Xử vụ Vũ "Nhôm": Lời khai về cú điện thoại chỉ đạo bán nhà đất công sản

Việt Dũng |

Sau khi công ty được mua hai nhà, đất công sản, bị cáo Huỳnh Tấn Lộc nhận được điện thoại của chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh bảo bán lại cho Phan Văn Anh Vũ.

Ngày 3.1, TAND Hà Nội chuyển sang phần thẩm vấn các bị cáo liên quan đến sai phạm trong vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại Đà Nẵng.

Trong buổi sáng, HĐXX xét hỏi bị cáo Huỳnh Tấn Lộc (chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng) về việc chuyển nhượng lô đất 37 Pasteur.

Trước tòa, bị cáo Lộc khai, khi biết UBND TP.Đà Nẵng có chủ trương bán nhà, đất công sản cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, là doanh nghiệp, bị cáo thấy có lợi nên làm văn bản xin mua. “Bị cáo đã thay mặt công ty mua nhà đất 37 Pasteur và 57 Lê Duẩn”, bị cáo Lộc khai.

“Bị cáo quan hệ thế nào với Phan Văn Anh Vũ”, chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh hỏi, “trước đây chưa gặp và không quen”, bị cáo Lộc trả lời. “Vậy ai là người giới thiệu, gặp gỡ nhau”, chủ tọa tiếp tục thẩm vấn.

Theo lời khai của bị cáo, sau khi UBND Đà Nẵng giải quyết mua 2 bất động sản trên, Bí thư thời điểm đó là ông Nguyễn Bá Thanh và Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh có gọi điện thoại bảo bán cho Phan Văn Anh Vũ.

“Chủ tịch và Bí thư nói với tôi Vũ là giám đốc công ty thuộc Bộ Công an”, bị cáo Lộc khai. Sau đó, Vũ đã gọi điện thoại cho bị cáo hỏi mua. Ban đầu Vũ đề nghị mua 2 lô đất trên, song bị cáo cho hay, số 57 Lê Duẩn các đơn vị của công ty đều đóng trên đó nên chỉ đồng ý bán lại nhà đất số 37 Pasteur.

Bị cáo cho rằng, công ty chỉ bán tài sản trên đất thôi, còn lô đất Vũ muốn mua, công ty sẽ giúp làm thủ tục để mua.

"Bị cáo nói làm việc lợi ích của công ty, nhận rồi bán, công ty có lợi ích gi?", chủ tọa hỏi tiếp. Theo trình bày của bị cáo Lộc, khi công ty nhượng được cái lợi, Vũ trả 1,05 tỉ đồng, trong đó có 500 triệu đồng là tài sản trên đất, trên 500 triệu đồng là tiền di dời tài sản cho Vũ. HĐXX cho hay, như vậy công ty không có được lợi gì.

“Theo bị cáo, Vũ đứng tên mua có đủ điều kiện?”, chủ tọa hỏi tiếp bị cáo. “Theo tôi nghĩ, tại thời điểm đó, công ty tôi chuyển nhượng…” bị cáo trả lời song chủ tọa ngắt: “Đây là bị cáo làm thủ tục nhưng thực chất bị cáo đứng tên mua cho Vũ. Bởi thực tế Vũ là người nộp tiền cho UBND Đà Nẵng”.

Chủ tọa quay lại câu hỏi này, bị cáo trả lời tại thời điểm đó (2010) nghĩ Vũ có thể mua được. “Sao không rút lại đơn đề nghị mua, để Vũ mua?”, thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh hỏi dồn dập. “Hiểu biết pháp luật của tôi hạn chế”, bị cáo Lộc lúng túng trả lời và nhắc lại việc có nhận được điện thoại của ông Trần Văn Minh.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, do được hứa chi tiền hoa hồng và biết Vũ có mối quan hệ với lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, nên Huỳnh Tấn Lộc đã đồng ý chuyển nhượng lô đất 37 Pasteur.

Về khoản tiền 837 triệu đồng Vũ đưa, bị cáo Lộc cho rằng đó là lợi nhuận trước thuế, không phải là đưa thêm, đưa ngoài, hoa hồng Vũ trả. Sau khi bán xong, công ty của bị cáo đã đóng thuế 182 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế còn 654 triệu đồng được dùng cho hoạt động của công ty.

Việc mua bán nhà đất số 37 Pasteur giữa công ty của bị cáo với Phan Văn Anh Vũ, theo quy kết đã khiến nhà nước bị thiệt hại hơn 112 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng giúp Vũ “Nhôm” thâu tóm 22.000 tỉ đồng đất công

Việt Dũng |

Cả ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến bị cáo buộc ký nhiều công văn chỉ đạo cấp dưới xem xét giao cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") nhà, đất công sản khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Hình ảnh Vũ "Nhôm" và 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng ngày đầu hầu tòa

Việt Dũng |

Trong khi Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") bị tạm giam, dẫn giải vào phòng xử lúc gần 7h30, các bị cáo tại ngoại, trong đó có cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Văn Hữu Chiến hơn 8h mới làm thủ tục.

Ấn định ngày xét xử hai cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "Nhôm"

Việt Dũng |

Ngày 2.1.2020, TAND Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng giúp Vũ “Nhôm” thâu tóm 22.000 tỉ đồng đất công

Việt Dũng |

Cả ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến bị cáo buộc ký nhiều công văn chỉ đạo cấp dưới xem xét giao cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") nhà, đất công sản khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Hình ảnh Vũ "Nhôm" và 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng ngày đầu hầu tòa

Việt Dũng |

Trong khi Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") bị tạm giam, dẫn giải vào phòng xử lúc gần 7h30, các bị cáo tại ngoại, trong đó có cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Văn Hữu Chiến hơn 8h mới làm thủ tục.

Ấn định ngày xét xử hai cựu chủ tịch Đà Nẵng và Vũ "Nhôm"

Việt Dũng |

Ngày 2.1.2020, TAND Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng, khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.