọi "con bị tai nạn đang cấp cứu, phải chuyển tiền gấp để phẫu thuật"... Vấn nạn cuộc gọi rác, sim rác, vẫn chưa chấm dứt.

Giáo dục 24/7: Cẩn trọng với chiêu lừa đảo mới "học sinh nợ tiền hàng"

Linh Trang - Bắc Hà |

Giáo dục 24/7: Cẩn trọng chiêu lừa đảo mới "học sinh nợ tiền hàng" tại Hà Nội; TP.HCM không dán danh sách học sinh trúng tuyển ở trường để bảo mật thông tin; Buộc thôi việc thầy giáo đánh học sinh trong giờ nghỉ trưa;..

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới: Mạo danh nhiều hãng thời trang lớn, tìm mẫu nhí quảng cáo

NHƯ QUỲNH |

Thông qua việc tuyển mẫu nhí, đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều phụ huynh sa bẫy chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh chóng và mong con sớm nổi tiếng.

5 lý do khiến Hàn Quốc là điểm đến yêu thích của cả thế giới

Mộc Anh |

Hàn Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế nhờ những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, ẩm thực, đi lại thuận tiện...

Khởi tố, bắt tạm giam 21 người vụ golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Ngày 29.3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với 21 người trong nhóm golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc.

Thợ đào vàng nghiệp dư tìm thấy cục vàng khổng lồ ở Australia

Ngọc Vân |

Một thợ đào vàng nghiệp dư đã tìm thấy một cục vàng khổng lồ trị giá 160.000 USD tại Australia.

Đức tiết lộ lý do tăng cường viện trợ cho Ukraina

Ngọc Vân |

Lý do Đức tăng cường viện trợ cho Ukraina được nêu rõ trong lá thư của Bộ Tài chính Đức gửi Quốc hội nước này hôm 28.3.

2 phòng khám ở TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu vẽ bệnh, moi tiền người bệnh

Thanh Chân |

Ngày 29.3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Thanh tra Sở Y tế tiếp nhận thông tin phản ánh Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu và Phòng khám đa khoa Nam Việt có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" người bệnh.

Các cuộc gọi lừa đảo và vấn đề dẹp nạn sim rác

Phương Minh |

Lừa đảo khóa thuê bao điện thoại rất phổ biến hiện nay, trước đó là cuộc gọi "con bị tai nạn đang cấp cứu, phải chuyển tiền gấp để phẫu thuật"... Vấn nạn cuộc gọi rác, sim rác, vẫn chưa chấm dứt.

Giáo dục 24/7: Cẩn trọng với chiêu lừa đảo mới "học sinh nợ tiền hàng"

Linh Trang - Bắc Hà |

Giáo dục 24/7: Cẩn trọng chiêu lừa đảo mới "học sinh nợ tiền hàng" tại Hà Nội; TP.HCM không dán danh sách học sinh trúng tuyển ở trường để bảo mật thông tin; Buộc thôi việc thầy giáo đánh học sinh trong giờ nghỉ trưa;..

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới: Mạo danh nhiều hãng thời trang lớn, tìm mẫu nhí quảng cáo

NHƯ QUỲNH |

Thông qua việc tuyển mẫu nhí, đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều phụ huynh sa bẫy chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh chóng và mong con sớm nổi tiếng.